Người dân đi chợ quê Nghệ An tự giác đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, nhiều người dân tham gia mua bán tại các chợ quê trong tỉnh tự giác đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn phòng dịch.
Từ bao đời nay, chợ quê là nơi trao đổi mua bán hàng hóa nhộn nhịp của người dân nông thôn. Trong những ngày dịch bệnh này, chợ quê lại là một trong những nơi phức tạp, dễ lây lan nếu có dịch bệnh xảy ra. Vì thế người dân cần nâng cao cảnh giác. Trong ảnh: Một góc chợ Cầu xã Kim Liên (Nam Đàn) sáng sớm ngày 4/8. Ảnh: Huy Thư
Từ bao đời nay, chợ quê là nơi trao đổi mua bán hàng hóa nhộn nhịp của người  dân nông thôn. Trong những ngày dịch bệnh này, chợ quê lại là một trong những nơi phức tạp, dễ lây lan nếu có dịch bệnh xảy ra. Vì thế người dân cần nâng cao cảnh giác. Trong ảnh: Một góc chợ Cầu xã Kim Liên (Nam Đàn) sáng sớm ngày 4/8. Ảnh: Huy Thư
Dạo qua một vòng chợ Cầu xã Kim Liên chúng tôi nhận thấy rất nhiều người bán hàng và người dân đi chợ đeo khẩu trang phòng dịch. Ảnh: Huy Thư
Dạo qua một vòng chợ Cầu xã Kim Liên chúng tôi nhận thấy rất nhiều người bán hàng và người dân đi chợ đeo khẩu trang phòng dịch. Ảnh: Huy Thư
Khoảng 60 - 70 % người dân có mặt tại chợ Cầu, từ người bảo vệ, người trông xe đến người dân mua bán giữa chợ đều đeo khẩu trang phòng dịch với đủ loại khẩu trang (y tế, thường, dày, mỏng...). Ảnh: Huy Thư
Khoảng 60 - 70 % người dân có mặt tại chợ Cầu, từ người bảo vệ, người trông xe đến người dân mua bán giữa chợ đều đeo khẩu trang phòng dịch với đủ loại khẩu trang (y tế, thường, dày, mỏng...).  Ảnh: Huy Thư
Hai bố con một gia đình ở xã Kim Liên đi chợ Cầu đeo khẩu trang phòng dịch rất chu đáo. Ảnh: Huy Thư
Hai bố con một gia đình ở xã Kim Liên đi chợ Cầu đeo khẩu trang phòng dịch rất chu đáo. Ảnh: Huy Thư
Bà Nguyễn Thị Tiu (86 tuổi) ở xã Thanh Lương có mặt tại chợ Cồn xã Thanh Dương (Thanh Chương) cho biết: Qua ti vi, thấy dịch bệnh Covid bùng phát trở lại, nên mỗi lần có việc ra đường bà đều đeo khẩu trang, nhất là đi chợ - nơi có nhiều người dân khắp cả vùng đổ về. Để phòng chống dịch bệnh, việc đeo khẩu trang rất quan trọng. Mặc dù đeo khẩu trang có khó chịu, vướng víu, nhưng ngăn ngừa được bụi bẩn và phòng chống được dịch bệnh. Ảnh: Huy Thư
Bà Nguyễn Thị Tiu (86 tuổi) ở xã Thanh Lương có mặt tại chợ Cồn xã Thanh Dương (Thanh Chương) cho biết: Qua ti vi, thấy dịch bệnh Covid bùng phát trở lại, nên mỗi lần có việc ra đường bà đều đeo khẩu trang, nhất là đi chợ - nơi có nhiều người dân khắp cả vùng đổ về.  Để phòng chống dịch bệnh, việc đeo khẩu trang rất quan trọng. Mặc dù đeo khẩu trang có khó chịu, vướng víu, nhưng ngăn ngừa được bụi bẩn và phòng chống được dịch bệnh. Ảnh: Huy Thư
Hiện nay, do tình hình dịch bệnh trong tỉnh đang được kiểm soát, tại các chợ quê chưa phải bắt buộc người dân "có khẩu trang mới được vào chợ " như hồi tháng 4, nhưng bà con đi chợ vẫn tự giác đeo khẩu trang phòng dịch. Ảnh: Huy Thư
Hiện nay, do tình hình dịch bệnh trong tỉnh đang được kiểm soát, tại các chợ quê chưa  phải bắt buộc người dân "có khẩu trang mới được vào chợ " như hồi tháng 4, nhưng bà con đi chợ vẫn tự giác đeo khẩu trang phòng dịch. Ảnh: Huy Thư
 
Nhận thấy chợ quê là một nơi phức tạp dễ lan truyền dịch bệnh nên các đoàn thể một số địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn để phòng dịch. Trong ảnh: Phụ nữ xã Hưng Xá (Hưng Nguyên) đi phát, dán tờ rơi tại chợ để tuyên truyền phòng chống dịch Covid - 19. Ảnh: Huy Thư
Nhận thấy chợ quê là một nơi phức tạp dễ lan truyền dịch bệnh nên các đoàn thể một số địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn để phòng dịch. Trong ảnh: Phụ nữ xã Hưng Xá (Hưng Nguyên) đi phát, dán tờ rơi tại chợ để tuyên truyền phòng chống dịch Covid - 19. Ảnh: Huy Thư
 
Tuy nhiên vẫn còn người dân đeo khẩu trang không đúng cách, như đeo dưới cằm, che mồm chứ không che mũi, đeo một bên tai... theo kiểu "đeo cho có". Đeo khẩu trang không đúng cách không có tác dụng phòng chống dịch. Ảnh: Huy Thư
Tuy nhiên vẫn còn người dân đeo khẩu trang không đúng cách, như đeo dưới cằm, che mồm chứ không che mũi, đeo một bên tai... theo kiểu "đeo cho có". Đeo khẩu trang không đúng cách không có tác dụng phòng chống dịch.  Ảnh: Huy Thư
Người dân đi chợ quê Nghệ An tự giác đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 ảnh 9
Theo khuyến cáo của Bộ Y tế: Khẩu trang chỉ phát huy tác dụng phòng dịch bệnh nếu được sử dụng đúng cách. Đeo khẩu trang sai cách không chỉ gây lãng phí tiền bạc, mà còn làm mất đi tác dụng bảo vệ, tăng nguy cơ lây bệnh. Theo đó, người dân nên lưu ý:  Không được đeo khẩu trang ngược mặt. Đối với khẩu trang y tế, đeo mặt có màu sẫm hơn ra ngoài, mặt có màu nhạt hơn hướng vào trong, kẹp nhôm hướng lên trên. Khi đeo phải che kín cả mũi lẫn miệng; Không dùng tay sờ vào bề mặt khẩu trang khi đang đeo; Không bỏ khẩu trang khi giao tiếp, khi ho, hắt hơi nơi công cộng; Khi tháo khẩu trang chỉ cầm vào dây đeo qua tai để tháo; Không sử dụng khẩu trang bẩn. Đối với khẩu trang y tế, chỉ sử dụng 1 lần rồi vứt vào thùng rác an toàn, có nắp đậy. Đối với khẩu trang vải, nên giặt khẩu trang hằng ngày bằng xà phòng để dùng cho lần sau. Ảnh: Huy Thư

Tin mới