Người dân đổ xô đến sông Giăng - Pù Mát tránh nóng

(Baonghean.vn) - Thác Khe Kèm, khe Nước Mọc, đập Phà Lài ở Con Cuông (Nghệ An) trở thành điểm tránh nắng lý tưởng cho rất nhiều người trong những ngày nắng nóng.
Khe Nước Mọc (Yên Khê, Con Cuông) có dòng nước xanh xuất hiện từ lòng núi đá.
Khe Nước Mọc (Yên Khê, Con Cuông) có dòng nước xanh xuất hiện từ lòng núi đá. 
Làn nước xanh ngắt, trong suốt của khe Nước Mọc gây ấn tượng với bất cứ ai chiêm ngưỡng.
Làn nước xanh ngắt, trong suốt của khe Nước Mọc gây ấn tượng với bất cứ ai chiêm ngưỡng. 
Đập Phà Lài (Môn Sơn, Con Cuông) nằm trong khu du lịch sông Giăng trở thành điểm giải nhiệt mùa nắng nóng. Tuy nhiên du khách cũng cần cẩn thận tránh xa vùng nước sâu nguy hiểm ở chân đập.
Đập Phà Lài (Môn Sơn, Con Cuông) nằm trong khu du lịch sông Giăng trở thành điểm giải nhiệt mùa nắng nóng. Tuy nhiên du khách cũng cần cẩn thận tránh xa vùng nước sâu nguy hiểm ở chân đập.
Thời điểm đầu hè, lượt người tìm về sông Giăng - đập Phà Lài đông lên từng ngày.
Thời điểm đầu hè, lượt người tìm về sông Giăng - đập Phà Lài đông lên từng ngày.
Thác Khe Kèm (Lục Dạ, Con Cuông) nổi tiếng nhất miền Tây xứ Nghệ luôn đón lượng lớn người dân đến tắm thú vị trong ngày nắng.
Thác Khe Kèm (Lục Dạ, Con Cuông) nổi tiếng nhất miền Tây xứ Nghệ luôn đón lượng lớn người dân đến tắm thú vị trong ngày nắng.
Khe Kèm nhộn nhịp khách du lịch và người dân vùng lân cận ghé chơi.
Khe Kèm nhộn nhịp khách du lịch và người dân vùng lân cận ghé chơi.
Khe Kèm được xem là một trong những thác nước đẹp nhất xứ Nghệ.
Khe Kèm được xem là một trong những thác nước đẹp nhất xứ Nghệ.

Tin mới