Người dân đốt lửa sưởi trên đường phố

(Baonghean.vn) -Trong cái lạnh 12-13 độ C, nhiều người lao động trên phố đã phải đốt lửa sưởi ấm ven đường.
Nhiều đống lửa được đốt lên trên vỉa hè để chống chọi với cái rét. Ảnh: Hải Vương
Nhiều đống lửa được đốt lên trên vỉa hè để chống chọi với cái rét. Ảnh: Hải Vương
Ngày cuối cùng của năm 2018, trong cái lạnh trên 10 độ C, người dân co ro trong áo ấm để duy trì nhịp sống đời thường. Ảnh: Hải VươngNgày cuối cùng của năm 2018, trong cái lạnh trên 10 độ C, người dân co ro trong áo ấm để duy trì nhịp sống đời thường. Ảnh: Hải Vương
Cảnh mua bán tại một khu chợ xép trong thành phố. Ảnh: Hải Vương
Cảnh mua bán tại một khu chợ xép trong thành phố. Ảnh: Hải Vương
Những phụ nữ làm nghề cửu vạn đốt lửa sưởi trong lúc chờ khách gọi. Ảnh: Hải Vương
Những phụ nữ làm nghề cửu vạn đốt lửa sưởi trong lúc chờ khách gọi. Ảnh: Hải Vương
Chia nhau một chén nước chè nóng. Ảnh: Hải Vương
Chia nhau một chén nước chè nóng. Ảnh: Hải Vương
Ra đường với các "phương tiện" chống rét đầy đủ. Ảnh: Hải Vương
Ra đường với các "phương tiện" chống rét đầy đủ. Ảnh: Hải Vương
Một bác xe ôm chờ khách bên đường. Ảnh: Hải Vương
Một bác xe ôm chờ khách bên đường. Ảnh:  Hải Vương
Những lao động tự do bên vỉa hè dường như ngày đông lạnh cũng khó khăn trong kiếm việc. Ảnh: Hải Vương
Những lao động tự do bên vỉa hè dường như ngày đông lạnh cũng khó khăn trong kiếm việc. Ảnh: Hải Vương
Chỉ có lũ trẻ là vẫn hồn nhiên như không hề biết đến giá rét trong những trò vui. Ảnh: Hải Vương
Chỉ có lũ trẻ là vẫn hồn nhiên như không hề biết đến giá rét trong những trò vui. Ảnh: Hải Vương

Tin mới