Người dân dựng vật cản trên đường để phơi nông sản, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

(Baonghean.vn) - Đây là vấn đề không mới, năm nào cũng thế, cứ đến mùa gặt, người dân một số địa phương lại dựng vật cản trên đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. 
Những ngày này, bà con nông dân trong tỉnh đang thu hoạch lúa vụ xuân. Tranh thủ trời nắng to, nhiều hộ dân đã đưa lúa, ngô ra đường để phơi. Ảnh: Huy Thư
Những ngày này, bà con nông dân trong tỉnh đang thu hoạch lúa vụ xuân. Tranh thủ trời nắng to, nhiều hộ dân đã đưa lúa, ngô ra đường để phơi. Ảnh: Huy Thư
Cùng với đó, người dân còn mang các vật dụng, củi, gỗ, đá... để lên đường làm vật cản, nhằm tránh để phương tiện không đi vào diện tích phơi ngô, lúa. Ảnh: Huy Thư
Cùng với đó, người dân còn mang các vật dụng, củi, gỗ, đá... để lên đường làm vật cản, nhằm tránh để phương tiện không đi vào diện tích phơi ngô, lúa. Ảnh: Huy Thư
Dọc theo Quốc lộ 46C ven sông Lam, đoạn qua các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, không khó bắt gặp những hình ảnh phơi nông sản như vậy trên đường. Ảnh: Huy Thư
Dọc theo Quốc lộ 46C ven sông Lam, đoạn qua các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, không khó bắt gặp những hình ảnh phơi nông sản như vậy trên đường. Ảnh: Huy Thư
Chỉ cần phơi một ít ngô, người dân có thể đưa củi, đá, tấm lợp xi măng... để trên đường. Ảnh: Huy Thư
Chỉ cần phơi một ít ngô, người dân có thể đưa củi, đá, tấm lợp xi măng... để trên đường. Ảnh: Huy Thư
Việc mang các vật dụng, củi, đá... lên để trên đường làm ranh giới, giữ diện tích để phơi lúa, ngô tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cho người và phương tiện đi đường. Ảnh: Huy Thư
Việc mang các vật dụng, củi, đá... lên để trên đường làm ranh giới, giữ diện tích để phơi lúa, ngô tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cho người và phương tiện đi đường. Ảnh: Huy Thư
Vòng cua lên cầu Yên Xuân phía xã Long Xá (Hưng Nguyên), người dân cũng phơi lúa và rải gỗ, lốp xe ô tô xung quanh. Đây là đoạn đường qua ngã tư vòng xuyến có đông phương tiện và người qua lại rất dễ xảy ra tai nạn. Ảnh: Huy Thư
Vòng cua lên cầu Yên Xuân phía xã Long Xá (Hưng Nguyên), người dân cũng phơi lúa và rải gỗ, lốp xe ô tô xung quanh. Đây là đoạn đường qua ngã tư vòng xuyến có đông phương tiện và người qua lại rất dễ xảy ra tai nạn. Ảnh: Huy Thư
Dường như người dân chỉ nghĩ đến việc tránh cho lúa, ngô khỏi bị xe đi qua vung vãi, mà quên nghĩ đến việc mang vật cản lên đường là vi phạm an toàn giao thông đường bộ. Ảnh: Huy Thư
Dường như người dân chỉ nghĩ đến việc tránh cho lúa, ngô khỏi bị xe đi qua vung vãi, mà quên nghĩ đến việc mang vật cản lên đường là vi phạm an toàn giao thông đường bộ. Ảnh: Huy Thư
Nhiều địa phương, người dân còn mang máy tuốt lúa, quạt lúa, máy đập ngô lên đường hoạt động. Một đoạn đường 46C qua xã Hưng Lĩnh (Hưng Nguyên) người dân phơi lúa, tập kết, đóng bao khá tấp nập. Ảnh: Huy Thư
Nhiều địa phương, người dân còn mang máy tuốt lúa, quạt lúa, máy đập ngô lên đường hoạt động. Một đoạn đường 46C qua xã Hưng Lĩnh (Hưng Nguyên) người dân phơi lúa, tập kết, đóng bao khá tấp nập. Ảnh: Huy Thư
Tại đoạn đường này, một bên là dân phơi lúa, bên còn lại, một xưởng mộc gần đường cũng căng bạt kéo ra lòng đường để làm việc khiến đường thêm chật, khó đi lại. Ảnh: Huy Thư
Tại đoạn đường này, một bên là dân phơi lúa, bên còn lại, một xưởng mộc gần đường cũng căng bạt kéo ra lòng đường để làm việc khiến đường thêm chật, khó đi lại. Ảnh: Huy Thư
Không chỉ quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, mà dịp này, những tuyến đường làng cũng được người dân sử dụng làm sân phơi. Điều đáng quan ngại là việc người dân mang vật dụng như ghế, thau, xô, bảng biển, gỗ... để giữa lòng đường làm vật cản gây khó khăn cho xe cộ qua lại. Trong ảnh: Một đoạn đường làng ở xã Châu Nhân (Hưng Nguyên). Ảnh: Huy Thư
Không chỉ quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, mà dịp này, những tuyến đường làng cũng được người dân sử dụng làm sân phơi. Điều đáng quan ngại là việc người dân mang vật dụng như ghế, thau, xô, bảng biển, gỗ... để giữa lòng đường làm vật cản gây khó khăn cho xe cộ qua lại. Trong ảnh: Một đoạn đường làng ở xã Châu Nhân (Hưng Nguyên). Ảnh: Huy Thư

Tin mới