Người dân hối lỗi sau khi chặn xe chở công nhân vào khu công nghiệp

(Baonghean.vn) - Sau 2 tuần xảy ra vụ chặn xe chở công nhân tại xã Nghi Xá (Nghi Lộc), UBND huyện Nghi Lộc vừa tổ chức buổi làm việc với các bên liên quan để người dân nhận thức đầy đủ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Tham dự buổi làm việc có đại diện Công ty TNHH điện tử BSE, các chủ phương tiện vận tải, đại diện Đảng ủy, UBND xã Nghi Xá, ban cán sự 3 xóm: 8,9,11 và các đối tượng có hành vi quá khích, gây rối trật tự công cộng trước đó bị Cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc tạm giữ.

Tình hình an ninh trật tự khu vực xóm 11, xã Nghi Xá đã được ổn định trở lại.
Tình hình an ninh trật tự khu vực xóm 11, xã Nghi Xá đã được ổn định trở lại.

Mở đầu buổi làm việc, đại diện Công an huyện Nghi Lộc một lần nữa khẳng định: Hành vi chặn xe ô tô chở công nhân, đe dọa, chửi mắng chủ phương tiện, công nhân, chống đối người thi hành công vụ của người dân 3 xóm: 8,9,11 ở xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc là vi phạm pháp luật. Hành vi này đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự chung, vi phạm nếp sống văn minh, qui tắc cuộc sống, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường ở nơi công cộng gây mất an ninh trật  tự, làm đình trệ việc sản xuất tại khu công nghiệp.

Công an huyện Nghi Lộc đã bắt giữ 5 đối tượng có hành vi quá khích; tạm giữ 3 đối tượng để điều tra. Đồng thời, đang phối hợp với các bên liên quan làm rõ việc các chủ phương tiện chuyên chở công nhân là do công nhân tự đứng ra hợp đồng. Hiện các đối tượng này đã được công an huyện cho tại ngoại và cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ sự việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty TNHH điện tử BSE cho biết vụ việc chặn xe chở công nhân khiến cho hoạt động sản xuất của công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, hành vi của các hộ dân đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho công nhân. Tuy nhiên, phía công ty cũng mong muốn qua sự việc này chính quyền cũng như người dân cần rút kinh nghiệm sâu sắc.

Công ty TNHH điện tử BSE cũng đề nghị chính quyền địa phương các cấp và người dân cần tạo điều kiện cho công ty hoạt động sản xuất ổn định, công nhân được thuận lợi để đi làm, qua đó nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Các chủ phương tiện vận tải cũng như các công nhân cho biết, họ không đòi hỏi được bồi thường về những thiệt hại mà phía người dân đã gây ra bởi trong sự việc này, phía người dân do chưa hiểu hết về quy định pháp luật nên có những hành vi quá khích. Đại diện một chủ phương tiện cho biết mong muốn tiếp tục được hoạt động để tạo điều kiện thuận lợi cho các công nhân đi làm. Trong thời gian tới, các chủ phương tiện cam kết sẽ hoạt động đúng quy định của pháp luật, không gây ùn tắc giao thông, đảm bảo môi trường.

Đại diện Công ty TNHH điện tử BSE đề nghị, chính quyền địa phương và người dân tạo điều kiện cho công ty hoạt động sản xuất ổn định.
Đại diện Công ty TNHH điện tử BSE đề nghị, chính quyền địa phương và người dân tạo điều kiện cho công ty hoạt động sản xuất ổn định.

Đến nay, tất cả các người dân, đặc biệt là các đối tượng có hành vi quá khích vào ngày 22/6 đã nhận thức được hành vi chặn xe, đánh tài xế, cản trở công nhân vào làm việc là vi phạm pháp luật. Theo người dân, nguyên nhân của hành vi trên cũng chỉ xuất phát từ bức xúc do việc các phòng trọ không có người ở, cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn do bị thu hồi đất sản xuất.

Anh Nguyễn Duy Quế, xóm 11, xã Nghi Xá cho biết: "Do chưa nắm vững được quy định của pháp luật cho nên cá nhân đã có những hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của công ty cũng như tình hình an ninh trật tự xã hội. Tôi chỉ mong được cơ quan chức năng xem xét, giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sửa chữa, khắc phục."

Nói về thông báo yêu cầu các chủ phương tiện phải dừng ngay việc đưa đón công nhân vào ngày 10/6, ông Trần Đình Phước, xóm trưởng xóm 8, xã Nghi Xá (Nghi Lộc) thừa nhận:

"Việc ký vào thông báo đó là sai và hơn nữa, hành vi chặn xe chở công nhân là vi phạm pháp luật. Sau khi được chính quyền cũng như các cơ quan chức năng tuyên tuyền, giải thích, người dân đã hiểu ra. Do nhận thức, hiểu biết pháp luật của người dân còn hạn chế nên mong cơ quan chức năng giảm nhẹ hình phạt cho những đối tượng có hành vi quá khích.

Qua sự việc này, cá nhân tôi trên cương vị là xóm trưởng cũng xin nhận trách nhiệm và rút kinh nghiệm sâu sắc vì chưa kịp thời tuyên truyền cũng như ngăn chặn sớm các hành vi sai trái."

Đồng tình với ý kiến của các xóm trưởng và các đối tượng quá khích, ông Phùng Mạnh Hồng, Chủ tịch UBND xã Nghi Xá cho rằng, nhân dân các xóm 8, 9, 11 đã bị thu hồi 100% đất sản xuất, chưa được quan tâm đầy đủ đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm dẫn đến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, đề nghị phía Công ty TNHH điện tử BSE cần tạo điều kiện cho con em địa phương vào làm việc trong công ty.

Bên cạnh đó, phía doanh nghiệp cũng nên tạo mối đoàn kết, gắn bó hơn với địa phương để đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên. Bên cạnh đó, các cấp, cơ quan chức năng cần tập trung đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của nhân dân để nhân dân có điều kiện phát triển kinh tế của bản thân.

Công nhân Công ty TNHH điện tử BSE đã đi làm ổn định.
Công nhân Công ty TNHH điện tử BSE đã đi làm ổn định.

Thông qua sự việc trên, lãnh đạo UBND xã rút kinh nghiệm sâu sắc, đồng thời hứa sẽ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương,chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhân dân nói chung, đặc biệt là các đối tượng có hành vi quá khích. Chính quyền xã hứa sẽ tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động và đặc biệt là sẽ không để xảy ra tình trạng như vừa qua thêm một lần nào nữa.

Trao đổi sau buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc cho biết: UBND huyện đang phối hợp với các ban, ngành nghiên cứu, xem xét, giải quyết những kiến nghị, đề xuất chính đáng của người dân. Qua đó, đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp cũng như người dân trong khu công nghiệp. “Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho người dân về các quy định pháp luật để không xảy ra một sự việc nào tương tự như trên”.

Phạm Bằng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới