Người dân Khu B Quang Trung dọn nhà, bàn giao mặt bằng cho dự án của tập đoàn Vingroup

(Baonghean.vn) - Đến nay các hộ ở Khu B phường Quang Trung, thành phố Vinh đều thỏa mãn chế độ đền bù, hỗ trợ của dự án và đang tập trung chuyển đồ, di dời nhà cửa.
Khu B Quang Trung là một trong những khu chung cư cũ thuộc phường Quang Trung do CHDC Đức hỗ trợ xây dựng thành phố Vinh từ năm 1976, tổng số 421 căn hộ với 1.684 nhân khẩu. Nay đã xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân. Tập đoàn Vingroup là nhà đầu tư đã được lựa chọn để triển khai dự án cải tạo Khu B Quang Trung nhằm tạo cho thành phố Vinh diện mạo mới khang trang, hiện đại hơn. Ảnh: Quang An
Khu B Quang Trung là một trong những khu chung cư cũ thuộc phường Quang Trung do CHDC Đức hỗ trợ xây dựng thành phố Vinh từ năm 1976, tổng số 421 căn hộ với 1.684 nhân khẩu. Nay đã xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân. Tập đoàn Vingroup là nhà đầu tư đã được lựa chọn để triển khai dự án cải tạo Khu B Quang Trung nhằm tạo cho thành phố Vinh diện mạo mới khang trang, hiện đại hơn. Ảnh: Quang An
Bà Đào Cảnh Xuân, Trưởng khối 3, phường Quang Trung cho biết: Sau khi họp dân, thống nhất phương án đền bù, các hộ dân sống tại khu B đều nhất trí cao và tiến hành di chuyển, tháo dỡ đồ đạc để bàn giao mặt bằng. Hiện nay nhà B1, B2 hầu hết đã thu dọn đồ và di chuyển. Ảnh: Các hộ dân khu B tiến hành tháo dỡ các vật dụng để chuyển đi. Ảnh: Quang An
Bà Đào Cảnh Xuân, Trưởng khối 3, phường Quang Trung cho biết: Sau khi họp dân, thống nhất phương án đền bù, các hộ dân sống tại khu B đều nhất trí cao và tiến hành di chuyển, tháo dỡ đồ đạc để bàn giao mặt bằng. Hiện nay nhà B1, B2  hầu hết đã thu dọn đồ và di chuyển. Ảnh: Các hộ dân khu B tiến hành tháo dỡ các vật dụng để chuyển đi. Ảnh: Quang An
 
Gia đình bà Phùng Huy Thảo, tại số nhà 322, khu B2 Quang Trung những ngày này tất bật với việc dọn đồ đạc để chuẩn bị rời đi. Bà Thảo cho biết: Căn hộ của tôi có diện tích 42m2, được chủ đầu tư bồi thường là 819 triệu đồng. Tôi thấy thỏa đáng và tôi nhận tiền để mua nhà mới chứ không nhận căn hộ vì tuổi cao sức yếu. Ảnh: Quang An
Gia đình bà Phùng Huy Thảo, tại số nhà 322, khu B2 Quang Trung những ngày này tất bật với việc dọn đồ đạc để chuẩn bị rời đi. Bà Thảo cho biết: Căn hộ của tôi có diện tích 42m2, được chủ đầu tư bồi thường là 819 triệu đồng. Tôi thấy thỏa đáng và tôi nhận tiền để mua nhà mới chứ không nhận căn hộ vì tuổi cao sức yếu. Ảnh: Quang An
 
Bà Ngô Thị Minh Phương năm nay đã ngoài 70 tuổi và sống một mình trên căn hộ số 344, nhà B2. Bà Phương ngậm ngùi: Tôi ở chung cư này từ những ngày đầu tiên, hàng xóm người ta đã dời đi cả rồi, giờ cứ thui thủi một mình thu dọn đồ đạc. Tôi dự định sẽ về quê ở Đức Thọ (Hà Tĩnh) một thời gian để chờ nhà đầu tư hoàn thành xong tòa nhà mới sẽ quay trở lại. Ảnh: Quang An
Bà Ngô Thị Minh Phương năm nay đã ngoài 70 tuổi và sống một mình trên căn hộ số 344, nhà B2. Bà Phương ngậm ngùi: Tôi ở chung cư này từ những ngày đầu tiên, hàng xóm người ta đã dời đi cả rồi, giờ cứ thui thủi một mình thu dọn đồ đạc. Tôi dự định sẽ về quê ở Đức Thọ (Hà Tĩnh) một thời gian để chờ nhà đầu tư hoàn thành xong tòa nhà mới sẽ quay trở lại. Ảnh: Quang An
Chuyện di dời để lại cảm xúc khó quên đối với người dân. Ảnh: Quang An
Chuyện di dời để lại cảm xúc khó quên đối với người dân. Ảnh: Quang An
Trước khi dời đi, người dân cũng tranh thủ tháo dỡ hết những vật dụng trong nhà để mang theo. Hầu hết người dân ở đây có hoàn cảnh khó khăn nên dù nhận được khoản đền bù nhưng phía trước vẫn còn bao âu lo cho cuộc sống mới. Ảnh: Quang An
Trước khi dời đi, người dân cũng tranh thủ tháo dỡ hết những vật dụng trong nhà để mang theo. Hầu hết người dân ở đây có hoàn cảnh khó khăn nên dù nhận được khoản đền bù nhưng phía trước vẫn còn bao âu lo cho cuộc sống mới. Ảnh: Quang An

Hiện nhiều căn hộ đã trống nên có không ít người ngoài vào cắt lan can cầu thang chung cư, lấy sắt thép, gây mất an ninh cho những người đang ở lại. Ông Hà Thái Sơn - Chủ tịch UBND phường Quang Trung cho biết: Hiện chúng tôi đã giao trách nhiệm cho lực lượng Công an phường, Đội trật tự cùng lực lượng tại chỗ tại các khối tích cực tuần tra, xử lý các đối tượng này để đảm bảo an ninh cho các hộ dân chưa thể di dời trước 30/6. Ảnh: Quang An
Hiện nhiều căn hộ đã trống nên có không ít người ngoài vào cắt lan can cầu thang chung cư, lấy sắt thép, gây mất an ninh cho những người đang ở lại. Ông Hà Thái Sơn - Chủ tịch UBND phường Quang Trung cho biết:  Hiện chúng tôi đã giao trách nhiệm cho lực lượng Công an phường, Đội trật tự cùng lực lượng tại chỗ tại các khối tích cực tuần tra, xử lý các đối tượng này để đảm bảo an ninh cho các hộ dân chưa thể di dời trước 30/6. Ảnh: Quang An

Dự án cải tạo Khu B, Khu chung cư Quang Trung nhằm tạo ra khu chức năng đô thị hỗn hợp được xây dựng nhằm tạo ra quỹ đất phục vụ giao dịch thương mại - làm việc - nhà ở có cơ sở hạ tầng xã hội và kỹ thuật đồng bộ, hiện đại cũng như có khả năng đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển và mở rộng phạm vi ảnh hưởng trong tương lai.

Dự án sơ thảo gồm khối công trình trung tâm thương mại và khách sạn, khối công trình chung cư tái định cư, nhóm nhà ở liền kề mặt phố, khối công trình giáo dục trường mầm non, tầng hầm, bãi đỗ xe...

Hiện thành phố Vinh đang tập trung giải phóng mặt bằng bàn giao cho nhà đầu tư trước 30/6/2019.

Tin mới