Người dân làm hộ chiếu, căn cước công dân tăng mạnh trong ngày đầu năm

(Baonghean.vn) - Trong ngày làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, số người đến làm hộ chiếu, căn cước công dân tại Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh và Bộ phận một cửa (Công an Nghệ An) đã tăng mạnh so với năm trước.
anh

Trong ngày 7/2, tại phòng Quản lý xuất, nhập cảnh Nghệ An, số công dân đến làm hộ chiếu, giấy thông hành gần 500 người, so với cùng thời điểm năm 2021 chỉ gần 200 người. Nguyên nhân được nhận định do tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, hiện nay các nước đã tiếp nhận người nhập cảnh nên người dân bắt đầu đi làm các thủ tục giấy tờ. Ảnh: H.V

anh

Để đảm bảo các điều kiện phục vụ người dân, 100% CBCS Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tập trung tại đơn vị từ 15h ngày 6/2 để tiến hành xét nghiệm Covid-19, đồng thời tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Vì nhân dân phục vụ, triển khai kế hoạch của đơn vị về công tác tiếp công dân và phòng chống Covid-19. Theo đó, ngoài phối hợp với Công an phường Trường Thi đảm bảo công tác ANTT, tại phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, công tác phòng, chống dịch được thực hiện nghiêm túc. Công dân đến làm thủ tục đều phải xếp hàng, giữ khoảng cách. Trước khi vào phía trong, mỗi công dân đều phải thực hiện xịt khử khuẩn... Ảnh: H.V

anh
Cùng với đó, để giảm số người tập trung phía trong khuôn viên của Phòng, ngay ở khu vực xếp hàng đã có CBCS hướng dẫn nhập tờ khai điện tử bằng điện thoại thông minh. Ảnh: Đ.C
anh
Phía trong, các tổ công tác khác như tổ công tác hướng dẫn người dân nhập tờ khai điện tử, tổ phát các loại biểu mẫu miễn phí, kiểm tra hướng dẫn hồ sơ ban đầu, tổ tiếp nhận, xử lý hồ sơ, tổ hướng dẫn bổ sung hồ sơ, tổ trả kết quả cấp hộ chiếu, giấy thông hành… đều bố trí cán bộ túc trực để phục vụ người dân nhanh nhất. Ảnh: H.V
anh

Công dân ngồi chờ làm thủ tục trong khuôn viên Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh đều phải thực hiện giữ khoảng cách và đeo khẩu trang. Ảnh: H.V

Mặc dù số lượng công dân đến làm thủ tục cấp hộ chiếu, giấy thông hành trong ngày đầu tăng song với việc chủ động, các bước đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Trong ảnh: CBCS hướng dẫn công dân nhập tờ khai điện tử và trực tiếp nhập hồ sơ cho những công dân không thạo máy tính. Ảnh: Đ.C

Mặc dù số lượng công dân đến làm thủ tục cấp hộ chiếu, giấy thông hành trong ngày đầu tăng song với việc chủ động, các bước đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Trong ảnh: CBCS  hướng dẫn công dân nhập tờ khai điện tử và trực tiếp nhập hồ sơ cho những công dân không thạo máy tính. Ảnh: Đ.C

anh
Tương tự, tại Bộ phận một cửa, Công an tỉnh Nghệ An, trong ngày đầu làm việc cũng có đến gần 300 công dân đến làm thủ tục cấp căn cước công dân, so với cùng thời điểm năm 2021 chưa đến 100 người. Ảnh: H.V
anh
Để thủ tục cấp căn cước công dân được diễn ra nhanh chóng, không lộn xộn, sau khi lấy số, mọi người đều đợi gọi số từ bảng điện tử, đảm bảo không có trường hợp nào chen ngang. Ảnh: H.V
anh

Với những thay đổi trong cấp thẻ căn cước có gắn chíp hiện nay, các khâu làm căn cước đều được cập nhật bằng máy. Anh Dương Sỹ Linh, một người dân đến làm căn cước công dân cho biết: Tôi bị mất căn cước công dân trước Tết, nên nay đi làm lại "Cũng may, giờ thủ tục hành chính được rút gọn, làm rất đơn giản, tôi rất phấn khởi". Ảnh: H.V

anh
Được biết, những ngày đầu năm, phòng huy động 100% CBCS để phục vụ công dân làm căn cước công dân, với mục tiêu của CBCS là “chưa hết việc, chưa hết giờ”. Trong ảnh: Hướng dẫn công dân thực hiện lăn tay. Ảnh: H.V
anh
Người dân làm thủ tục nhờ chuyển phát qua Bưu điện. Ảnh: Đ.C
anh

Theo Đại tá Lương Thế Lộc - Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính và Trật tự xã hội (Công an tỉnh), cùng với việc tiếp nhận làm căn cước công dân, CBCS luôn nêu cao tinh thần phòng, chống dịch Covid-19, bởi vậy, cùng với việc nhắc nhở công dân đeo khẩu trang, khử khuẩn,… thì sau mỗi buổi làm việc CBCS tại Bộ phận một cửa đều vệ sinh khu vực làm việc. Ảnh: H.V

Tin mới