Người dân làm lán cho lợn chạy lũ

(Baonghean.vn) - Do mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Hưng Lợi (Hưng Nguyên) phải sơ tán lợn, làm lán tạm ngay trên bờ đê.

Nước sông lam dâng cao khiến người dân ngoài đê 42 bị ngập. Người dân tất tả vận chuyển gia súc, gia cầm lên đê chạy lũ  Ảnh: Thiên Thiên
Nước sông lam dâng cao khiến người dân ngoài đê 42 bị ngập. Người dân tất tả vận chuyển gia súc, gia cầm lên đê chạy lũ Ảnh: Thiên Thiên
k
Cùng với quá trình đưa lợn lên bờ đê chạy lũ, người dân phải vất vả làm chuồng tạm cho lợn. Ảnh: L.T
k
Theo anh Nguyễn Văn Hùng, xóm 6, xã Hưng Lợi, phải huy động cả gia đình, mượn thêm anh em họ hàng, gia đình anh mới vận chuyển được 10 con lợn lên thuyền. Bờ đê cách nhà 1 km, nhưng phải mất từ sáng sớm đến tận trưa. Chưa kể phải tìm, vận chuyển vật liệu làm chuồng từ thép B40, tre mét... Ảnh: L.T
k
Với vùng rốn lũ như Hưng Lợi thì ngay thời điểm này không đâu khô ráo bằng ngay trên đường nhựa, chạy dọc tuyến đê tả lam. Ảnh: L.T
j
Tuy là chuồng tạm nhưng việc gia cố phải khá kỹ, bởi theo người dân địa phương với tình hình mưa lũ hiện nay thì lợn còn phải ở tạm đây khá dài ngày để chờ nước rút hẳn, để vệ sinh chuồng trại, khu vực nuôi, nhằm tránh dịch bệnh. Ảnh: L.T
k
Theo anh Trần Văn Tịnh ở Xóm 6, xã Hưng Lợi, trang trại của anh hiện đã di dời được trên 50 chục con "về nơi ở mới". Theo anh Tịnh, đây không phải là lần đầu người dân xã Hưng Lợi phải sơ tán lợn, bởi thực tế đây là vùng trũng, năm nào cũng xảy ra ngập lụt. Tuy nhiên, năm nay nguy cơ lũ chồng lũ là rất cao, bởi theo dự báo cơn bão số 11 đang diễn biến phức tạp và có khả năng sẽ vào Nghệ An. Ảnh: L.T

                                                                                                                    Lê Thắng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới