Người dân liều mình vớt củi trên sông Nậm Mộ

(Baonghean.vn) – Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, thời gian gần đây nước sông Nậm Mộ đoạn chảy qua địa bàn huyện Kỳ Sơn dâng lên cao. Nhiều người dân ở xã Tà Cạ như Bình Sơn 1, bản Cánh... liều mình ra sông vớt củi.

Đầu mùa mưa, các cấp chính quyền đã cảnh báo và khuyến cáo người dân không nên mạo hiểm ra sông vớt củi bởi đây là 1 việc làm nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng đó vẫn không được cải thiện... 

Clip người dân liều mình vớt củi trên sông Nậm Mộ:

Nhiều ngày nay, nước sông Nậm Mộ dâng cao do mưa lũ. Lợi dụng điều này, nhiều người dân ở xã Tà Cạ (Kỳ Sơn) rủ nhau ra sông vớt củi.
Nhiều ngày nay, nước sông Nậm Mộ dâng cao do mưa lũ. Lợi dụng điều này, nhiều người dân ở xã Tà Cạ (Kỳ Sơn) rủ nhau ra sông vớt củi.
Với những đoạn nước chảy xiết, một số người đã trang bị cả áo phao để lao ra sông vớt những cây gỗ lớn.
Với những đoạn nước chảy xiết, một số người mặc áo phao lao ra sông vớt những cây gỗ lớn.
Phụ nữ ở bản Bình Sơn 1 cũng sẵn sàng lao xuống sông để vớt củi.
Phụ nữ ở bản Bình Sơn 1 cũng liều mình xuống sông để vớt củi.
Đứng trên bờ chờ củi trôi xuống.
Những người khác đứng trên bờ chờ củi trôi xuống.
Dù nước sông lên cao nguy hiểm nhưng nhiều em nhỏ vẫn ra sông để tham gia vớt củi.
Nước sông dâng cao, gây nguy hiểm nhưng nhiều em nhỏ vẫn ra sông vớt củi.
Việc vật lộn để đưa được 1 khúc gỗ lên bờ không đơn giản chút nào nhất là khi nước to, người vớt không được trang bị áo phao rất nguy hiểm đến tính mạng.
Việc vật lộn để đưa được 1 khúc gỗ lên bờ không đơn giản chút nào nhất là khi nước to, người vớt không được trang bị áo phao rất nguy hiểm đến tính mạng.
Nhiều em nhỏ vớt được củi nhỏ và chở về nhà bằng xe đạp điện.
Nhiều em nhỏ chở củi về nhà bằng xe đạp điện.
Gỗ lớn vớt lên được người dân chẻ ngay tại chỗ mới đưa về nhà. Đại diện chính quyền xã Tà Cạ cho biết, đầu mùa mưa lũ, UBND xã đã phát công văn đến các bản yêu cầu và khuyến cáo người dân không ra sông vớt củi gây nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên do tâm lí
Nhiều súc gỗ lớn được người dân bổ tại chỗ trước khi đưa về nhà. Đại diện chính quyền xã Tà Cạ cho biết, đầu mùa mưa lũ, UBND xã đã phát công văn đến các bản yêu cầu và khuyến cáo người dân không ra sông vớt củi gây nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên do tâm lí "tiếc của" nên người dân vẫn mạo hiểm lao ra sông để vớt.

 Minh Khuê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới