Người dân mong được giao đất rừng để sản xuất và khoanh nuôi bảo vệ

(Baonghean.vn) - Sáng 1/10, tại xã Nậm Nhoóng (Quế Phong), các đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Nghệ An đã có buổi tiếp xúc  cử tri huyện Quế Phong.

Các đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 2 có Đại tá Nguyễn Sĩ Hội - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An; bà Nguyễn Thị Hải, Hiệu phó Trường Tiểu học Kỳ Nam, xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ.

Bà Nguyễn Thị Hải báo cáo với cử tri Nậm Nhoóng
Bà Nguyễn Thị Hải báo cáo với cử tri Nậm Nhoóng

Bước vào chương trình tiếp xúc cử tri, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội, bà Nguyễn Thị Hải báo cáo với cử tri Nậm Nhoóng dự kiến một số nội dung chính của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII. Trên tinh thần dân chủ và thẳng thắn, các cử tri đã nêu lên một số vấn đề tại địa phương mà người dân quan tâm như: tạo điều kiện xin việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học; kinh phí duy tu bảo dưỡng đường sá ở miền núi rất khó khăn, đường thường xuyên bị hư hỏng; một số công trình nước sạch bị xuống cấp nhưng chậm sửa chữa; quan tâm và có chính sách dân tộc đối với bà con Khơ Mú; nâng cao chất lượng giống cây con khi cấp cho các hộ nghèo; hạn chế việc giao đất rừng thời hạn quá dài cho người nước ngoài, có chính sách để người dân được nhận đất và hưởng chế độ khoanh nuôi, bảo vệ rừng; nâng cao chế độ phụ cấp cho cấp phó ở cấp xóm bản; hỗ trợ xã làm một số cầu treo qua sông, suối để con em được đi lại…

Cử tri lắng nghe các vị đại biểu Quốc hội phát biểu
Cử tri lắng nghe các vị đại biểu Quốc hội phát biểu
Ông Nguyễn Sĩ Hội giải trình và tiếp thu các vấn đề cử tri quan tâm
Đồng chí Nguyễn Sĩ Hội giải trình và tiếp thu các vấn đề cử tri quan tâm

Tiếp thu ý kiến của các cử tri, đại diện lãnh đạo xã và huyện đã giải trình một số vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Sĩ Hội giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm; đồng thời, giải đáp và thông tin, gợi mở một số hướng để bà con hiểu và chia sẻ với khó khăn chung của địa phương và nhà nước. Các vấn đề không thuộc thẩm quyền, đồng chí tiếp thu và sẽ tổng hợp để trình với Quốc hội tại kỳ họp sắp tới./.

Nguyễn Hải

Tin mới