Người dân Nghệ An bàn giao cá thể khỉ cho Vườn quốc gia Pù Mát

(Baonghean.vn) - Sau một thời gian nuôi dưỡng cá thể khỉ, một hộ dân ở Đô Lương đã quyết định trả con vật về với tự nhiên.
Sáng 30/1, thông qua sự kết nối của Báo Nghệ An, một hộ dân ở xã Đà Sơn (Đô Lương) đã bàn giao 1 cá thể khỉ cho Trung tâm Cứu hộ và Bảo tồn động vật hoang dã Pù Mát, đóng tại huyện Con Cuông.
Cá thể khỉ được bàn giao khoảng hơn 1 năm tuổi. Ảnh: H.T
Cá thể khỉ được bàn giao khoảng hơn 1 năm tuổi. Ảnh: H.T

Tại Trung tâm Cứu hộ và Bảo tồn động vật hoang dã Pù Mát, cán bộ trung tâm đã làm các thủ tục tiếp nhận cá thể khỉ còn sống, khỏe mạnh và có văn bản, hồ sơ theo quy định.

PV Báo Nghệ An ký văn bản bàn giao cá thể khỉ cho Trung tâm. Ảnh: PV
PV Báo Nghệ An ký văn bản bàn giao cá thể khỉ cho Trung tâm. Ảnh: PV

Ông Võ Công Anh Tuấn - Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế Vườn quốc gia Pù Mát cho biết, hiện Trung tâm đang nuôi dưỡng, chăm sóc 45 cá thể động vật do người dân các địa phương tự nguyện bàn giao, bao gồm tê tê, gấu, các loài khỉ, vượn, cu ly, rùa, trăn...

Cán bộ Trung tâm tiếp nhận cá thể khỉ đưa vào khu chăm sóc. Ảnh: H.T
Cán bộ Trung tâm tiếp nhận cá thể khỉ đưa vào khu chăm sóc. Ảnh: H.T

Sau khi tiếp nhận, Trung tâm Cứu hộ sẽ chăm sóc, giúp con vật khỏe mạnh, làm quen với môi trường tự nhiên, kiểm tra dịch bệnh, sau đó sẽ tìm vùng rừng thích hợp để thả con vật về với tự nhiên, góp phần bảo tồn, phát triển các loại động vật hoang dã.

Năm 2020, Trung tâm đã trả về tự nhiên hơn 100 cá thể, gồm tê tê, các loài khỉ, rái cá, rùa... chủ yếu do người dân bàn giao.

Tin mới