Người dân Nghệ An bình tĩnh, không đổ xô mua sắm khi có ca dương tính trong cộng đồng

(Baonghean.vn)- Ngay khi xuất hiện trường hợp dương tính với Covid-19 tại TX. Hoàng Mai, nhu cầu mua sắm các mặt hàng thiết yếu của người dân tăng, song không có hiện tượng đổ xô, chen chúc mua sắm như trước.
Nhu cầu mua sắm các mặt hàng thiết yếu tăng
Ngay sau khi có lệnh giãn cách xã hội, người dân ở Thị xã Hoàng Mai đã chủ động mua sắm các mặt hàng thiết yếu
Ngay sau khi có lệnh giãn cách xã hội, người dân ở thị xã Hoàng Mai đã chủ động mua sắm các mặt hàng thiết yếu. Người mua đông, lượng hàng bán ra tăng gấp 3-4 lần so với trước đó. Ảnh: Thanh Phúc

Trong đêm 6/5, sau cuộc họp khẩn của UBND tỉnh với thị xã Hoàng Mai, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid - 19 của tỉnh đã chỉ đạo địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Chính phủ; thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 7/5. Do đó, ngay trong đêm 6/5, rất đông người dân ở xã Quỳnh Lập và các xã phụ cận đã đổ xô đến các cửa hàng tạp hóa mua lương thực, thực phẩm như: mì tôm, dầu ăn, nước mắm; giấy vệ sinh... phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Chị Nguyễn Thị Hương - người dân phường Quỳnh Thiện (thị xã Hoàng Mai) cho biết: “Chúng tôi ở gần vùng dịch không xa nên cũng lo ngại. Gia đình có 5 người nên nhu cầu sử dụng lương thực, thực phẩm tương đối nhiều nên tôi mua thêm cá, thịt, mì tôm về trữ ăn dần trong mùa dịch”.

Đợt dịch này, người dân chỉ mua đủ dùng trong 2-3 ngày chứ không tích trữ nhiều như trước. Hiện giá cả các mặt hàng tại Hoàng Mai đang bình ổn. Ảnh: Thanh Phúc
Đợt dịch này, người dân chỉ mua đủ dùng trong 2-3 ngày chứ không tích trữ nhiều như trước. Hiện giá cả các mặt hàng tại Hoàng Mai đang bình ổn. Ảnh: Thanh Phúc

Sáng 7/5, tại các chợ dân sinh, cửa hàng tạp hóa trên địa bàn TX. Hoàng Mai, số lượng người mua các mặt hàng nhu yếu phẩm tăng, chủ yếu là gạo, mỳ tôm, dầu ăn, nước mắm và giấy vệ sinh. Nhu cầu tăng cao so với trước nhưng ghi nhận chỉ có một số thực phẩm tăng giá nhẹ, không có tình trạng khan hàng, sốt giá, hiện các quầy, ki-ốt vẫn đủ nguồn hàng cung ứng cho bà con.

Trong điều kiện dịch bệnh Covd - 19 đang diễn biến phức tạp, phòng đã chỉ đạo các xã, phường, Ban quản lý các chợ tuyên truyền các tiểu thương đảm bảo đầy đủ các mặt hàng thiết yếu để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, đồng thời phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Yêu cầu tiểu thương không được nâng giá bán các mặt hàng thiết yếu... Bên cạnh đó, tuyên truyền người dân chỉ mua đủ dùng, không đổ xô tích trữ, hạn chế tập trung đông người.

Ông Hoàng Ngọc Thủy - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng  thị xã Hoàng Mai

Mặt hàng được nhiều người dân thành phố Vinh mua nhiều nhất là mỳ tôm, phở gói, bún ăn liền. Theo chủ các đại lý cho biết, giá cả đang bình ổn, chưa có gì thay đổi. Ảnh: Thanh Phúc
Mặt hàng được nhiều người dân thành phố Vinh mua nhiều nhất là mỳ tôm, phở gói, bún ăn liền. Dù nhu cầu tăng song theo chủ các đại lý cho biết, giá cả đang bình ổn, chưa có gì thay đổi. Ảnh: Thanh Phúc

Tại TP. Vinh, sáng 7/5 số lượng người đi chợ, siêu thị mua sắm các mặt hàng nhu yếu phẩm có tăng nhẹ so với trước đó. Anh Văn Quyền, chủ đại lý tạp hóa ở đường Lê Viết Thuật cho biết: “Trong buổi sáng, cửa hàng đã bán khoảng 100 thùng mỳ, phở, bún ăn liền các loại. Nếu như trước đây, họ thường mua lẻ 5-10 gói thì nay mua nguyên thùng. So với ngày thường thì giá cả ổn định, không có gì thay đổi. Hiện trong kho của chúng tôi còn khoảng 1.000 thùng mì, phở, bún ăn liền các loại và đang tiếp tục nhập về nên không lo thiếu”.

Tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố, lượng khách tăng nhẹ, không tăng đột biến như các đợt dịch trước.

Không lo hàng, sốt giá

Các đại lý chuẩn bị sẵn nguồn hàng, lên phương án phục vụ người dân khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, đảm bảo không thiếu các mặt hàng thiết yếu. Ảnh: Thanh Phúc
Các đại lý chuẩn bị sẵn nguồn hàng, lên phương án phục vụ người dân khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, đảm bảo không thiếu các mặt hàng thiết yếu. Ảnh: Thanh Phúc

Theo khẳng định của các đơn vị, doanh nghiệp cung ứng hàng hóa lớn trên địa bàn TP. Vinh, hiện nay nguồn cung các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống, sinh hoạt đang rất dồi dào, giá cả ổn định, người dân không nên quá lo lắng.

Tại siêu thị, lượng hàng hóa đang rất dồi dào. Ảnh: Thanh Phúc
Tại siêu thị, lượng hàng hóa đang rất dồi dào. Ảnh: Thanh Phúc

Ông Trần An Khang, đại diện siêu thị lớn ở đường Trần Phú, TP. Vinh cho biết: “Hiện nguồn hàng như mỳ gói, phở gói các loại, dầu ăn, mỳ chính, giấy vệ sinh, khẩu trang y tế, nước rửa tay... ở siêu thị đang rất dồi dào. Trước thông tin mới về dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, chúng tôi đã tăng cường nhập thêm hàng, có kế hoạch cung ứng hàng hóa; bố trí thêm nhân lực bên mảng đặt hàng online, giao hàng tận nơi. Hiện, giá cả đang ổn định và có nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu tiêu dùng”.

Tại các chợ dân sinh trên địa bàn TP. Vinh, lượng người đi chợ không có hiện tượng bất thường. Theo các tiểu thương, lượng hàng bán ra không tăng so với trước đó, chỉ có một chút thay đổi đó là bán nhanh hết hàng hơn những ngày trước. Nguyên nhân được cho là một số người dân tránh nơi đông người nên thay vì đi chợ hàng ngày thì nay, 1 lần đi chợ mua thức ăn cho 2-3 ngày sau.

Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, các bà nội trợ thay vì đi chợ hàng ngày thì lựa chọn mua đủ dùng trong 2-3 ngày. Ảnh: Thanh Phúc
Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, các bà nội trợ thay vì đi chợ hàng ngày thì lựa chọn mua đủ dùng trong 2-3 ngày. Ảnh: Thanh Phúc

Ngoài ổn định kinh doanh, chuẩn bị nguồn cung đáp ứng nhu cầu của người dân, các siêu thị, cửa hàng kinh doanh, chợ dân sinh trên địa bàn tỉnh cũng tăng cường các phương án ứng phó với dịch Covid-19 như: người dân đến mua sắm bắt buộc phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn; hỗ trợ mua hàng online nhanh chóng, tiện ích…

Ông Cao Minh Tú - Phó Giám đốc Sở Công Thương khẳng định: “Hiện nay, các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa, đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm… vẫn đang hoạt động bình thường. Nguồn cung nhu yếu phẩm đang dồi dào, đáp ứng nhu cầu của người dân. Các doanh nghiệp, địa phương cũng đã có kế hoạch để ứng phó với diễn biến của dịch. Do đó, người dân không nên hoang mang, không nên đổ xô mua tích trữ. Đối với vùng dịch, khi cần thiết, cơ quan chức năng sẽ điều chuyển hàng hóa với giá cả bình ổn”.

Sáng 7/5, Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai có công điện hỏa tốc về việc thực hiện giãn cách xã hội đối với thị xã Hoàng Mai theo Chỉ thị 15/CT-TTG bắt đầu từ 0h ngày 7/5. Theo đó, tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.  Do đó, hoàn toàn không có lệnh “cấm chợ” như đồn thổi. 

Tin mới