Người dân Nghệ An cấp tập chống bão số 4

(Baonghean.vn)- Từ sáng 29/8, người dân ven biển đã chằng chéo nhà cửa, tháo dỡ các ki ốt, cửa hàng, neo đậu tàu thuyền trước khi bão số 4 đổ bộ.
Tại Thị xã Cửa Lò, từ mờ sáng, Hải đội 2 Biên phòng tỉnh Nghệ An đã duy trì nghiêm chế độ trực phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra các khu vực trọng yếu, sẵn sàng lực lượng, phương tiện giúp địa phương di dời nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Ảnh: H.T
Tại Thị xã Cửa Lò, từ mờ sáng, Hải đội 2 Biên phòng tỉnh Nghệ An đã duy trì nghiêm chế độ trực phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra các khu vực trọng yếu, sẵn sàng lực lượng, phương tiện giúp địa phương di dời nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Ảnh: H.T
Nghệ An có 3.510 chiếc tàu thuyền. Đến 12 h ngày 29/8, tất cả số tàu thuyền này đã về nơi trú ẩn an toàn. Ảnh: Bộ đội biên phòng kiểm tra hướng dẫn ngư dân neo tàu về bến tại huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Lê Thạch
Nghệ An có 3.510 chiếc tàu thuyền. Đến 12 h ngày 29/8, tất cả số tàu thuyền này đã về nơi trú ẩn an toàn. Ảnh: Bộ đội biên phòng kiểm tra hướng dẫn ngư dân neo tàu về bến tại huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Lê Thạch 
Từ 5h sáng 29/8, Nghệ An ban bố lệnh cấm biển. Tất cả các tàu thuyền không được ra khơi. Sau khi cập bến, người dân đưa các ngư cụ, máy móc thiết bị ra khỏi thuyền. Ảnh: Thu Huyền
Từ 5h sáng 29/8, Nghệ An ban bố lệnh cấm biển. Tất cả các tàu thuyền không được ra khơi. Sau khi cập bến, người dân đưa các ngư cụ, máy móc thiết bị ra khỏi thuyền. Ảnh: Thu Huyền
Trong ngày 29/8, các cơ quan chức năng của tỉnh lập nhiều đoàn công tác đi kiểm tra tình hình phòng, chống bão số 4. Ảnh: Lê Thạch.
Trong ngày 29/8, các cơ quan chức năng của tỉnh lập nhiều đoàn công tác đi kiểm tra tình hình phòng, chống bão số 4. Ảnh: Lê Thạch.
Hàng ngàn tàu cá của ngư dân Nghệ An đã neo đậu an toàn tại các cửa lạch. Ảnh: Lê Thạch
Hàng ngàn tàu cá của ngư dân Nghệ An đã neo đậu an toàn tại các cửa lạch. Ảnh: Lê Thạch
Cơ quan chức năng cũng yêu cầu các chủ tàu, thuyền tuyệt đối không được lưu trú trên tàu trước và sau bão. Ảnh: Lê Thạch
 Cơ quan chức năng cũng yêu cầu các chủ tàu, thuyền tuyệt đối không được lưu trú trên tàu trước và sau bão. Ảnh: Lê Thạch
Phố biển Cửa Lò dự kiến là một trong những khu vực ảnh hưởng trực tiếp vì bão số 4. Dọc bờ biển, có hàng trăm ki ốt du lịch vẫn đang hoạt động. Từ sáng 29/8, chủ các ki ốt du lịch đã huy động người thân gia cố cửa hàng. Ảnh: Thu Huyền
Phố biển Cửa Lò dự kiến là một trong những khu vực ảnh hưởng trực tiếp vì bão số 4. Dọc bờ biển, có hàng trăm ki ốt du lịch vẫn đang hoạt động. Từ sáng 29/8, chủ các ki ốt du lịch đã huy động người thân gia cố cửa hàng. Ảnh: Thu Huyền
Trước thời điểm bão đổ bộ, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hơn 1000 du khách ở Cửa Lò và Bãi Lữ. Cơ quan chức năng đã yêu cầu du khách đảm bảo an toàn, tuyệt đối không tắm biển; các ki ốt không được phục vụ du khách. Ảnh: Thu Huyền.
Trước thời điểm bão đổ bộ, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hơn 1000 du khách ở Cửa Lò và Bãi Lữ. Cơ quan chức năng đã yêu cầu du khách đảm bảo an toàn, tuyệt đối không tắm biển; các ki ốt không được phục vụ du khách. Ảnh: Thu Huyền.  
Đến đầu giờ chiều 29/8, nhiều gia đình đã tháo dỡ hàng quán về nhà. Ảnh: Thu Huyền
Đến đầu giờ chiều 29/8, nhiều gia đình đã tháo dỡ hàng quán về nhà. Ảnh: Thu Huyền
Điện lực Nghệ An kiểm tra công tác đảm bảo an toàn ở Cửa Lò. Ảnh: Thu Huyền
Điện lực Nghệ An kiểm tra công tác đảm bảo an toàn ở Cửa Lò. Ảnh: Thu Huyền

Ở Hưng Đông, thành phố Vinh, nông dân đang lo lắng cho diện tích rau màu mới gieo cấy. Nhiều khả năng, diện tích này sẽ hỏng hết bởi hoàn lưu bão gây mưa lớn. Ảnh: Thanh Phúc.
Ở Hưng Đông, thành phố Vinh, nông dân đang lo lắng cho diện tích rau màu mới gieo cấy. Nhiều khả năng, diện tích này sẽ hỏng hết bởi hoàn lưu bão gây mưa lớn. Ảnh: Thanh Phúc. 
Để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại, bà con nông dân Hưng Đông thành phố Vinh tháo dỡ nhà lưới thu hoạch rau màu chạy bão. Ảnh: Thanh Phúc.
Để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại, bà con nông dân Hưng Đông thành phố Vinh tháo dỡ nhà lưới thu hoạch rau màu chạy bão. Ảnh: Thanh Phúc.
 

Tin mới