Người dân Nghệ An chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng theo Nghị định 117

(Baonghean.vn) - Từ ngày 15/11/2020, hành vi không đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 ở nơi công cộng bị tăng mức phạt lên gấp 10 lần, tức là có thể bị phạt tới 3 triệu đồng theo Nghị định 117/2020.
Clip: Nguyên Châu
Theo ghi nhận của P.V sáng 17/11, người dân TP.Vinh khi ra đường đều cơ bản chấp hành tốt việc đeo khẩu trang theo Nghị định 117 của Chính phủ. Khi được hỏi thì hầu hết người dân đã được tiếp cận thông tin này và tự giác thực hiện. Ảnh: Nguyên Châu
Theo ghi nhận của P.V sáng 17/11, người dân TP.Vinh khi ra đường đều cơ bản chấp hành tốt việc đeo khẩu trang theo Nghị định 117 của Chính phủ. Khi được hỏi thì hầu hết người dân đã được tiếp cận thông tin này và tự giác thực hiện. Ảnh: Nguyên Châu
Bến xe Bắc Vinh là một trong những điểm tập trung đông người trên địa bàn TP.Vinh, ngày cao điểm có đến 4.000 hành khách đến từ khắp các tỉnh, thành. Do đó, công tác phòng, chống dịch bệnh luôn được đặt lên hàng đầu. Trong sáng 17/11, 100% hành khách đều đã tự giác đeo khẩu trang theo quy định. Ảnh: Nguyên Châu
Bến xe Bắc Vinh là một trong những điểm tập trung đông người trên địa bàn TP.Vinh, ngày cao điểm có đến 4.000 hành khách đến từ khắp các tỉnh, thành. Do đó, công tác phòng, chống dịch bệnh luôn được đặt lên hàng đầu. Trong sáng 17/11, 100% hành khách đều đã tự giác đeo khẩu trang theo quy định. Ảnh: Nguyên Châu
Nhân viên của Bến xe Bắc Vinh liên tục tuyên truyền, phổ biến về Nghị định 117 của Chính phủ trên hệ thống loa truyền thanh để hành khách và các chủ xe được biết. Ảnh: Nguyên Châu
Nhân viên của Bến xe Bắc Vinh liên tục tuyên truyền, phổ biến về Nghị định 117 của Chính phủ trên hệ thống loa truyền thanh để hành khách và các chủ xe được biết. Ảnh: Nguyên Châu
Tại Ga Vinh trong sáng 17/11 có hàng trăm hành khách lên xuống tàu, theo ghi nhận hầu hết hành khách đều nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng dịch theo Nghị định mới. Chị Lê Thúy Nga, phường Lê Lợi (TP Vinh) cho biết: "Việc tăng mức xử phạt là hoàn toàn hợp lý, điều này sẽ giúp người dân ý thức cao hơn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, tránh tâm lý chủ quan, lơ là...". Ảnh: Nguyên Châu
Tại Ga Vinh trong sáng 17/11 có hàng trăm hành khách lên xuống tàu, theo ghi nhận hầu hết hành khách đều nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng dịch theo Nghị định mới. Chị Lê Thúy Nga, phường Lê Lợi (TP Vinh) cho biết: "Việc tăng mức xử phạt là hoàn toàn hợp lý, điều này sẽ giúp người dân ý thức cao hơn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, tránh tâm lý chủ quan, lơ là...". Ảnh: Nguyên Châu
Không chỉ đeo khẩu trang, các bước kiểm tra y tế như đo thân nhiệt, sát khuẩn tay vẫn đang được tiến hành thường xuyên để đảm bảo an toàn cho tất cả hành khách tại Ga Vinh. Ảnh: Nguyên Châu
Không chỉ đeo khẩu trang, các bước kiểm tra y tế như đo thân nhiệt, sát khuẩn tay vẫn đang được tiến hành thường xuyên để đảm bảo an toàn cho tất cả hành khách tại Ga Vinh. Ảnh: Nguyên Châu
Mặc dù hầu hết người dân đã có ý thức chấp hành tốt Nghị định mới, tuy nhiên tại một số khu chợ tại TP.Vinh, việc đeo khẩu trang vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc trong sáng 17/11. Ảnh: Nguyên Châu
Mặc dù hầu hết người dân đã có ý thức chấp hành tốt Nghị định mới, tuy nhiên tại một số khu chợ tại TP.Vinh, việc đeo khẩu trang vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc trong sáng 17/11. Ảnh: Nguyên Châu
Bà Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND TP Vinh cho biết: Sau khi có Nghị định 117 của Chính phủ, thành phố sẽ có văn bản cụ thể gửi đến các phường, xã, các điểm công cộng để thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch. Trước mắt, thành phố tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân để nắm rõ Nghị định này, sau đó sẽ tiến hành xử phạt các trường hợp không chấp hành theo quy định. Ảnh: Nguyên Châu
Bà Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND TP Vinh cho biết: Sau khi có Nghị định 117 của Chính phủ, thành phố sẽ có văn bản cụ thể gửi đến các phường, xã, các điểm công cộng để thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch. Trước mắt, thành phố tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân để nắm rõ Nghị định này, sau đó sẽ tiến hành xử phạt các trường hợp không chấp hành theo quy định. Ảnh: Nguyên Châu

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành chính thức có hiệu lực từ ngày 15/11 áp dụng các mức phạt về vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Trong đó, điểm a khoản 1 của Nghị định này chỉ rõ:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế;

Trước đó, theo Nghị định 176/2013, mức phạt cho hành vi này chỉ từ 100 - 300 ngàn đồng. Tức là mức phạt theo Nghị định 117 đã tăng gấp 10 lần so với Nghị định 176 (hết hiệu lực thi hành từ 15/11/2020).

Tin mới