Người dân Nghệ An chen chân mua sắm Tết trong ngày cuối tuần

(Baonghean.vn) - Trong ngày nghỉ Chủ nhật cuối cùng trước khi đón Tết Quý Mão, người dân Nghệ An đã tập trung tại các chợ dân sinh, siêu thị, các tuyến đường hoa, cây cảnh để sắm Tết trong không khí đông vui, nhộn nhịp.
Người dân mua sắm Tết tấp nập tại chợ, siêu thị sáng 15/1. Clip: Q.A
Theo ghi nhận của P.V, trong sáng Chủ nhật 15/1 (24 tháng Chạp), trên các tuyến đường tại TP. Vinh đều tấp nập người và phương tiện lưu thông. Đa số đều đổ ra đường để tập trung mua sắm Tết trong ngày nghỉ. Ảnh: Q.A
Theo ghi nhận của P.V, trong sáng Chủ nhật 15/1 (24 tháng Chạp), trên các tuyến đường tại TP. Vinh đều tấp nập người và phương tiện lưu thông. Đa số đều đổ ra đường để tập trung mua sắm Tết trong ngày nghỉ. Ảnh: Q.A
Tại các chợ như chợ Vinh, chợ Ga Vinh, Hưng Dũng, chợ Bến Thủy... dễ dàng nhận ra cảnh đông vui, nhộn nhịp tại các gian hàng. Đặc biệt, quần áo là mặt hàng được nhiều người dân lựa chọn sắm Tết. Ảnh: Q.A
Tại các chợ như chợ Vinh, chợ Ga Vinh, Hưng Dũng, chợ Bến Thủy... dễ dàng nhận ra cảnh đông vui, nhộn nhịp tại các gian hàng. Đặc biệt, quần áo là mặt hàng được nhiều người dân lựa chọn sắm Tết. Ảnh: Q.A
Các cửa hàng bánh kẹo Tết cũng có lượng người mua lớn. Các tiểu thương dường như không có thời gian nghỉ tay. Chị Thủy, tiểu thương kinh doanh kẹo Tết chia sẻ: "Với chúng tôi thì đây là mùa làm ăn chính trong năm, với lượng người mua sắm tăng vọt, tôi đã phải huy động người nhà ra phụ bán hàng. Thấy người dân nhộn nhịp sắm Tết chúng tôi rất phấn khởi...". Ảnh: Q.A
Các cửa hàng bánh kẹo Tết cũng có lượng người mua lớn. Các tiểu thương dường như không có thời gian nghỉ tay. Chị Thủy, tiểu thương kinh doanh kẹo Tết chia sẻ: "Với chúng tôi thì đây là mùa làm ăn chính trong năm, với lượng người mua sắm tăng vọt, tôi đã phải huy động người nhà ra phụ bán hàng. Thấy người dân nhộn nhịp sắm Tết chúng tôi rất phấn khởi...". Ảnh: Q.A
Ông Nguyễn Hữu Đắc - Trưởng BQL chợ Vinh cho biết: Sức mua tại chợ bắt đầu tăng dần từ giữa tháng Chạp, lượng người mua sắm thời điểm này tăng gấp 3 - 4 lần ngày thường. Chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng để túc trực, phục vụ người dân sắm Tết, đón Xuân đảm bảo an toàn. Ảnh: Q.A
Ông Nguyễn Hữu Đắc - Trưởng BQL chợ Vinh cho biết: Sức mua tại chợ bắt đầu tăng dần từ giữa tháng Chạp, lượng người mua sắm thời điểm này tăng gấp 3 - 4 lần ngày thường. Chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng để túc trực, phục vụ người dân sắm Tết, đón Xuân đảm bảo an toàn. Ảnh: Q.A
Các mặt hàng đèn nháy, đèn trang trí với đầy đủ chủng loại, màu sắc để người dân lựa chọn. Ảnh: Q.A
Các mặt hàng đèn nháy, đèn trang trí với đầy đủ chủng loại, màu sắc để người dân lựa chọn. Ảnh: Q.A
Không chỉ ở các chợ dân sinh mà tại các siêu thị trên địa bàn TP.Vinh, lượng người mua sắm Tết cũng tăng vọt trong sáng 15/1. Ảnh: Q.A
Không chỉ ở các chợ dân sinh mà tại các siêu thị trên địa bàn TP.Vinh, lượng người mua sắm Tết cũng tăng vọt trong sáng 15/1. Ảnh: Q.A
Trong đó, các gian hàng về bánh kẹo Tết, thực phẩm, quần áo, quà Tết... có lượng người mua đông đúc nhất. Sở Công Thương cũng đã có văn bản đã yêu cầu các chợ, siêu thị chủ động nghiên cứu thị trường, dự trữ hàng hóa thiết yếu trước, trong và sau Tết với chất lượng an toàn, giá cả hợp lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để phục vụ nhân dân. Ảnh: Q.A
Trong đó, các gian hàng về bánh kẹo Tết, thực phẩm, quần áo, quà Tết... có lượng người mua đông đúc nhất. Sở Công Thương cũng đã có văn bản đã yêu cầu các chợ, siêu thị chủ động nghiên cứu thị trường, dự trữ hàng hóa thiết yếu trước, trong và sau Tết với chất lượng an toàn, giá cả hợp lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để phục vụ nhân dân. Ảnh: Q.A
Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người cũng đổ ra đường để chọn mua đào, quất, mai... chưng Tết. Đây là mặt hàng rất đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu sắm Tết của người dân. Ảnh: Q.A
Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người cũng đổ ra đường để chọn mua đào, quất, mai... chưng Tết. Đây là mặt hàng rất đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu sắm Tết của người dân. Ảnh: Q.A

Tin mới