Người dân Nghệ An co ro, đốt lửa sưởi ấm trong giá rét

(Baonghean.vn) - Nghệ An đang trải qua đợt rét kỷ lục từ đầu mùa lạnh khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Người dân co ro trong giá rét, đốt lửa sưởi ấm để làm việc, mưu sinh.
1
Những ngày này, tỉnh Nghệ An nói chung và TP.Vinh đang trải qua đợt rét kỷ lục kể từ đầu mùa. Nhiệt độ chỉ dao động ở mức 8°C - 10°C đã ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Mỗi khi ra đường, bà con đều phải trang bị nhiều lớp áo ấm, che kín mặt để bảo vệ sức khỏe. Ảnh: Quang An
2
Trong sáng 22/2, mặc dù giá rét nhưng trời không mưa, tuy nhiên, nhiều người lao động tại TP.Vinh vẫn trang bị 2 - 3 lớp áo mưa để tránh gió, tránh rét, tiếp tục công việc của mình trên các tuyến đường. Ảnh: Quang An
3
Tại điểm bắt xe buýt trên tuyến đường Lê Lợi, TP.Vinh, nhiều xe ôm, lao động tự do phải đốt lửa để sưởi ấm trong lúc chờ hành khách xuống xe. Ông Nguyễn Văn Tài, xã Hưng Tây, Hưng Nguyên cho biết: "Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu đi lại của người dân giảm sút, giờ lại thêm đợt rét kỷ lục này nữa nên chúng tôi hầu như không có khách, tuy nhiên vẫn cố gắng đốt lửa chờ đợi may sao có người gọi chứ về nhà không biết làm gì ra tiền...". Ảnh: Q.A
4
Tại vườn hoa Cửa Nam, các cửu vạn cũng ngồi co ro, đốt lửa sưởi ấm trong giá rét. Trong tổ cửu vạn này chỉ có vài người có công việc trong sáng nay, còn lại đều không có người thuê làm việc. Đến 10 giờ sáng, khi đốm lửa tắt, các anh đành phải tản ra trở về nhà, chiều sẽ trở lại tiếp tục chờ người thuê. Ảnh: Q.A
5
Không khó bắt gặp những đống lửa do người dân đốt để sưởi ấm trong những ngày lạnh giá trên các tuyến đường tại TP.Vinh. Ảnh: Q.A
7
Không chỉ tại TP.Vinh mà ở các vùng quê, người dân cũng tìm nhiều cách để chống chọi với giá rét. Bà Đoàn Thị Hòa ở xóm Đồng Bàn, xã Lăng Thành (Yên Thành) cho biết, do gia đình chưa có điều kiện mua sắm máy sưởi bằng điện nên sử dụng bếp củi đốt lửa sưởi ấm cho cả gia đình trong những ngày rét hại. Ảnh: Xuân Hoàng
8
Dọc đường Quốc lộ 7B, từ huyện Diễn Châu lên Yên Thành, nhiều người dân đốt củi để sưởi ấm. Trong đó có những hành khách trong thời gian chờ xe buýt tranh thủ ngồi bên bếp lửa dù đã mặc nhiều quần áo chống rét. Ảnh: Xuân Hoàng
Nhiều tiểu thương tại chợ Thị trấn Yên Thành tranh thủ sưởi ấm lúc vắng khách. Ảnh: Xuân Hoàng
Nhiều tiểu thương tại chợ thị trấn Yên Thành tranh thủ sưởi ấm lúc vắng khách. Ảnh: Xuân Hoàng

Tin mới