Người dân Nghệ An dựng cây nêu đón Tết

(Baonghean.vn) - Dịp này, các tuyến đường ở khu vực miền Tây Nghệ An ngợp trong sắc cờ, hoa và cây nêu Tết.
Không khí Tết đã về với huyện biên giới Quế Phong, các tuyến đường tại thị trấn Kim Sơn được giăng cờ vui tạo nên khung cảnh rực rỡ, lung linh. Ảnh: Quang An
Không khí Tết đã về với huyện biên giới Quế Phong, các tuyến đường tại thị trấn Kim Sơn được giăng cờ vui tạo nên khung cảnh rực rỡ, lung linh. Ảnh: Quang An
2 bên tuyến QL.48, đoạn qua thị trấn Kim Sơn, những lá cờ Tổ quốc được dựng lên ngay hàng, thẳng tắp. Ảnh: Quang An
2 bên tuyến QL.48, đoạn qua thị trấn Kim Sơn, những lá cờ Tổ quốc được dựng lên ngay hàng, thẳng tắp. Ảnh: Quang An
Các đoàn viên chi đoàn UBND huyện Quế Phong được giao nhiệm vụ cùng với người dân trang trí các tuyến đường tại thị trấn Kim Sơn. Công việc giăng cờ vui qua đường đòi hỏi mất nhiều thời gian mới hoàn thành trên một đoạn đường dài, tuy nhiên ai cũng tươi vui, phấn khởi làm việc để chào đón năm mới. Ảnh: Quang An
Các đoàn viên chi đoàn UBND huyện Quế Phong được giao nhiệm vụ cùng với người dân trang trí các tuyến đường tại thị trấn Kim Sơn. Công việc giăng cờ vui qua đường đòi hỏi mất nhiều thời gian mới hoàn thành trên một đoạn đường dài, tuy nhiên ai cũng tươi vui, phấn khởi làm việc để chào đón năm mới. Ảnh: Quang An
Tuyến QL48, đoạn qua khối Tân Lạc, T.T Quỳ Châu cũng được trang hoàng đón Tết, hàng nêu thẳng tắp được dựng lên thu hút người đi đường. Ảnh: Xuân Hoàng
Tuyến QL48, đoạn qua khối Tân Lạc, T.T Quỳ Châu cũng được trang hoàng đón Tết, hàng nêu thẳng tắp được dựng lên thu hút người đi đường. Ảnh: Xuân Hoàng
Người dân thị trấn Quỳ Châu chung tay dựng cây nêu để đón Tết. Ảnh: Quang An
Người dân thị trấn Quỳ Châu chung tay dựng cây nêu để đón Tết. Ảnh: Quang An
Bà Nguyễn Thị Đông, khối Tân Lạc, T.T Quỳ Châu cho biết: Mỗi cây nêu hoàn chỉnh có tổng chi phí khoảng 700.000 đồng, bà con tự nguyện đóng góp tiền và cùng nhau trang trí, vừa tô điểm con đường, vừa thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Ảnh: Xuân Hoàng
Bà Nguyễn Thị Đông, khối Tân Lạc, T.T Quỳ Châu cho biết: Mỗi cây nêu hoàn chỉnh có tổng chi phí khoảng 700.000 đồng, bà con tự nguyện đóng góp tiền và cùng nhau trang trí, vừa tô điểm con đường, vừa thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Ảnh: Xuân Hoàng
Bên cạnh việc dựng nêu, treo cờ Tổ quốc, bà con vùng cao cũng lắp đặt thêm các đèn chiếu sáng và thường xuyên dọn vệ sinh môi trường để các tuyến đường luôn sạch sẽ, đón Tết an lành. Ảnh: Quang An
Bên cạnh việc dựng nêu, treo cờ Tổ quốc, bà con vùng cao cũng lắp đặt thêm các đèn chiếu sáng và thường xuyên dọn vệ sinh môi trường để các tuyến đường luôn sạch sẽ, đón Tết an lành. Ảnh: Quang An

Tin mới