Người đàn ông 60 tuổi đột nhập trụ sở 7 xã 'khoắng' tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Đối tượng thường đi lang thang bằng xe máy và lợi dụng trời tối đột nhập vào UBND các xã ở Hà Nội để trộm cắp. Trộm được tài sản, đối tượng mang tang vật cài đặt lại phần mềm rồi mang đi tiêu thụ.

Chiều 3/6, Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết, vừa bắt giữ Đỗ Văn Thắng (SN 1963) ở xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội, đã có 6 tiền án, về hành vi trộm cắp tài sản trong trụ sở UBND các xã trên địa bàn TP. Hà Nội.

Đối tượng bị cơ quan công an bắt. Ảnh CACC.

Đối tượng bị cơ quan công an bắt. Ảnh CACC.

Công an xác định, từ tháng 4 đến khi bị bắt giữ, Thắng đã thực hiện 7 vụ trộm đột nhập vào trụ sở UBND các xã. Qua thống kê, trên huyện Chương Mỹ xảy ra 3 vụ tại xã Đông Sơn ngày 13/4, Đại Yên ngày 21/4 và Hoàng Diệu ngày 6/5.

Tại huyện Thanh Oai, Hà Nội, xảy ra 2 vụ ở UBND xã Thanh Cao ngày 12/5, Hồng Dương ngày 30/5. Còn ở huyện Mỹ Đức 2 vụ bị mất trộm tại xã Phúc Lâm ngày 17/5 và Mỹ Thành ngày 28/5. Tài sản bị mất gồm máy tính bảng, máy tính xách tay và một số tiền mặt, tài liệu không đáng kể.

Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận, thường đi lang thang bằng xe máy tại địa bàn các xã. Lợi dụng trời tối trèo vào đột nhập để trộm cắp.

Sau khi trộm cắp được tài sản, Thắng mang tang vật đến cửa hàng máy tính G.H do Đào Văn Tr. (SN 1989), ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội để sửa chữa, cài đặt lại phần mềm như mới sau đó mang đi tiêu thụ.

Hiện cơ quan công an đã thu giữ tang vật 1 máy tính nhãn hiệu Dell, 690.000 đồng tiền mặt, 2 điện thoại di động, 1 đôi dép lê, 3 bộ quần áo, 2 đôi tất, 2 đôi găng tay và 2 thanh đục bằng kim loại… Đồng thời tiến hành điều tra mở rộng vụ việc.

Tin mới