Người đàn ông bị lợn rừng tấn công trọng thương

(Baonghean.vn)- Vào rừng tìm vật nuôi của gia đình, ông Lương Văn An bị lợn rừng tấn công trọng thương.

1
Ông Lương Văn An đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Tương Dương

Vào lúc 20 giờ ngày 6/9, bệnh viện đa khoa huyện Tương Dương tiếp nhận bệnh nhân Lương Văn An (SN 1966), dân tộc Khơ Mú, trú tại bản Xốp Cháo xã Lượng Minh huyện Tương Dương trong tình trạng nguy kịch, toàn thân có nhiều vết trầy xước ở cánh tay, chân, cổ và đầu.

Ngay sau khi tiếp nhận, đội ngũ y bác sỹ bệnh viện đa khoa Tương Dương đã kịp thời cấp cứu, băng, bó vết thương.

Theo người nhà bệnh nhân cho biết, 16 giờ cùng ngày, ông Lương Văn An đi vào rừng để tìm vật nuôi của gia đình bị lạc 2 ngày trước. Trong lúc tìm kiếm thì bất ngờ bị con lợn rừng lao đến cắn vào chân, ngón tay, cánh tay đầu và cổ.

Do rừng sâu, ít người qua lại nên sau khi bị tấn công, ông An nằm bất tỉnh trong hơn 2 giờ đồng hồ, sau đó, tự về bản và được bà con đưa đi cấp cứu.

Huyền-Mận

Đài Tương Dương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới