Người đàn ông đâm chết bạn vì nợ 300.000 đồng

Trong chầu nhậu, Cương đòi bạn trả 300.000 đồng, rút dao đâm chết nạn nhân khi xảy ra cãi vã.

Ngày 22/2, Công an TP HCM cùng quận Bình Tân tung nhiều trinh sát truy bắt Lưu Phấn Cương (31 tuổi, quê Bắc Ninh) - nghi can sát hại bạn cùng quê tên Quỳnh, 33 tuổi.

Người đàn ông đâm chết bạn vì nợ 300.000 đồng ảnh 1

Hiện trường án mạng. Ảnh: Nhật Vy.

Theo điều tra ban đầu, trưa mùng 6 Tết, anh Quỳnh bày bàn nhậu cùng Cương ở nhà mình trên đường số 10, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Khi ngà say, Cương đòi Quỳnh 300.000 đồng cho mượn trước Tết, khiến đôi bên cự cãi.

Khi lao vào nhau ẩu đả, Cương vớ con dao đâm trúng ngực anh Quỳnh. Nạn nhân ôm vết thương, lảo đảo bỏ chạy được một đoạn thì ngã gục, tử vong. Cương bỏ trốn ngay sau đó.

Cảnh sát xác định, Cương từng có tiền án về hành vi Giết người, mới ra tù được một thời gian. Trước Tết một tuần, anh ta đến nhà Quỳnh xin ở nhờ.

Tin mới