Người đàn ông lái xe ôm tử vong sau 3 ngày gặp tai nạn

(Baonghean.vn) - ​Sau 3 ngày cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, anh Trần Văn Hải - nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách đâm 2 xe máy đã tử vong.

Trước đó, Báo Nghệ An đã đưa tin, vào khoảng 13h 30 phút ngày 2/4, tại ngã tư Cầu Giát (Quỳnh Lưu), chiếc xe khách 16 chỗ BKS 38B - 01290 lưu thông hướng Vinh - Hà Nội đã đâm vào xe máy đang kéo sau một xe chở đá do anh Nguyễn Văn Mỹ (khối 2, thị trấn Cầu Giát) điều khiển.

Chiếc xe khách 16 chỗ gây tai nạn. Ảnh: Hồng Hải
Chiếc xe khách 16 chỗ gây tai nạn. Ảnh: Hồng Hải
Chưa dừng lại, chiếc xe khách tiếp tục lao về trước, đâm vào xe máy BKS 17L2 - 2064 do anh Trần Văn Hải (trú xóm 5, xã Quỳnh Mỹ) điều khiển. Được biết, anh Hải làm nghề xe ôm.

Vụ tai nạn khiến anh Mỹ và anh Hải bị thương nặng, sau đó được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Anh Mỹ tử vong sau đó ít giờ. Còn anh Hải tuy đã được cấp cứu, điều trị nhưng đến ngày 4/4 cũng tử vong.

Gia đình anh Hải thuộc diện khó khăn, trước đó 2 người anh em của anh Hải cũng đã tử vong do tai nạn giao thông và khi đang khai thác đá./.

Tin mới