Người đàn ông liên tiếp chấn thương do 2 tai nạn trong một đêm

Tối 2/10 anh Nguyên đi xe máy đâm vào ôtô bị gãy chân phải, sáng 3/10 xe cấp cứu chở anh từ Đà Lạt về TP HCM đã tông vào xe bồn trên cao tốc Long Thành làm gãy thêm xương đòn trái và chấn thương đầu.

vo-chong-chan-thuong-nang-sau-tai-nan-xe-cuu-thuong-tren-cao-toc

Các nạn nhân vụ xe cứu thương đâm xe bồn trên cao tốc Long Thành đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: L.P.

Đêm 2/10 Đà Lạt nhiều sương mù, anh Lê Xuân Nguyên không quan sát rõ đã đi xe máy đâm vào xe trộn bê tông bên đường, gãy chân phải. Rạng sáng 3/10 xe cấp cứu chở bệnh nhân Nguyên về TP HCM điều trị. Trên xe cứu thương có vợ anh là Phan Thị Ánh và nữ điều dưỡng Phan Thị Tuyết Nga cùng một bác sĩ. 

Đến đường cao tốc TP HCM - Dầu Giây đoạn qua huyện Long Thành, Đồng Nai, xe cấp cứu đâm vào đuôi xe bồn đang dừng trên làn khẩn cấp. Tài xế xe cứu thương tử vong, anh Nguyên gãy thêm xương đòn trái và chấn thương đầu.

Vợ anh Nguyên chấn thương cột sống cổ. Điều dưỡng Nga chấn thương đầu cổ và cột sống thắt lưng. Cả 3 nạn nhân đều được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Bác sĩ đi cùng xe chỉ bị thương nhẹ.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới