Người dân Quỳnh Lưu đang phải “sống chung” với rác thải sinh hoạt

(Baonghean.vn) - Do bãi rác thải tập trung đang tạm ngừng hoạt động để xử lý vấn đề môi trường nên suốt gần 1 tháng qua, lượng rác thải sinh hoạt của người dân Quỳnh Lưu ứ đọng với khối lượng rất lớn, đặc biệt là sau đợt mưa bão vừa qua.
Dưới chân gầm cầu vượt, đoạn qua ngã tư thị trấn Cầu Giát bỗng trở thành nơi tập kết rác thải.
Dưới chân gầm cầu vượt, đoạn qua ngã tư thị trấn Cầu Giát trở thành nơi tập kết rác thải. Ảnh: Tân Bảo

Sau vụ cháy bãi rác tập trung của huyện tại địa bàn xã Ngọc Sơn vào tối 25/6/2018, nhiều hộ dân ở đội 2, xóm 5 (gần khu vực bãi rác Ngọc Sơn) không đồng ý cho bãi rác tiếp tục hoạt động vì cho rằng bãi rác gây ô nhiễm môi trường.

Do vậy, gần 1 tháng qua, người dân thị trấn và các xã trên địa bàn huyện không biết xả thải sinh hoạt đi đâu, đành phải “tập kết” ngay trong sân, vườn và ngoài đường.

Rác cũng được tập kết ngay trước nhà dân cả gần tháng nay nhưng vẫn chưa được thu gom đi nơi khác..
Rác cũng được tập kết ngay trước nhà dân ở xóm 4, xã Quỳnh Đôi cả gần tháng nay nhưng vẫn chưa được thu gom. Ảnh: Tân Bảo

Ông Hồ Văn Nam - người dân xóm 4, xã Quỳnh Hậu cho biết: "Từ ngày 5/7 nghe thông báo của xóm về tạm ngừng thu gom rác thải sinh hoạt, người dân phải gom rác lại trong nhà để chờ khi có thông báo mới chuyển ra đường. Trước đây cứ 1 tuần công ty thu gom 1 lần, nhưng sau khi có thông báo của xóm tạm ngừng thu gom, lượng rác thải tồn đọng ngày càng nhiều, bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng; mưa bão những ngày qua gây ô nhiễm môi trường".

Từ gần 3 tuần nay, không chỉ gia đình ông Nam mà hàng trăm hộ dân ở xã Quỳnh Hậu bị ứ đọng rác thải sinh hoạt, từ nhà ra ngõ, nơi đâu cũng thấy rác.

Rác thải được tập kết ngay trên đường đoạn qua cầu Thủy Lợi 1 (xã Quỳnh Thạch giáp Quỳnh Thanh).
Rác thải được tập kết ngay trên đường đoạn qua cầu Thủy Lợi 1 (xã Quỳnh Thạch giáp xã Quỳnh Thanh). Ảnh: Tân Bảo
Còn tại địa bàn xã Quỳnh Thạch và Quỳnh Thanh, trước đây người dân gom rác tại nhà rồi có xe vào tận nơi vận chuyển ra bãi tập kết. Tuy nhiên, do bãi rác thải của huyện tạm ngừng hoạt động nên bãi rác tập trung tại địa bàn xã Quỳnh Thanh chưa thể vận chuyển đi, khiến lượng rác ngày càng nhiều.
Không chỉ vậy, trên tuyến đường Thạch - Thanh - Lương đoạn qua cầu Thủy Lợi 1 (xã Quỳnh Thanh) cũng trở thành nơi tập kết rác của người dân trong suốt nhiều ngày qua.

Rác thải không chỉ chất thành đống trong khu dân cư, ngoài đường mà ngay tại chân cầu vượt, thị trấn Cầu Giát cũng ngập rác, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Người dân xã  tạm thời tập kết rác ngoài đồng, chờ thu gom. Ảnh:Việt Hùng
Rác thải sinh hoạt chất thành đống ở cánh đồng khu vực xã Quỳnh Thạch chờ thu gom. Ảnh: Tân Bảo

Theo ông Hồ Ngọc Thái - đại diện Công ty thu gom rác thải trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, từ ngày 1/7/2018 đến nay, công ty tạm ngừng vận chuyển rác lên bãi tập trung của huyện tại xã Ngọc Sơn. Trong thời gian này, công ty cũng thu gom rác tại một số địa phương và tạm thời tập kết tại bãi tập trung của công ty. Tuy nhiên, do bãi rác không đủ diện tích chứa nên chỉ một phần giải quyết tạm thời, còn lại phải chờ hướng xử lý của huyện.

Trao đổi về vấn đề này, ông Đặng Ngọc Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết: "Sau khi xảy ra vụ cháy tại bãi rác tập trung của huyện tại xã Ngọc Sơn, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Quỳnh Lưu tổ chức họp bàn phương án xử lý vấn đề rác thải trên địa bàn, tổ chức đối thoại với gần 60 hộ dân sinh sống gần bãi rác để đưa ra cách giải quyết phù hợp. Đồng thời, giao cho công ty thu gom rác thải khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, tiếp tục san ủi, phun thuốc xử lý mùi, côn trùng, xử lý nước rỉ tại bãi rác; phối hợp các địa phương tổ chức thu gom, tìm quỹ đất trống cách xa khu dân cư làm nơi tập kết tạm thời.

Tuy nhiên, trong lúc chờ các bên thống nhất phương án giải quyết thì người dân trên địa bàn toàn huyện Quỳnh Lưu vẫn đang hàng ngày phải chịu đựng tình cảnh “sống chung” với rác thải sinh hoạt./.  

Tin mới