Người dân rẻo cao Tương Dương vào mùa khai thác mét

(Baonghean.vn) - Thời gian này người trồng mét trên địa bàn huyện miền núi rẻo cao Tương Dương đang tập trung khai thác mét để bán cho thương lái. Năm nay mét dễ bán lại được giá nên ai nấy đều vui.
Toàn huyện Tương Dương hiện có khoảng trên 2.000ha mét, tập trung ở các xã như Tam Quang, Yên Thắng, Tam Thái... Theo kế hoạch, đến năm 2025, diện tích trồng mét toàn huyện Tương Dương là trên 2.500ha. Ảnh: Đình Tuân

Toàn huyện Tương Dương hiện có khoảng trên 2.000ha mét, tập trung ở các xã như Tam Quang, Yên Thắng, Tam Thái... Theo kế hoạch, đến năm 2025, diện tích trồng mét toàn huyện Tương Dương là trên 2.500ha. Ảnh: Đình Tuân

Thời gian này người dân khắp các bản làng ở huyện miền núi Tương Dương đang tập trung khai thác mét để bán cho các thương lái. Với chưa đầy 2ha mét mỗi năm mang cho gia đình chị Vi Thị Thoa ở bản Tam Bông, xã Tam Quang thu nhập từ 20-30 triệu đồng. Ảnh: Đình Tuân
Thời gian này người dân khắp các bản làng ở huyện miền núi Tương Dương đang tập trung khai thác mét để bán cho các thương lái. Với chưa đầy 2ha mét mỗi năm mang cho gia đình chị Vi Thị Thoa ở bản Tam Bông, xã Tam Quang thu nhập từ 20-30 triệu đồng. Ảnh: Đình Tuân
Điển hình như gia đình ông Vi Văn Thái, ở bản Tam Liên, xã Tam Quang mỗi năm thu nhập không dưới 60 triệu đồng từ cây mét. Ảnh: Đình Tuân
Điển hình như gia đình ông Vi Văn Thái, ở bản Tam Liên, xã Tam Quang mỗi năm thu nhập không dưới 60 triệu đồng từ cây mét. Ảnh: Đình Tuân
Mét năm nay được giá, lại dễ bán nên người dân rất phấn khởi. Ảnh: Đình Tuân
Mét năm nay được giá, lại dễ bán nên người dân rất phấn khởi. Ảnh: Đình Tuân
Mét được giá, nên nhiều năm nay người dân đã góp tiền mở đường lên tận rừng mét để thuận tiện cho việc vận chuyển. Ảnh: Đình Tuân
Mét được giá, nên nhiều năm nay người dân đã góp tiền mở đường lên tận rừng mét để thuận tiện cho việc vận chuyển. Ảnh: Đình Tuân
Theo bà con cho biết, loại mét 10 (đường kính 10cm) giá từ 26.000 - 28.000 đồng/cây, loại mét 7 hay 8 thì gần 20.000 đồng/cây. Khai thác được từng nào, thương lái từ miền xuôi trực tiếp lên thu mua từng đó. Ảnh: Đình Tuân

Theo bà con cho biết, loại mét 10 (đường kính 10cm) giá từ 26.000 - 28.000 đồng/cây, loại mét 7 hay 8 thì gần 20.000 đồng/cây. Khai thác được từng nào, thương lái từ miền xuôi trực tiếp lên thu mua từng đó. Ảnh: Đình Tuân

Những năm gần đây, cây mét trở thành cây hàng hóa, có giá trị kinh tế cao, mang lại thu nhập ổn định cho người dân Tương Dương. Ảnh: Đình Tuân

Những năm gần đây, cây mét trở thành cây hàng hóa, có giá trị kinh tế cao, mang lại thu nhập ổn định cho người dân Tương Dương. Ảnh: Đình Tuân

Tin mới