Người dân tấp nập đi chợ phiên Tam Thái mua chuột, nhái ăn Tết

(Baonghean.vn) - Được biết đến là ngôi chợ chuyên bán các sản vật của đồng bào dân tộc thiểu số ở miền Tây Nghệ An, chợ phiên Tam Thái họp vào Chủ nhật hàng tuần. Và ngày 31/12 năm nay cũng là phiên chợ cuối cùng của năm 2017 nên chợ đã thu hút rất nhiều người đi mua sắm để ăn Tết dương lịch.

Mới sáng sớm dù trời mưa, lạnh nhưng người dân vẫn đổ về chợ phiên Tam Thái. Một khung cảnh khá nhộn nhịp trong ngày nghỉ lễ. Ảnh: Đình Tuân
Mới sáng sớm dù trời mưa, lạnh nhưng người dân vẫn đổ về chợ phiên Tam Thái. Một khung cảnh khá nhộn nhịp trong ngày nghỉ lễ. Ảnh: Đình Tuân
Từ bản Cửa Rào 2, xã Xá Lượng, để đến được với chợ phiên vị khách này phải vượt qua gần 20km đường quanh co, heo hút. Vị khách này cho biết “ Tôi thường xuyên tham gia phiên chợ này, đến đây được thảo sức lựa chọn những sản vật không chỉ do bà con sản xuất ra mà còn rất nhiều sản vật bà con lấy từ trên rừng, dưới khe suối về đem bán nên rất an toàn”. Ảnh: Đình Tuân
Nhiều người phải vượt hàng chục cây số để đến với chợ phiên Tam Thái Ảnh: Đình Tuân
Hàng hóa bày bán trong phiên chợ khá phong phú, đa dạng. Trong đó có các sản vật do người dân trong vùng trồng và săn bắt được… Ảnh: Đình Tuân
Hàng hóa bày bán trong phiên chợ khá phong phú, đa dạng. Trong đó có các sản vật do người dân trong vùng trồng và săn bắt được… Ảnh: Đình Tuân
Sau khi thu hoạch ngô rẫy là thời điểm dễ bẫy chuột rừng nhất. Tại phiên chợ, nhiều người tìm mua chuột rừng về chế biến món ăn chào đón năm mới. Ảnh: Đình Tuân
Sau khi thu hoạch ngô rẫy là thời điểm dễ bẫy chuột rừng nhất. Tại phiên chợ, nhiều người tìm mua chuột rừng về chế biến món ăn chào đón năm mới. Ảnh: Đình Tuân
Những xâu nhái cũng là thứ hàng hóa dễ tìm thấy tại phiên chợ cuối cùng của năm. Ảnh: Đình Tuân
Những xâu nhái cũng là thứ hàng hóa dễ tìm thấy tại phiên chợ cuối cùng của năm. Ảnh: Đình Tuân
Có rất nhiều loại rau, củ quả do người dân sản xuất thủ công hoặc hái trên rừng đem ra chợ phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Ảnh: Đình Tuân
Có rất nhiều loại rau, củ quả do người dân sản xuất thủ công hoặc hái trên rừng đem ra chợ phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Ảnh: Đình Tuân
Gạo tím - một loại đặc sản do bà con trồng ở Tương Dương cũng có mặt tạ chợ phiên Tam Thái. Ảnh: Đình Tuân
Gạo tím - một loại đặc sản do bà con trồng ở Tương Dương cũng có mặt tạ chợ phiên Tam Thái. Ảnh: Đình Tuân
Các gian hàng truyền thống như vải vóc, quần áo thổ cẩm thu hút khá đông khách thăm quan, lựa chọn. Ảnh: Đình Tuân
Các gian hàng truyền thống như vải vóc, quần áo thổ cẩm thu hút khá đông khách thăm quan, lựa chọn. Ảnh: Đình Tuân
 Đã từ lâu phiên chợ không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa mà còn là nơi gặp gỡ chuyện trò của người dân vùng cao Tương Dương. Ảnh: Đình Tuân
Đã từ lâu phiên chợ không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa mà còn là nơi gặp gỡ chuyện trò của người dân vùng cao Tương Dương. Ảnh: Đình Tuân

Đình Tuân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới