Người dân Thanh Chương khắc phục thiệt hại sau bão số 5

(Baonghean.vn) - Sau mưa lớn, người dân các xã bị thiệt hại do hoàn lưu bão số 5 ở huyện Thanh Chương đang khẩn trương khắc phục thiệt hại để ổn định cuộc sống.
Hoàn lưu bão số 5 với mưa lớn kèm theo gió lốc đã gây thiệt hại cho các hộ dân ở các xã thuộc huyện Thanh Chương. Trong ảnh: Gia đình ông Nguyễn Sỹ Xuân ở xóm Dương Bắc, xã Thanh Dương bị 1 cây trám lớn (chu vi thân khoảng 130 cm) đổ sập lên nhà bếp. Trong ngày hôm nay, ông Xuân và con trai đã trèo lên nhà cưa cắt các cành nhỏ, thu dọn trên mái ngói. Ảnh: Huy Thư
Hoàn lưu bão số 5 với mưa lớn kèm theo gió lốc đã gây  thiệt hại cho các hộ dân ở các xã thuộc huyện Thanh Chương. Trong ảnh: Gia đình ông Nguyễn Sỹ Xuân ở xóm Dương Bắc, xã Thanh Dương bị 1 cây trám lớn (chu vi thân khoảng 130 cm) đổ sập lên nhà bếp. Trong ngày hôm nay, ông Xuân và con trai đã trèo lên nhà cưa cắt các cành nhỏ, thu dọn trên mái ngói. Ảnh: Huy Thư
Bên trong gian bếp nhà ông Xuân chưa thể khắc phục được vì thân cây trám to đang nằm trên nhà. Ảnh: Huy Thư
Bên trong gian bếp nhà ông Xuân chưa thể khắc phục được vì thân cây trám to đang nằm trên nhà. Ảnh: Huy Thư
Bà Nguyễn Thị Hợi - vợ ông Xuân cho biết, chiều 18/9, bà đang làm việc dưới gian bếp thì cây đổ phía trên, rất may là không bị thương. Theo bà Hợi, chờ nắng hửng gia đình mới thuê thợ đến đốn cây lợp lại nhà bếp. Ảnh: Huy Thư
Bà Nguyễn Thị Hợi - vợ ông Xuân cho biết, chiều 18/9, bà đang làm việc dưới gian bếp thì cây đổ phía trên, rất may là không bị thương. Theo bà Hợi, chờ nắng hửng gia đình mới thuê thợ đến đốn cây lợp
lại nhà bếp. Ảnh: Huy Thư
Một cây xà cừ lớn trong khuôn viên Trạm Y tế xã Võ Liệt ngã đổ làm sập 1 đoạn bờ rào trước cổng. Trong ảnh: Nhân viên Trạm Y tế xã Võ Liệt đang dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả sau mưa bão. Ảnh: Huy Thư
Một cây xà cừ lớn trong khuôn viên Trạm Y tế xã Võ Liệt ngã đổ làm sập 1 đoạn bờ rào trước cổng. Trong ảnh: Nhân viên Trạm Y tế xã Võ Liệt đang dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả sau
mưa bão. Ảnh: Huy Thư
Tại xã Thanh Mai, có 5 nhà dân ở Đội 3, Xí nghiệp chè Thanh Mai đã bị tốc mái nhà, mái tôn lợp sân, nhà bếp, chuồng trâu, bò. Hộ ông Lê Văn Trọng bị tốc hoàn toàn mái nhà ở, làm xiêu vẹo, hư hỏng, hiện gia đình ông vẫn chưa khắc phục được. Ảnh: Huy Thư
Tại xã Thanh Mai, có 5 nhà dân ở Đội 3, Xí nghiệp chè Thanh Mai đã bị tốc mái nhà, mái tôn lợp sân, nhà bếp, chuồng trâu, bò. Hộ ông Lê Văn Trọng bị tốc hoàn toàn mái nhà ở, làm xiêu vẹo, hư hỏng, hiện gia đình ông vẫn chưa khắc phục được. Ảnh: Huy Thư
Mái tôn nhà ông Trọng bị cuốn bay sang nhà ông Đinh Văn Nam cách đó khoảng 50m, nằm trên nhà ông Nam làm hư hỏng một phần diện tích mái tôn và mái pro xi măng. Sáng nay, gia đình ông Nam đã huy động lực lượng thu dọn hiện trường ngổn ngang cây cối phía dưới còn trên mái nhà phải chờ thợ đến cưa cắt, thu dọn. Ảnh: Huy Thư
Mái tôn nhà ông Trọng bị cuốn bay sang nhà ông Đinh Văn Nam cách đó khoảng 50m, nằm trên nhà ông Nam làm hư hỏng một phần diện tích mái tôn và mái pro xi măng. Sáng nay, gia đình ông Nam đã huy động lực lượng thu dọn hiện trường ngổn ngang cây cối phía dưới còn trên mái nhà phải chờ thợ đến cưa cắt, thu dọn. Ảnh: Huy Thư
Người nhà ông Nam đang thu dọn đồ đạc bị thiệt hại sau cơn bão số 5. Ảnh: Huy Thư
Người nhà ông Nam
đang thu dọn đồ đạc bị thiệt hại sau cơn bão số 5. Ảnh: Huy Thư
Ông Nguyễn Văn Hà - Đội trưởng Đội 3, Xí nghiệp Chè Ngọc Lâm cho biết, gia đình ông bị tốc mái pro xi măng trước sân và mái chuồng chăn nuôi gia súc. Trước mắt, gia đình đã khắc phục được chuồng gia súc, còn mái sân nhà thì chưa làm được. Ảnh: Huy Thư
Ông Nguyễn Văn Hà - Đội trưởng Đội 3, Xí nghiệp C Ngọc Lâm cho biết, gia đình ông bị tốc mái pro xi măng trước sân và mái chuồng chăn nuôi gia súc. Trước mắt, gia đình đã khắc phục được chuồng gia súc, còn mái sân nhà thì chưa làm được. Ảnh: Huy Thư
Lốc xoáy đã làm 6 cột điện của các hộ dân thuộc Đội 3, Xí nghiệp Chè đổ ngã lên tường nhà, lên vườn các hộ dân, hiện bà con vẫn chưa khắc phục được. Ảnh: Huy Thư
Lốc xoáy đã làm 6 cột điện của các hộ dân thuộc Đội 3, Xí nghiệp Chè đổ ngã lên tường nhà, lên vườn các hộ dân, hiện bà con vẫn chưa khắc phục được. Ảnh: Huy Thư

Tin mới