Người dân Thanh Chương thức đêm làm tranh tre chống nóng cho chốt chống dịch

(Baonghean.vn) - Nhằm hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch Covid - 19, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Thanh Chương đang lan tỏa hoạt động làm tranh cọ lợp các chốt kiểm dịch chống nắng nóng.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, các địa phương tiếp giáp với huyện Thanh Chương như Hương Sơn (Hà Tĩnh), Nam Đàn, Đô Lương đều đã ghi nhận có ca bệnh. Hiện huyện Thanh Chương đã lập hơn 10 chốt kiểm dịch trên khắp các tuyến đường lớn nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Hầu hết các điểm chốt đều dựng nhà bạt, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của lực lượng túc trực tại đây. Nhằm hỗ trợ các chốt kiểm dịch, những ngày qua, nhiều xã trên địa bàn huyện đã tổ chức làm tranh cọ lợp chốt chống nóng. Trong ảnh: Người dân xã Thanh Chi tranh thủ làm tranh cọ buổi tối. Ảnh: Huy Thư
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, các địa phương tiếp giáp với huyện Thanh Chương như Hương Sơn (Hà Tĩnh), Nam Đàn, Đô Lương đều đã ghi nhận có ca bệnh. Hiện huyện Thanh Chương đã lập hơn 10  chốt kiểm dịch trên khắp các tuyến đường lớn nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Hầu hết các điểm chốt đều dựng nhà bạt, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của lực lượng túc trực tại đây. Nhằm hỗ trợ các chốt kiểm dịch, những ngày qua, nhiều xã trên địa bàn huyện đã tổ chức làm tranh cọ lợp chốt chống nóng. Trong ảnh: Người dân xã Thanh Chi tranh thủ  làm tranh cọ buổi tối. Ảnh: Huy Thư
Các đoàn thể địa phương như Phụ nữ, Thanh niên, Cựu chiến binh ở các xã đã phối hợp kêu gọi người dân quyên góp lá cọ , tre, giang và tổ chức làm tranh tập thể tại khuôn viên trụ sở xã, nhà văn hóa xóm hay ở các hộ gia đình. Trong ảnh: Làm tranh cọ buổi tối tại 1 gia đình ở xã Thanh Hương. Ảnh: Huy Thư
Các đoàn thể địa phương như Phụ nữ, Thanh niên, Cựu chiến binh ở các xã đã phối hợp kêu gọi người dân quyên góp lá cọ , tre, giang và tổ chức làm tranh tập thể tại khuôn viên trụ sở xã, nhà văn hóa xóm hay ở các hộ gia đình. Trong ảnh: Làm tranh cọ buổi tối tại 1 gia đình ở xã Thanh Hương. Ảnh: Huy Thư
Trước đây, làm tranh lợp nhà là công việc quen tay của dân Thanh Chương vì nhà nào cũng có nhà tranh. Hiện nay, trên địa bàn huyện rất hiếm nhà tranh, nhưng "nghề làm tranh tro" thì không mấy ai quên. Dịp này, nhiều người lại "luyện tay nghề" làm tranh cọ 5 mỏ, 6 mỏ để hỗ trợ các chốt kiểm dịch chống nóng. Ảnh: Huy Thư
Trước đây, làm tranh lợp nhà là công việc quen tay của dân Thanh Chương vì nhà nào cũng có nhà tranh. Hiện nay, trên địa bàn huyện rất hiếm nhà tranh, nhưng "nghề làm tranh tro" thì không mấy ai quên. Dịp này, nhiều người lại "luyện tay nghề" làm tranh cọ 5 mỏ, 6 mỏ để hỗ trợ các chốt kiểm dịch chống nóng. Ảnh: Huy Thư
Những ngày qua, nhiều xã như Thanh Chi, Thanh Đức, Hạnh Lâm, Thanh Hương... đã tổ chức hoạt động chặt tre, chặt tro, kẹp tranh dựng nhà, hỗ trợ các chốt kiểm dịch. Hưởng ứng phong trào, hội viên các đoàn thể, người dân địa phương đã tích cực làm tranh cả trưa và đêm. Dưới ánh đèn điện, hoạt động kẹp tranh ở các xã diễn ra sôi nổi, kéo dài tận khuya mới nghỉ. Ảnh: Huy Thư
Những ngày qua, nhiều xã như Thanh Chi, Thanh Đức, Hạnh  Lâm, Thanh Hương... đã tổ chức hoạt động chặt tre, chặt tro, kẹp tranh dựng nhà, hỗ trợ các chốt kiểm dịch. Hưởng ứng phong trào, hội viên các đoàn thể, người dân địa phương đã tích cực làm tranh cả trưa và đêm. Dưới ánh đèn điện, hoạt động kẹp tranh ở các xã diễn ra sôi nổi, kéo dài tận khuya mới nghỉ. Ảnh: Huy Thư
Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", người dân các địa phương không quản vất vả nắng nóng vào thung chặt tre, nứa, trèo cây chặt lá cọ... miễn rằng có tranh để hỗ trợ lợp chốt kiểm dịch. Ảnh: Huy Thư
Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", người dân các địa phương không quản vất vả nắng nóng vào thung chặt tre, nứa, trèo cây chặt lá cọ... miễn rằng có tranh để hỗ trợ lợp chốt kiểm dịch. Ảnh: Huy Thư
Không chỉ có thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, một số cụ già tuổi cao, có sức khỏe vẫn tham gia làm tranh cùng con cháu. Cụ Võ Thị Hòa (92 tuổi) ở xóm 3, xã Thanh Hương tuy cao tuổi nhưng vẫn hăng hái làm tranh lợp chốt chống dịch. Ảnh: Huy Thư
Không chỉ có thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, một số cụ già tuổi cao, có sức khỏe vẫn tham gia làm tranh cùng con cháu. Cụ Võ Thị Hòa (92 tuổi) ở xóm 3, xã Thanh Hương tuy cao tuổi nhưng vẫn hăng hái làm tranh lợp chốt chống dịch. Ảnh: Huy Thư
Sau khi hoàn thành một số lượng tranh nhất định, đoàn thể các xã sẽ dùng xe ô tô vận chuyển số tranh tre này về các chốt kiểm dịch, phối hợp với lực lượng tại chỗ tổ chức dựng, lợp nhà. Ảnh: Huy Thư
Sau khi hoàn thành một số lượng tranh nhất định, đoàn thể các xã sẽ dùng xe ô tô vận chuyển số tranh tre này về các chốt kiểm dịch, phối hợp với lực lượng tại chỗ tổ chức dựng, lợp nhà.  Ảnh: Huy Thư
Việc làm nhà tranh tại các chốt kiểm dịch diễn ra khẩn trương, nhờ sự chung tay của nhiều lực lượng. Chỉ trong 1 buổi, các đơn vị sẽ hoàn thành một ngôi nhà tạm từ 1 - 3 gian làm bằng tranh tre. Ảnh: Huy Thư
Việc làm nhà tranh tại các chốt kiểm dịch diễn ra khẩn trương, nhờ sự chung tay của nhiều lực lượng. Chỉ trong 1 buổi, các đơn vị sẽ hoàn thành một ngôi nhà tạm từ 1 - 3 gian làm bằng tranh tre.  Ảnh: Huy Thư
Để tranh khỏi bay, lật, các mái tranh được nẹp, buộc khá chu đáo, đảm bảo việc che mưa và chống nắng nóng tốt. Ảnh: Huy Thư
Để tranh khỏi bay, lật, các mái tranh được nẹp, buộc khá chu đáo, đảm bảo việc che mưa và chống nắng nóng tốt. Ảnh: Huy Thư
Chị Chu Thị Hảo - Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh Hương (Thanh Chương) cho biết: Dịp này các đoàn thể cùng bà con trong xã Thanh Hương đã làm được hàng trăm chiếc tranh cọ để hỗ trợ 2 chốt kiểm dịch ở xã Đại Đồng và Thanh Phong. "Tre, cọ là những thứ có sẵn ở địa phương, trong 1 ngày đêm huy động là chúng tôi có đủ tranh, tre để hỗ trợ 1 chốt kiểm dịch. Sau khi hoàn thành việc hỗ trợ 2 chốt kiểm dịch, chúng tôi sẽ còn triển khai hỗ trợ một số chốt kiểm dịch khác" - chị Hảo nói. Ảnh: Huy Thư
Chị Chu Thị Hảo - Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh Hương (Thanh Chương) cho biết: Dịp này các đoàn thể cùng bà con trong xã Thanh Hương đã làm được hàng trăm chiếc tranh cọ để hỗ trợ  2 chốt kiểm dịch ở xã Đại Đồng và Thanh Phong. "Tre, cọ là những thứ có sẵn ở địa phương, trong 1 ngày đêm huy động là chúng tôi có đủ tranh, tre để hỗ trợ 1 chốt kiểm dịch. Sau khi hoàn thành việc hỗ trợ 2 chốt kiểm dịch, chúng tôi sẽ còn triển khai hỗ trợ một số chốt kiểm dịch khác" - chị Hảo nói. Ảnh: Huy Thư
Những ngày qua, nhiều điểm chốt kiểm dịch trên địa bàn huyện Thanh Chương đã được "tranh hóa". Cùng với việc quyên góp ủng hỗ quỹ vaccine phòng dịch, ủng hộ nhu yếu phẩm, rau củ quả cho các khu cách ly trong tỉnh, cho các chốt kiểm dịch trong huyện, việc hỗ trợ tranh tre lợp chốt chống nóng có ý nghĩa thiết thực đối với lực lượng trực chốt, góp phần cùng cộng đồng chung tay chống dịch. Ảnh: Huy Thư
Những ngày qua, nhiều điểm chốt kiểm dịch trên địa bàn huyện Thanh Chương đã được "tranh hóa". Cùng với việc quyên góp ủng hỗ quỹ vaccine phòng dịch, ủng hộ nhu yếu phẩm, rau củ quả cho các khu cách ly trong tỉnh, cho các chốt kiểm dịch trong huyện, việc hỗ trợ tranh tre lợp chốt chống nóng có ý nghĩa thiết thực đối với lực lượng trực chốt, góp phần cùng cộng đồng chung tay chống dịch. Ảnh: Huy Thư

Tin mới