Người dân thành Vinh mệt mỏi vì nắng nóng trái mùa

(Baonghean.vn) - Sau Tết Nguyên đán, thành Vinh bất ngờ nắng như đổ lửa. Cái nắng trái mùa khiến nhiều người mệt mỏi.
Chỉ mới sau tết nhưng trời đã nắng khá gay gắt nên nhiều người dân đã tỏ ra khá khó chịu. Ảnh Đức Anh
Trưa 5/3, nhiệt độ ở thành phố Vinh khoảng 32 độ C. Vì trời chuyển nắng nóng đột ngột khiến nhiều người khó chịu. Ảnh: Đức Anh
Phụ nữ ra đường đều bịt kín quần áo chống nắng từ đầu đến chân. Ảnh: Đức Anh
Phụ nữ ra đường đều bịt kín quần áo chống nắng từ đầu đến chân. Ảnh: Đức Anh

Thời tiết buổi trưa khá nắng nóng nên có rất ít người tham gia giao thông vào buổi trưa. Ảnh: Đức Anh
Giữa trưa, trời nắng như đổ lửa, đường phố thành Vinh trở nên vắng vẻ vì ít người tham gia giao thông. Ảnh: Đức Anh
 
Tại công viên trên đường Nguyễn Thị Minh Khai những người làm nghề cửu vạn tìm chỗ im mát để chờ việc. Ảnh: Đức Anh
Tại công viên trên đường Nguyễn Thị Minh Khai những người làm nghề cửu vạn tìm chỗ im mát để chờ việc. Ảnh: Đức Anh
 
Phút giây nghỉ trưa dưới gốc cây im mát của những người làm nghề cửu vạn. Ảnh: Đức Anh
Phút giây nghỉ trưa lúc nắng gắt của những cửu vạn thành Vinh. Ảnh: Đức Anh

Những người xe ôm cũng tranh thủ nghỉ trưa khi chưa có khách. Ảnh Đức Anh
Theo dự báo, nắng nóng sẽ tiếp tục đến hết tuần này. Trời nắng nóng vào ngay giữa mùa xuân khiến nhiều người bất ngờ và cảm thấy mệt mỏi. Ảnh: Đức Anh

Tin mới