Người dân thành Vinh nhộn nhịp sắm Tết

(Baonghean.vn) - Những ngày cận Tết, đường phố Vinh trở nên nhộn nhịp hơn ngày thường, các khu chợ, siêu thị, điểm bán hoa, cây cảnh có rất đông người mua sắm Tết.
1
Theo ghi nhận của P.V trong sáng 27/1, dù không phải ngày cuối tuần, tuy nhiên các tuyến phố của TP.Vinh vẫn tấp nập, trong đó có nhiều người đổ ra đường để mua sắm Tết. Trong ảnh: Tuyến đường Hồng Sơn trước chợ Vinh và chợ đầu mối Vinh nhộn nhịp trong sáng 27/1. Ảnh: Q.A
2
Tại chợ Vinh, khu chợ lớn nhất tỉnh Nghệ An, các lối đi đều kín trong sáng 27/1. Mặt hàng bánh kẹo Tết được nhiều người tìm mua nhất, các gian hàng đều chật ních người. Bà Nguyễn Thị Lan, tiểu thương bán kẹo cho biết: "Từ ngày 20 tháng Chạp, người mua đã rục rịch tăng lên, đến hôm nay thì nhộn nhịp hẳn, tôi phải gọi thêm con gái ra phụ giúp để bán. Trải qua một năm lao đao vì dịch bệnh, chợ vắng vẻ nên những ngày cuối năm khách đông như vậy chúng tôi thấy rất vui...". Ảnh: Q.A
3
Các mặt hàng trang trí Tết như đèn nháy, đèn led, đèn lồng... được nhiều người tìm mua để trang trí nhà cửa hay cây cảnh. Chị Nguyễn Vân Anh, phường Quang Trung chia sẻ: "Hôm nay nhận được thưởng Tết nên tranh thủ đi làm về sớm để sắm Tết dần, chờ cận ngày quá thì xoay không kịp...". Ảnh: Q.A
4
Khác với cảnh đìu hiu trong năm qua, các cửa hàng quần áo đã có lượng người mua tăng đáng kể dịp cận Tết, trong đó, khách hàng chủ yếu là các bạn trẻ sắm Tết. Ông Nguyễn Hữu Đắc - Trưởng BQL chợ Vinh cho biết: "Sức mua người dân hiện đã tăng cao, lượng người vào chợ mua sắm tăng lên gấp đôi so với ngày thường, đây là tín hiệu đáng mừng sau một năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Bà con và tiểu thương đều chấp hành các quy định phòng dịch khi mua bán...". Ảnh: Q.A
2
Tại chợ đầu mối Vinh, chợ nông sản lớn nhất tỉnh Nghệ An cũng tấp nập người mua bán, các xe hàng chở hoa, quả, rau, củ từ các tỉnh thành đổ về liên tục để phục vụ nhu cầu sắm Tết của người dân. Ảnh: Q.A
Không chỉ tại chợ truyền thống, tại các siêu thị trên địa bàn TP.Vinh, lượng hàng hóa Tết dồi dào, sức mua cũng tăng mạnh. Ảnh: Q.A
Không chỉ tại chợ truyền thống, tại các siêu thị trên địa bàn TP.Vinh, lượng hàng hóa Tết dồi dào, sức mua cũng tăng mạnh. Tại buổi kiểm tra, khảo sát tình hình cung ứng hàng hóa, giá cả thị trường cho dịp tết Nguyên đán 2022 vừa qua, lãnh đạo Sở Công Thương đã yêu cầu các chợ, siêu thị chủ động nghiên cứu thị trường, dự trữ hàng hóa thiết yếu trước, trong và sau Tết với chất lượng an toàn, giá cả hợp lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt, các đơn vị cần chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong dịp Tết, xây dựng kịch bản ứng phó với dịch bệnh... Ảnh: Q.A
5
Tại các điểm bán hoa, cây cảnh Tết trên địa bàn TP.Vinh trong sáng 27/1 cũng có đông người đi xem, lựa chọn cây cảnh để chưng Tết. Dù chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh, tuy nhiên thị trường hoa, cây cảnh năm nay vẫn rất đa dạng, đáp ứng nhu cầu sắm Tết của người dân. Ảnh: Q.A

Tin mới