Người dân thành Vinh trong nắng nóng 40 độ

(Baonghean.vn) - Thời tiết ở Nghệ An những ngày qua luôn trong tình trạng nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 40 độ C. Để tránh được cái nắng gay gắt đó nhiều người dân đã phải hóa trang thành "Ninja" mỗi khi ra đường, tìm bóng mát ở dưới gốc cây, uống thật nhiều nước...
Theo dự báo cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng trong khoảng 5 đến 7 ngày tới. Ở Nghệ An nắng nóng gay gắt, nền nhiệt độ cao nhất phổ biến lên tới 37-40 độ. Ảnh: Đức Anh
Theo dự báo, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng trong khoảng 5 đến 7 ngày tới. Ở Nghệ An nắng nóng gay gắt, nền nhiệt độ cao nhất phổ biến lên tới 37 - 40 độ C, có nơi cao hơn 40 độ C. Ảnh: Đức Anh
Để tránh được cái nắng như thiêu như đốt nhiều người dân phải hóa trang thành
Để tránh được cái nắng như thiêu như đốt, nhiều người dân phải hóa trang thành "Ninja" mỗi khi ra đường. Ảnh: Đức Anh
Không khó để bắt gặp nhiều người khoác nhiều lớp áo từ chân đến đỉnh đầu, đeo khẩu trang kín mít khi tham gia giao thông. Ảnh: Đức Anh
Không khó để bắt gặp nhiều người khoác nhiều lớp áo từ chân đến đỉnh đầu, đeo khẩu trang kín mít khi tham gia giao thông. Ảnh: Đức Anh
 
Dưới tiết trời nắng nóng nhiệt độ lúc 11h trưa có thể lên tới 39-40 độ C, tuy nhiên vì đặc thù công việc nữ cảnh sát giao thông vẫn phải căng mình điều tiết giao thông. Ảnh: Đức Anh
Dưới tiết trời nắng nóng nhiệt độ lúc 11h trưa có thể lên tới 39 - 40 độ C, tuy nhiên vì đặc thù công việc nữ cảnh sát giao thông vẫn phải căng mình điều tiết giao thông. Để chống cái nóng gay gắt, nữ cảnh sát phải mặc áo dài tay, đeo khẩu trang kín mít. Ảnh: Đức Anh
 
Dưới chân cầu là nơi tránh nắng lý tưởng của các bác xe ôm. Ảnh: Đức Anh
Chân cầu vượt trở thành nơi tránh nắng của những người lao động tự do, các bác xe ôm. Ảnh: Đức Anh
Do trời quá nóng nên nhiều người làm nghề cửu vạn phải đem theo cả bình nước để uống liên tục. Ảnh: Đức Anh
Do trời quá nóng nên nhiều người làm nghề cửu vạn phải đem theo cả bình nước to để uống chống mất nước. Ảnh: Đức Anh
Quán nước dưới các tán cây mát là địa điểm lý tưởng để người dân nghỉ ngơi tiếp thêm sức giữa cái nắng chói chang. Ảnh: Đức Anh
Quán nước dưới các tán cây mát là địa điểm lý tưởng để người dân nghỉ ngơi tiếp thêm sức giữa cái nắng chói chang. Ảnh: Đức Anh
Người lao động tìm những vị trí mát mẻ để mắc võng nghỉ trưa. Ảnh: Đức Anh
Người lao động tìm những vị trí mát mẻ để mắc võng nghỉ trưa. Ảnh: Đức Anh
Các con đường có nhiều người qua lại thường ngày cũng trở nên vắng vẻ hơn trong những ngày nắng nóng. Trong ảnh là đường Nguyễn Sinh Sắc lúc 11h trưa. Ảnh: Đức Anh
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ ngày 29/5 - 5/6, Nghệ An chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do đó, người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ ở khu dân cư, cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Người dân nên tránh đi ra đường lúc giữa trưa nắng nếu như không có việc cần thiết.  Ảnh: Đức Anh

Tin mới