Người dân TP Vinh chủ động phòng dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Tại Nghệ An tuy chưa phát hiện ca dương tính Covid-19 nào, nhưng không vì thế mà người dân chủ quan với dịch bệnh. Nhiều người đã chủ động phòng dịch cho bản thân và gia đình.
Những ngày gần đây dịch Covid đã quay trở lại tại một số tỉnh thành, đặc biệt là Đà Nẵng. Tại Nghệ An đến thời điểm này chưa ghi nhận ca dương tính nào. Tuy nhiên có rất nhiều người từ Đà Nẵng trờ về Nghệ An vì thế người dân không nên chủ quan trước dịch bệnh nhưng cũng không nên quá hoang mang. Ảnh: Đức Anh
Tại Nghệ An đến thời điểm này chưa ghi nhận ca dương tính nào. Tuy nhiên, có hơn 13.000 người trở về từ các vùng có dịch, vì thế người dân không chủ quan trước dịch bệnh, đồng thời được khuyến cáo không nên quá hoang mang. Ảnh: Đức Anh
Nhiều người dân đã chủ động trang bị khẩu trang mỗi khi có việc phải ra đường. Ảnh: Đức Anh
Ở TP. Vinh hầu hết người dân đã chủ động trang bị khẩu trang mỗi khi có việc phải ra đường. Ảnh: Đức Anh
Để nâng cao sức khỏe tăng sức đề kháng nhiều người dân trên địa bàn thành phố Vinh đã dậy từ rất sớm họ đến Quảng Trường Hồ Chí Minh để tập luyện thể dục thể thao. Ảnh: Đức Anh
Để nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng nhiều người dân tthành phố Vinh đã dậy từ rất sớm đến Quảng Trường Hồ Chí Minh để tập luyện thể dục thể thao. Ảnh: Đức Anh
Chị Ngô Thanh Tâm (áo đen ở giữa) có địa chỉ tại phường Đội Cung, TP Vinh cho biết: Sáng nào tôi cũng ra đây để tập thể dục, từ khi dịch quay lại tôi luôn tự chủ động có các cách để phòng tránh dịch như đeo khẩu trang khi ra đường, luôn mang thèo mình lọ rửa tay để sát khuẩn thường xuyên. Tôi nghĩ tập thể dục thường xuyên, sống lành mạnh, có cách chủ động phòng tránh dịch một cách thích hợp, nghe theo các hướng dẫn của Bộ Y tế thì tôi nghĩ dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi. Ảnh: Đức Anh
Chị Ngô Thanh Tâm (áo đen ở giữa) có địa chỉ tại phường Đội Cung, TP Vinh cho biết: Sáng nào tôi cũng ra đây để tập thể dục, từ khi dịch quay lại tôi luôn tự chủ động có các cách để phòng tránh dịch như đeo khẩu trang khi ra đường, luôn mang theo mình lọ rửa tay để sát khuẩn. Tôi nghĩ tập thể dục thường xuyên, sống lành mạnh, chủ động phòng tránh dịch một cách thích hợp, thực hiện đúng các hướng dẫn của Bộ Y tế thì  dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi. Ảnh: Đức Anh
Tại các bệnh viện người bệnh và người nhà của người bệnh đều tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch mà bệnh viện đưa ra. Theo chỉ dẫn của bệnh viện mỗi người dân đến khám bệnh phải đeo khẩu trang, khai báo lịch sử những nơi đã đi và đến trong vòng 14 ngày qua. Những người nào có dấu hiệu dịch tễ thì được phân luồng đến phòng khám sàng lọc ngay. Ảnh: Đức Anh
Tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố, người bệnh và người nhà bệnh nhân đều tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch mà bệnh viện yêu cầu. Theo chỉ dẫn của bệnh viện, mỗi người dân đến khám bệnh phải đeo khẩu trang, khai báo lịch sử những nơi đã đi và đến trong vòng 14 ngày qua. Những người nào có dấu hiệu ho, sốt và đi về từ vùng có dịch thì được phân luồng đến phòng khám sàng lọc ngay. Ảnh: Đức Anh
Người dân khi được rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt trước khi vào viện. Ảnh: Đức Anh
Người dân được rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt trước khi vào viện. Ảnh: Đức Anh
Bà Lê Thị Vinh sống tại phường Vinh Tân, TP Vinh cho biết: Tôi bị bệnh cao huyết áp nên tháng nào cũng đều đặn đến bệnh viện để được khám và lấy thuốc. Tôi đã già và còn mắc bệnh cao huyết áp vì thế mấy ngày gần đây dịch quay trở lại tôi cảm thấy hơi lo lắng khi đến những nơi đông người tôi mong muốn bệnh viện phát cho tôi thuốc đủ uống trong 2 tháng thay vì 1 tháng như trước. Ảnh: Đức Anh
Bà Lê Thị Vinh sống tại phường Vinh Tân, TP Vinh cho biết: Tôi đã già và còn mắc bệnh cao huyết áp, vì thế mấy ngày gần đây dịch quay trở lại tôi cảm thấy hơi lo lắng khi đến những nơi đông người, tôi mong muốn bệnh viện phát cho tôi thuốc đủ uống trong 2 tháng thay vì 1 tháng như trước, để tôi đỡ tiếp xúc với nhiều người nơi công cộng. Ảnh: Đức Anh
Vào những ngày này thì nhu cầu của người dân đến mua các loại thực phẩm rau quả nhiều hơn vì họ cho rằng tập thể dục đúng cách và ăn uống đủ chất tăng cường ăn cac rau củ quả giàu vitamin sẽ nâng cao được sức khỏe tránh giúp tăng cường sức đề kháng. Ảnh: Đức Anh
Vào những ngày này thì nhu cầu của người dân đến mua các loại thực phẩm rau quả nhiều hơn, vì họ cho rằng tập thể dục đúng cách và ăn uống đủ chất, tăng cường ăn các loại rau, củ, quả giàu vitamin sẽ nâng cao được sức khỏe, giúp tăng cường sức đề kháng. Ảnh: Đức Anh
Chị Đặng Thị Hoa sống tại chung cư Huy Hùng, phường Hà Huy Tập cho biết: Khi chưa có dịch thì tôi thường đi chơ 1 ngày 1 lần những khi dịch quay lại thì tôi đi chợ ít hớn, 3 ngày mới đi một lần, tôi mua thực phẩm cũng vừa đủ để ăn không tích trữ nhiều bời thực phẩm bỏ trong tủ lạnh lâu sẽ không ngon và tôi cũng yên tâm không mua nhiều bời theo nhà nước sẽ đảm bảo đủ lương thực cho người dân để người dân yên tâm không phải tích trữ lương thực trong mùa dịch. Ảnh: Đức Anh
Chị Đặng Thị Hoa sống tại chung cư Huy Hùng, phường Hà Huy Tập, TP. Vinh cho biết: Khi chưa có dịch thì tôi thường đi chợ 1 ngày 1 lần, nhưng khi dịch quay lại thì tôi đi chợ ít hơn, 3 ngày mới đi 1 lần, tuy nhiên cũng không tích trữ nhiều bởi theo khuyến cáo, Nhà nước sẽ đảm bảo đủ lương thực người dân không cần tích trữ lương thực trong mùa dịch. Ảnh: Đức Anh
Dịch bệnh đã quay trở lại người dân phải hết sức chủ động để phòng chống dịch cho bản thân  mình và cho xã hội. Cần thực hiện các hướng dẫn của Bộ Y tế như: Hạn chế tiếp xúc nơi đông người, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, vệ sinh nhà cửa và khai báo y tế. Vào thời điểm này rất cần sự đồng lòng của người dân để đất nước sớm vượt qua đại dịch. Ảnh: Đức Anh
Vào thời điểm này, người dân cần nâng cao ý thức thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch như, ra đường phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay, không tập trung đông người. Ảnh: Đức Anh

Tin mới