Người dân TP. Vinh lại đổ xô đi mua hàng trước thời điểm 'ai ở đâu, ở yên đó'

(Baonghean.vn) - Ngay sau khi có thông tin TP. Vinh sẽ áp dụng biện pháp chặt hơn khi đóng cửa các chợ, cấm shipper... kể từ ngày mai, người dân đã đổ xô đến các siêu thị, tạp hóa để mua hàng.
Tối 22/8, ngay sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu từ 0h ngày 23/8, tất cả người dân TP Vinh không ra khỏi nhà, hàng trăm người đổ xô đến các siêu thị để mua sắm. Trong ảnh là cảnh chen chúc ở Siêu thị BigC Vinh. Ảnh: Tiến Hùng
Tối 22/8, ngay sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu từ 0h ngày 23/8, tất cả người dân TP Vinh không ra khỏi nhà, hàng trăm người đổ xô đến các siêu thị để mua sắm. Trong ảnh là cảnh chen chúc ở Siêu thị BigC Vinh. Ảnh: Tiến Hùng
Ông Trần An Khang, Giám đốc Siêu thị BigC Vinh cho biết, có thời điểm có khoảng 200 người vào mua hàng. Con số này đông khoảng gấp 4 lần so với một ngày trước. Có người mua cùng lúc nhiều xe đẩy một loại hàng hóa nhằm tích trữ. Ảnh: Tiến Hùng
Ông Trần An Khang, Giám đốc Siêu thị BigC Vinh cho biết, có thời điểm có khoảng 200 người vào mua hàng. Con số này đông khoảng gấp 4 lần so với một ngày trước. Có người mua cùng lúc nhiều xe đẩy một loại hàng hóa nhằm tích trữ. Ảnh: Tiến Hùng
Chỉ sau một thời gian ngắn, toàn bộ đồ tươi sống ở Siêu thị BigC Vinh đã hết sạch. Tuy nhiên, tại các khu vực bán đồ khô, vẫn rất đông khách hàng mua sắm. Ảnh: Tiến Hùng
Chỉ sau một thời gian ngắn, toàn bộ đồ tươi sống ở Siêu thị BigC Vinh đã hết sạch. Tuy nhiên, tại các khu vực bán đồ khô, vẫn rất đông khách hàng mua sắm. Ảnh: Tiến Hùng
Tại Siêu thị MM Megamaket (phường Bến Thủy), ít phút sau khi nghe thông tin sẽ cấm người dân ra đường, kể cả đi chợ trong 7 ngày tới, hàng trăm người dân cũng đã đổ xô tới để mua hàng. Ảnh: Tiến Hùng
Tại Siêu thị MM Megamaket (phường Bến Thủy), ít phút sau khi nghe thông tin sẽ cấm người dân ra đường, kể cả đi chợ trong 7 ngày tới, hàng trăm người dân cũng đã đổ xô tới để mua hàng. Ảnh: Tiến Hùng
Ông Nguyễn Công Việt - Siêu thị MM Megamaket cho biết, để đảm bảo khoảng cách, siêu thị chỉ cho phép 150 người vào mua cùng lúc. Những khách hàng còn lại phải chờ ở ngoài. Sau khi nhóm trước mua xong mới được vào mua. Đến khoảng 21h, thực phẩm tươi sống ở siêu thị này đã cơ bản được mua hết. Ảnh: Tiến Hùng
Ông Nguyễn Công Việt - Siêu thị MM Megamaket cho biết, để đảm bảo khoảng cách, siêu thị chỉ cho phép 150 người vào mua cùng lúc. Những khách hàng còn lại phải chờ ở ngoài. Sau khi nhóm trước mua xong mới được vào mua. Đến khoảng 21h, thực phẩm tươi sống ở siêu thị này đã cơ bản được mua hết. Ảnh: Tiến Hùng

Theo ghi nhận của P.V, trong tối 22/8, sau khi nhận được thông tin từ 0H ngày 23/8, người dân TP.Vinh phải ở nhà, không được phép ra ngoài, nhiều người đã đến
Người dân phải xếp hàng mua sắm tại 2 siêu thị mini trên đường Nguyễn Duy Trinh và Phan Đăng Lưu (TP.Vinh) trong tối 22/8. Ảnh: Q.A
siêu thị
Phía trong siêu thị mini trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Hưng Dũng, các lối đi đều chật kín người trong tối 22/8, nhân viên siêu thị liên tục nhắc nhở người dân phải thực hiện giãn cách, tuy nhiên lượng người vào càng lúc càng đông. Ảnh: Q.A
Một số mặt hàng nhu yếu phẩm như mì tôm, gia vị, giấy ăn, củ quả... nhanh chóng cháy hàng, các kệ hàng trống trơn do sức mua tăng cao. Ảnh: Q.A
Một số mặt hàng nhu yếu phẩm như mì tôm, gia vị, giấy ăn, củ quả... nhanh chóng cháy hàng, các kệ hàng trống trơn do sức mua tăng cao. Ảnh: Q.A
a
Không chỉ tại các siêu thị mini mà ở các quán tạp hóa, các đại lý cũng có lượng người mua tăng đột biến trong tối 22/8. Do các khu chợ đã tạm nghỉ trong đêm nên lượng người đến mua hàng tại các điểm này lại càng đông đúc. Ảnh: Q.A.

Tin mới