Người dân tự làm đường ống dẫn nước từ núi về bản

(Baonghean.vn) - Từ hơn 3 năm nay, hàng trăm hộ dân người Thái ở các bản Cao Vều 1,2,3,4 xã Phúc Sơn huyện Anh Sơn đã tự lắp đặt hệ thống nước tự chảy để dẫn nước từ các con khe, con suối từ trên núi về đến tận bản để có nước sinh hoạt.

Nhiều năm trước đây người dân ở bản Cao Vều lớn huyện Anh Sơn thường dùng nguồn nước ở sông Giăng để làm nước sinh hoạt, thế nhưng giờ đây do nguồn nước ngày càng bị ô nhiễm nên người dân bản phải tự mình lên núi để dẫn nguồn nước sạch từ các khe suối để về nhà dùng.
Nhiều năm trước đây người dân ở bản Cao Vều huyện Anh Sơn thường dùng nguồn nước ở sông Giăng để làm nước sinh hoạt, thế nhưng giờ đây do nguồn nước ngày càng bị ô nhiễm nên người dân bản phải tự mình lên núi để dẫn nguồn nước sạch từ các khe suối để về nhà dùng. Ảnh: Huyền Trang
Ông Lương Văn Tình  ở bản Cao Vêu 1 xã Phúc Sơn từ 3 năm nay đã sử dụng nguồn nước tự chảy này, bởi theo ông nước từ trên núi chảy về sạch sẽ, chỉ mất chi phí tầm 3 triệu để mua ống dẫn nước thôi nhưng có nước sạch để vừa sinh hoạt vừa chăn nuôi, vừa tưới cho các loại cây trồng, trong khi đó khoan giếng cũng mất từ 10-12 triệu mà nguồn nước đôi khi lại không đảm bảo. Trong ảnh: Nơi được dẫn nguồn nước thường là những con khe con suối ở trên nguồn.
 Nơi được dẫn nguồn nước thường là những con khe con suối ở trên nguồn. Ảnh: Huyền Trang
Khi đã  tìm được dòng suối vừa trong vừa mát, người dân lại tìm vị trí ưng ý để bắt đầu ngăn dòng  tạo nơi dẫn nước.
Khi đã tìm được dòng suối vừa trong vừa mát, người dân lại tìm vị trí ưng ý để bắt đầu ngăn dòng tạo nơi dẫn nước. Ông Lương Văn Tình ở bản Cao Vều 1 xã Phúc Sơn từ 3 năm nay đã sử dụng nguồn nước tự chảy này, bởi theo ông nước từ trên núi chảy về sạch sẽ, chỉ cần chi phí khoảng 3 triệu mua ống dẫn nước thì đã có nước sạch để vừa sinh hoạt vừa chăn nuôi, vừa tưới cho các loại cây trồng, trong khi đó khoan giếng cũng mất từ 10-12 triệu mà nguồn nước đôi khi lại không đảm bảo. Ảnh: Huyền Trang
Dụng cụ để dẫn nước được dùng là những ống tre và ống nước bằng nhựa.
Dụng cụ để dẫn nước được dùng là những ống tre... Ảnh: Huyền Trang
....và ống nước bằng nhựa. Ảnh: Huyền Trang
....và ống nước bằng nhựa. Ảnh: Huyền Trang
Những ống dẫn nước được bắc qua con sông
Những ống dẫn nước được bắc qua con sông. Ảnh: Huyền Trang
Ông Nguyễn Cảnh Hợi người dân bản Cao Vều 1 cho hay: Cả bản Cao Vều lớn có gần 500 hộ thì có đến 3/4 hộ là dùng hệ thống nước tự chạy này, thường thì 2 đến 3 nhà chung nhau một hệ thống, nhà nào có điều kiện hơn thì tự đặt cho mình một đường ống dẫn nước riêng. Từ các con khe, con suối ở trong rừng nguồn nước được đưa về bản để người dân thoải mái sử dụng.
Ông Nguyễn Cảnh Hợi người dân bản Cao Vều 1 cho hay: Các bản Cao Vều có gần 500 hộ thì có đến 3/4 hộ là dùng hệ thống nước tự chảy này, thường thì 2 đến 3 nhà chung nhau một hệ thống, nhà nào có điều kiện hơn thì tự đặt cho mình một đường ống dẫn nước riêng. Từ các con khe, con suối ở trong rừng nguồn nước được đưa về bản để người dân thoải mái sử dụng. Ảnh: Huyền Trang

Huyền Trang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới