Người dân tự nguyện giao nộp 2,8 kg pháo chiều 29 Tết

(Baonghean.vn) - Chiều 3/2 (tức 29 Tết), 2 người dân ở xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp đã tự nguyện giao nộp 2 hộp pháo cối loại 36 có trọng lượng 2,8 kg.

2 người dân tự nguyện giao nộp pháo là anh Ngô Văn Thắng và Phan Văn Niên (cùng trú xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp).

Người dân tự nguyện giao nộp pháo nổ cho lực lượng công an. Ảnh: Phan Giang
Người dân tự nguyện giao nộp pháo nổ cho lực lượng công an. Ảnh: Phan Giang

Đây là kết quả của đợt phát động người dân trên địa bàn huyện giao nộp pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm bị cấm của Ban công an xã Đồng Hợp nói riêng và của Công an Quỳ Hợp dịp trước Tết Nguyên đán.

Để bảo đảm an ninh trật tự những ngày trước, trong và sau Tết Kỷ Hợi 2019, huyện Quỳ Hợp đã thành lập các đoàn kiểm tra ở tất cả 21 xã, thị trấn trong huyện để tăng cường quản lý việc sử dụng pháo, vụ khí, vật liệu nổ.

2 hộp pháo có trọng lượng 2,8 kg do người dân giao nộp chiều 29 Tết. Ảnh: Phan Giang
2 hộp pháo có trọng lượng 2,8 kg do người dân giao nộp chiều 29 Tết. Ảnh: Phan Giang

Trước đó, Công an huyện Quỳ Hợp phối hợp với các địa phương, đơn vị trên địa bàn tổ chức tuyên truyền cho người dân và ký cam kết không sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo, thuốc pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

Tin mới