Người dân vùng biên Nghệ An với nỗi lo bị cô lập vào mùa mưa lũ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Mùa mưa lũ đang đến gần, đồng bào các dân tộc thiểu số trên vùng biên Kỳ Sơn (Nghệ An) đang nơm nớp nỗi lo khi nhiều khu vực ách yếu chưa có cầu vượt lũ qua khe, suối chảy xiết...

Na Nhu là bản xa nhất của xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn; có 73 hộ dân đồng bào Khơ Mú sinh sống. Cuộc sống đồng bào còn nhiều khó khăn, vất vả vì ở xa trung tâm xã, địa hình hiểm trở. Đặc biệt, nơi đây có khe Nhu chảy xiết quanh năm, mỗi mùa mưa lũ về, 3 cụm bản tại bản Na Nhu bị chia cắt hoàn toàn, bà con luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ vì có thể bị lũ bất ngờ cuốn trôi.

Khe Nhu chảy qua bản Na Nhu, xã Tà Cạ. Mỗi khi mùa mưa lũ về, nước dâng cao chia cắt toàn bộ các hộ dân. Ảnh: Quang An

Khe Nhu chảy qua bản Na Nhu, xã Tà Cạ. Mỗi khi mùa mưa lũ về, nước dâng cao chia cắt toàn bộ các hộ dân. Ảnh: Quang An

Anh Cụt Văn Kỳ, bản Na Nhu, xã Tà Cạ cho biết: "Người dân nơi đây khổ lắm, mỗi mùa mưa lũ là các hộ bị cô lập, nhiều đồ đạc, cây trồng, vật nuôi trôi theo dòng lũ. Trước đây, chúng tôi đã làm những cầu tạm bằng gỗ, tre, để bắc qua khe Nhu, tuy nhiên, năm nào cầu cũng bị cuốn trôi cả rồi...".

Ông La Pa Vin - Phó Chủ tịch UBND xã Tà Cạ cho biết: "Bản Na Nhu có tổng số 73 hộ dân, trong đó có 3 cụm bản với 25 hộ thường xuyên bị chia cắt mỗi khi mưa lũ về vì khe Nhu nước dâng lên cao, chảy xiết. Khi nước lũ dâng cao, cuộc sống của người dân hoàn toàn bị cô lập, công tác cứu trợ hàng năm cũng gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, kinh phí xây dựng cầu quá lớn, xã không đủ khả năng nên đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên để xin hỗ trợ, đến nay vẫn chưa có cầu cho người dân đi lại an toàn...".

Người dân bản Na Nhu, xã Tà Cạ lội khe, suối hàng ngày vì chưa có cầu dân sinh. Ảnh: Quang An

Người dân bản Na Nhu, xã Tà Cạ lội khe, suối hàng ngày vì chưa có cầu dân sinh. Ảnh: Quang An

Xã Mỹ Lý là một trong những địa phương xa nhất trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tiếp giáp với nước bạn Lào. Nơi đây có địa hình hiểm trở, độ dốc cao với chằng chịt khe suối. Theo khảo sát, tại xã Mỹ Lý còn 3 điểm ách yếu tại 3 bản, đều là những nơi thường xuyên bị cô lập khi mùa mưa lũ về nhưng chưa có cầu dân sinh cho người dân.

Ông Lương Văn Bảy - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý cho biết: Trên địa bàn xã có khe Cha Nga chảy qua bản Cha Nga, khe Nhọt Lợt chảy qua bản Nhọt Lợt và khe Tuộc chảy qua bản Hòa Lý với tổng số trên 300 hộ dân Thái và Mông sinh sống. Đây là những bản sát với nước bạn Lào, đời sống vốn dĩ đã khó khăn, mùa mưa lũ thì càng thêm vất vả. Tại bản Cha Nga và Nhọt Lợt, người dân buộc phải làm cầu gỗ tạm, tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời vì cầu có thể bị cuốn đi bất cứ lúc nào. Riêng bản Hòa Lý bà con vẫn phải lội suối hàng ngày vì chưa có cầu.

Thực tế, không chỉ xã Tà Cạ, Mỹ Lý mà trên địa bàn huyện Kỳ Sơn còn rất nhiều điểm ách yếu trước mùa mưa lũ. Toàn huyện Kỳ Sơn chỉ có 1% đất bằng trong tổng diện tích tự nhiên, còn lại là đất đồi núi có độ dốc trên 30°. Đặc biệt có 11 xã biên giới, 172 bản thuộc diện đặc biệt khó khăn. Đây là những địa bàn phân bố rộng, có hệ thống khe, suối dày đặc, dốc đứng, hạ tầng giao thông còn thô sơ, mùa mưa lũ về thường sạt lở, cuốn trôi người và cây trồng, vật nuôi, hàng hóa...

Ông Nguyễn Văn Long Phó trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kỳ Sơn cho biết: Trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều đồng bào vùng cao thường xuyên chịu cảnh trèo đèo, lội suối để sản xuất, các cháu học sinh vượt khe, suối đến trường. Đặc biệt, cứ vào mùa mưa lũ nước từ các khe suối dâng cao, chảy xiết gây ra những tai nạn đuối nước thương tâm. Trong những năm qua, huyện Kỳ Sơn đã tăng cường kết nối các đơn vị và đã được đầu tư, hỗ trợ 11 cây cầu dân sinh tại các bản vùng sâu, vùng xa, thường xuyên bị lũ lụt với tổng số vốn trên 4,5 tỷ đồng.

Khe Nậm Xốc, bản Huồi Xui, xã Keng Đu. Ảnh: P.V

Khe Nậm Xốc, bản Huồi Xui, xã Keng Đu. Ảnh: P.V

Mặc dù vậy, theo khảo sát, hiện trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều điểm cấp bách cần được quan tâm, hỗ trợ, xây dựng cầu dân sinh để giúp đồng bào vùng cao an tâm sinh sống, ổn định sản xuất; các cháu học sinh được đến trường an toàn trong mùa mưa lũ sắp tới.

Tin mới