Người dân vùng cao góp tiền làm đường ống dẫn nước về bản

(Baonghean.vn) - Những trận lũ vừa qua đã làm hệ thống nước sạch của bản Mon, xã Thạch Giám (Tương Dương) bị hư hỏng hoàn toàn, nước bị tắc, đời sống sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Không trông chờ ỷ lại, người dân địa phương đã góp tiền, bỏ công sửa chữa.
N
Mưa lũ làm hư hỏng hệ thống nước sạch khiến hơn 100 hộ dân ở bản Mon, xã Thạch Giám (Tương Dương) thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Bà con đã chia nhau tìm sửa những chỗ hư hỏng, ách tắc. Ảnh: Đình Tuân
Để hạn chế nguy cơ bị phá
Theo đó, mỗi hộ dân đã tự nguyện đóng góp 100 nghìn đồng để mua vật liệu bổ sung sửa chữa. Ảnh: Công Kiên
 
Hàng trăm người dân bản Mon
Hàng trăm người dân tham gia thi công lắp đặt và chôn đường ống dẫn nước dọc quốc lộ 7A và ven sông Lam dẫn về bản. Ảnh: Công Kiên
 
ccc
Đường ống dẫn nước được bắc qua quốc lộ 7A với chiều cao gần 5m (cao hơn đường dây điện) nên phải dựng cột bằng sắt để chống đỡ. Ảnh: Đình Tuân 
 
Phía dưới cột
Phía dưới cột được chằng, néo bằng dây cáp chắc chắn, đảm bảo độ bền và tăng cường độ an toàn. Ảnh: Công Kiên
 
Với nỗ lực
Với nỗ lực của cả bản, hiện nay người dân đã có nước sạch để dùng, kể cả những vị trí xa nhất. Ảnh: Đình Tuân

Tin mới