Người dân vùng cao Nghệ An đào giếng dọc suối tìm nước sinh hoạt

(Baonghean.vn) - Nắng hạn kéo dài, hơn 50% số hộ ở xã Thạch Ngàn (Con Cuông) thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày. Trước tình hình đó, huyện và xã đã hỗ trợ đào giếng dọc khe suối, giúp bà con các bản có nước sinh hoạt, đảm bảo cuộc sống.
Thời tiết
Thời tiết nắng nóng gay gắt, giếng khoan của các hộ gia đình bắt đầu cạn kiệt, ruộng đồng nứt nẻ, hơn 50% số hộ gia đình ở xã Thạch Ngàn (Con Cuông, Nghệ An) thiếu nước sinh hoạt. Bà con phải ra suối tắm, giặt. Ảnh: Công Kiên
Lãnh đạo huyện Con Cuông
Lãnh đạo huyện Con Cuông đã quyết định điều máy móc, phương tiện và hỗ trợ cống bê tông, giúp bà con xã Thạch Ngàn đào giếng dọc các khe suối để khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Ảnh: Công Kiên
 
Bà con các bản ở Thạch Ngàn
Được hỗ trợ đào giếng, bà con các bản ở Thạch Ngàn tích cực tham gia đóng góp công sức, vận chuyển cống bê tông từ điểm tập kết về vị trí  đào giếng để công việc sớm hoàn thành. Ảnh: Công Kiên
 
A
Ngoài sự hỗ trợ của huyện về máy móc và cống bê tông, nhiều người dân trong xã đã tự nguyện tham gia một số công đoạn trong quá trình làm giếng.  Ảnh: Công Kiên

Người dân bản Tổng Xan (Thạch Ngàn) kiểm tra mạch nước trước khi lắp cống, hoàn thiện giếng nước. Ảnh: Công Kiên
Quá trình đào giếng, việc dò trúng mạch nước, đảm bảo có nước sạch, không nhiễm phèn là công đoạn quan trọng nhất. Trong ảnh: người dân bản Tổng Xan (Thạch Ngàn) kiểm tra mạch nước trước khi lắp cống, hoàn thiện giếng nước. Ảnh: Công Kiên
 
Xã Thạch Ngàn được huyện hỗ trợ đào 10 giếng nước ven khe suối
Xã Thạch Ngàn được huyện hỗ trợ đào 10 giếng nước ven khe suối với tổng số tiền 68 triệu đồng, bà con các bản ở đây hy vọng có được nguồn nước sạch, đảm bảo an toàn để  sử dụng trong những ngày nắng hạn. Ảnh: Công Kiên

Để khắc phục tình trạng thiếu nước, một số hộ ở Thạch Ngàn đã
Cùng với sự hỗ trợ của huyện, để khắc phục tình trạng thiếu nước, một số hộ ở Thạch Ngàn đã chủ động đầu tư kinh phí đào giếng dọc khe suối, lắp đặt máy bơm và hệ thống ống dẫn nhưng không hiệu quả. Trong ảnh: Ông Lô Thanh Bình, bản Đồng Tâm (Thạch Ngàn) đầu tư gần 10 triệu đồng đào giếng lấy nước sinh hoạt nhưng nước bị nhiễm phèn, không sử dụng được cho mục đích sinh hoạt. Ảnh: Công Kiên 
Xã Thạch Ngàn (Con Cuông) có diện tích tự nhiên là 95,92 km2; có tổng số gần 1.400 hộ với hơn 6.000 nhân khẩu, có 3 dân tộc chủ yếu là Thái, Đan Lai và Kinh.
Xã Thạch Ngàn (Con Cuông) có diện tích tự nhiên là 95,92 km2; có tổng số gần 1.400 hộ với hơn 6.000 nhân khẩu, có 3 dân tộc chủ yếu là Thái, Đan Lai và Kinh. Ở đây có nhiều núi đá vôi nên vào mùa khô hạn thường diễn ra tình trạng thiếu nước sản xuất và nước sinh hoạt. Ảnh: Google Maps

Tin mới