Người dân vượt núi, băng suối, gùi lúa về bản

(Baonghean.vn) - Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân huyện miền núi Tương Dương hối hả thu hoạch lúa hè thu để chuẩn bị cho vụ mới.

1.	Những ngày này cùng với nông dân trong toàn huyện nông dân xã Tam Thái ( Tương Dương) cũng đang hối hả thu hoạch vụ hè thu. Ảnh: Đình Tuân
Những ngày này, nông dân huyện vùng cao Tương Dương đang hối hả thu hoạch lúa hè thu. Ảnh: Đình Tuân
2.	Những năm trở lại đây nông dân đã có máy mọc hỗ trợ nên việc gặt lúa của bà con đỡ phần vất vả và hiệu quả hơn. Ảnh: Đình Tuân
Những năm trở lại đây nông dân đã có máy móc hỗ trợ nên việc gặt lúa đỡ phần vất vả và hiệu quả hơn. Ảnh: Đình Tuân
3.	Tập kết lúa. Ảnh: Đình Tuân
Việc gặt hái trước đây của phụ nữ thì nay do đàn ông đảm nhận, bởi việc cầm máy cần sức khỏe nhiều hơn, còn đàn bà chỉ việc đi gom lúa. Ảnh: Đình Tuân
Vụ hè thu năm nay nông dân xã Tam Thái trồng thử nghiệm lúa TNA6, theo như quan sát và đa số người dân cho biết “ Loại giống này cho hạt to và sây hạt, nhưng không biết do năm này thời tiết khắc nghiệt mưa gió thất thường hay sao mà vẫn có hạt bị lép”. Ảnh: Đình Tuân
Vụ hè thu năm nay bà con trồng thử nghiệm giống lúa TNA6, theo đánh giá thì đây là giống lúa cho hạt to và sây hạt. Ảnh: Đình Tuân
7.	Người đàn ông này đang đạp lúa bằng chân. Ảnh: Đình Tuân
Cùng với việc đạp lúa bằng chân, được xem là phương pháp truyền thống của đồng bào, hiện nay còn rất ít hộ áp dụng. Ảnh: Đình Tuân
4.	Những chiếc máy tuốt liên hoàn cũng đã xuất hiện trên những cánh đồng của nông dân miền núi. Ảnh: Đình Tuân
Đa phần bà con đã sử dụng máy tuốt liên hoàn. Ảnh: Đình Tuân
8.	Sàng để loại bỏ tạp chất trước khi đóng bì đưa về nhà. Ảnh: Đình Tuân
Chính vì vậy, lúa sau khi tuốt được sàng sãy... Ảnh: Đình Tuân
mùa gặt ở vùng cao. Ảnh: Đinhg Tuân
Đóng bao ngay trên đồng ruộng. Ảnh: Đình Tuân
Gùi lúa về bản . Ảnh: Đình Tuân
Với đặc điểm địa hình, tuy việc gặt đập đã có phần nhàn hạ, nhưng việc vận chuyển lúa về nhà với bà con vẫn khá vất vả, bởi phải vượt núi... Ảnh: Đình Tuân
Gùi lúa băng suối. Ảnh: Đình Tuân
Bà Lín Thị Tâm, ở bản Lũng, xã Tam Thái, cho biết: Mặc dù vất vả, nhưng so với trước đây thì việc trồng trọt, cấy hái đã sướng gấp hàng chục lần, chưa nói giống lúa bây giờ tốt hơn, năng suất hơn. Ảnh: Đình Tuân

Đình Tuân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới