Người dân xếp hàng chờ đưa tiễn nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Từ sáng sớm ngày 7/10, nhiều người dân đã xếp hàng đợi tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trước cửa Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) và quê nhà xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì- Hà Nội. Có cả những người từ nơi xa cũng lặn lội về Thủ đô để đưa tiễn.
Chú thích ảnh
Bác Lê Thị Kim Loan (mặc quân phục), quê ở Ứng Hòa, Hà Nội, có bác ruột và bố đi kháng chiến cùng với nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười; đã cùng bạn bè đến Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông để chờ đưa tiễn. Ảnh: baotintuc.vn
Chú thích ảnh
Chị Trần Thị Thu Giang (Tiền Giang), đã bay ra Hà Nội để viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.  Ảnh: baotintuc.vn
Chú thích ảnh
Những ánh mắt người dân hướng về Nhà Tang lễ Quốc gia. Ảnh: Ảnh: baotintuc.vn
Nhiều học sinh, sinh viên đến từ rất sớm, cầm trên tay những bức ảnh của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: TTXVN
Nhiều học sinh, sinh viên đến từ rất sớm, cầm trên tay những bức ảnh của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân đến tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: baotintuc.vn
Tại quê nhà xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì- Hà Nội, từ 7h sáng, người dân đã có mặt ở gần khu mộ của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Tại quê nhà xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì- Hà Nội, từ 7h sáng, người dân đã có mặt ở gần khu mộ của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: VOV
Tại quê nhà xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì- Hà Nội, từ 7h sáng, người dân đã có mặt ở gần khu mộ của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: VOV

Tin mới