Người dân Yên Thành đổ xô mua hàng trước giờ thực hiện Chỉ thị 16

(Baonghean.vn) - Từ sáng sớm ngày 19/8, người dân Yên Thành kéo nhau đến các cửa hàng tạp hóa, chợ, quầy thuốc chữa bệnh,... để mua hàng dự trữ trước khi toàn huyện thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ để phòng chống dịch Covid-19.
Khi biết được thông tin từ 12h trưa nay 19/8, toàn huyện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ để phòng chống dịch Covid-19, người dân Yên Thành kéo nhau ra đường tìm đến các cửa hàng tạp hóa, sữa... để mua hàng. Ảnh chụp tại địa bàn xã Liên Thành và Trung Thành lúc 7h30 sáng 19/8. Ảnh: Xuân HoàngKhi biết được thông tin từ 12h trưa nay 19/8, toàn huyện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ để phòng chống dịch Covid-19, người dân Yên Thành kéo nhau ra đường tìm đến các cửa hàng tạp hóa, sữa... để mua hàng. Ảnh chụp tại địa bàn xã Liên Thành và Trung Thành lúc 7h30 sáng 19/8. Ảnh: Xuân Hoàng
Một siêu thị mini trên địa bàn xã Trung Thành lúc 9h, lượng người mua hàng rất đông. Ảnh: Xuân Hoàng
Một siêu thị mini trên địa bàn xã Trung Thành lúc 9h, lượng người mua hàng rất đông. Ảnh: Xuân Hoàng
Bên trong các cửa hàng tạp hóa, sữa các loại, người dân chen chúc mua hàng khiến nhiều người lo ngại nguy cơ lây nhiễm dịch tại đây. Theo người dân cho biết, các loại hàng hóa đều giữ giá, không có hiện tượng tăng giá bán trong sáng nay. Ảnh: Xuân Hoàng
Bên trong các cửa hàng tạp hóa, sữa các loại, người dân chen chúc mua hàng khiến nhiều người lo ngại nguy cơ lây nhiễm dịch tại đây. Theo người dân cho biết, các loại hàng hóa đều giữ giá, không có hiện tượng tăng giá bán trong sáng nay. Ảnh: Xuân Hoàng
Tại khu vực thị trấn Yên Thành, người dân cũng đổ xô đi mua hàng tại các siêu thị mini và cửa hàng tạp hóa. Ảnh: Xuân Hoàng
Tại khu vực thị trấn Yên Thành, người dân cũng đổ xô đi mua hàng tại các siêu thị mini và cửa hàng tạp hóa. Ảnh: Xuân Hoàng
Tại các cây rút tiền ATM trên địa bàn thị trấn Yên Thành, lượng người đến giao dịch đông bất thường từ 7h sáng nay 19/8. Ảnh: Xuân Hoàng
Tại các cây rút tiền ATM trên địa bàn thị trấn Yên Thành, lượng người đến giao dịch đông bất thường từ 7h sáng nay 19/8. Ảnh: Xuân Hoàng
Các quầy bán thuốc chữa bệnh trên địa bàn huyện Yên Thành người mua phải xếp hàng dài từ bên ngoài. Trong ảnh, người dân chờ mua thuốc chữa bệnh tại một nhà thuốc trên địa bàn thị trấn Yên Thành lúc 9h ngày 19/8. Ảnh: Xuân Hoàng
Các quầy bán thuốc chữa bệnh trên địa bàn huyện Yên Thành người mua phải xếp hàng dài từ bên ngoài. Trong ảnh, người dân chờ mua thuốc chữa bệnh tại một nhà thuốc trên địa bàn thị trấn Yên Thành lúc 9h ngày 19/8. Ảnh: Xuân Hoàng
Đối với mặt hàng thực phẩm cũng tiêu thụ mạnh trong sáng 19/8. Tại chợ thị trấn Yên Thành, lúc 8h toàn bộ các bàn thịt lợn đã hết sạch, nhiều người muốn mua cũng không có. Theo chị Loan, người bán thịt ở đây cho biết, lượng thịt lợn bán trong sáng nay là hơn 1 tạ, gấp 3 lần so với trước, nhưng giá bán vẫn giữ nguyên từ 110.000 - 130.000 đồng/kg. Ảnh: Xuân Hoàng
Đối với mặt hàng thực phẩm cũng tiêu thụ mạnh trong sáng 19/8. Tại chợ thị trấn Yên Thành, lúc 8h toàn bộ các bàn thịt lợn đã hết sạch, nhiều người muốn mua cũng không có. Theo chị Loan, người bán thịt ở đây cho biết, lượng thịt lợn bán trong sáng nay là hơn 1 tạ, gấp 3 lần so với trước, nhưng giá bán vẫn giữ nguyên từ 110.000 - 130.000 đồng/kg. Ảnh: Xuân Hoàng
Khu vực bán hàng rau của chợ thị trấn Yên Thành người dân mua hàng nhiều hơn trước. Theo bà con cho biết, một số mặt hàng có tăng giá nhẹ so với hôm qua. Ảnh: Xuân Hoàng
Khu vực bán hàng rau của chợ thị trấn Yên Thành người dân mua hàng nhiều hơn trước. Theo bà con cho biết, một số mặt hàng có tăng giá nhẹ so với hôm qua. Ảnh: Xuân Hoàng 
Theo ông Phan Thanh Cao - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Yên Thành, thời điểm này bà con không nên chen chúc đi mua hàng về dự trữ, dẫn đến nguy cơ lây lan dịch. Bởi từ cách đây 2 tháng huyện đã chỉ đạo các ban ngành chuẩn bị hàng hóa cho người dân khi có trường hợp cần thiết. Do vậy lượng hàng hóa các loại sẽ đáp ứng cho người dân trong suốt thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Ảnh: Xuân Hoàng
              Theo ông Phan Thanh Cao - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Yên Thành, thời điểm này bà con không nên chen chúc đi mua hàng về dự trữ, dẫn đến nguy cơ lây lan dịch. Bởi từ cách đây 2 tháng huyện đã chỉ đạo các ban ngành chuẩn bị hàng hóa cho người dân khi có trường hợp cần thiết. Do vậy lượng hàng hóa các loại sẽ đáp ứng cho người dân trong suốt thời gian cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Ảnh: Xuân Hoàng

Tin mới