Người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu Thế giới, Tiểu Vy dừng ở Top 30

Vượt qua hơn 100 thí sinh, người đẹp Mexico - Vanessa Ponce - đã đăng quang Hoa hậu Thế giới tại Trung Quốc.Với thành tích top 5 dự án nhân ái, Hoa hậu Tiểu Vy dừng bước ở top 30.

Đêm chung kết Miss World đang diễn ra tại thành phố Tam Á, Trung Quốc với màn tranh tài của Tiểu Vy và hơn 100 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới.

Người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu Thế giới, Tiểu Vy dừng ở Top 30 ảnh 1
Hoa hậu Thế giới Megan Young có mặt trong dàn MC dẫn dắt mở màn chung kết.

Những thí sinh đang được đánh giá cao nhất là đại diện của Nepal, Pháp và Mexico. Ngoài ra còn có người đẹp Uganda, Chile, Nhật Bản, chủ nhà Trung Quốc, Nam Phi... là những ứng viên tiềm năng.

Trước chung kết, 17 gương mặt được vào thẳng top 30 đã lộ diện, nhờ kết quả ở các phần thi nhân ái, tài năng, thể thao, Head to Head challenge. Hoa hậu Việt Nam Tiểu Vy cũng có mặt trong top 30 với thành tích top 5 dự án nhân ái.

Người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu Thế giới, Tiểu Vy dừng ở Top 30 ảnh 2
Tiểu Vy trong clip giới thiệu thí sinh của ban tổ chức.

Mở đầu đêm thi chung kết là tiết mục âm nhạc sôi động. Hơn 100 người đẹp diện trang phục năng động, hóa thân thành một vũ đoàn. Sau đó là sự xuất hiện của MC và cựu Hoa hậu Megan Young và Stephanie Del Valle trên sân khấu.

Tiếp ngay sau đó là tiết mục Dance of the World rực rỡ sắc màu, được dàn dựng công phu. Đây là tiết mục đặc trưng của Miss World nhiều năm qua.

Top 5 dự án nhân ái gồm Tiểu Vy, Hoa hậu Nepal, Indonesia, Mexico, New Zealand vừa được công bố trên sân khấu chung kết. Hoa hậu Việt Nam xuất hiện trong bộ trang phục múa chầu văn, sắc xanh chủ đạo. Beauty with a purpose là phần thi quan trọng của Miss World. Năm ngoái, Đỗ Mỹ Linh cũng giành giải này và vào top 40.

Người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu Thế giới, Tiểu Vy dừng ở Top 30 ảnh 3
Tiểu Vy được vinh danh trên sân khấu trong Top 5 Dự án nhân ái, người chiến thắng Hoa hậu Nhân ái là đại diện Nepal.

Top 30 Hoa hậu Thế giới gồm người đẹp Việt Nam, Trung Quốc, Cook Islands, Belarus, Bỉ, Nga, Scotland, Nothern Ireland, Nigeria, Nam Phi, Panama, Barbados, Jamaica, Thái Lan, Martinique, Mauritius, Venezuela, Uganda, Singapore, Chile, Malaysia, Mexico, Ấn Độ, Bangladesh, Pháp, Nhật Bản, Mỹ, New Zealand, Nepal, Indonesia.

Người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu Thế giới, Tiểu Vy dừng ở Top 30 ảnh 4
Tiểu Vy trên sân khấu khi công bố Top 30.

Sau màn công bố, 30 cô gái xinh đẹp nhất lần lượt bước ra sân khấu trong những bộ đầm cocktail hoặc đầm dạ hội, kèm theo một clip ngắn giới thiệu bản thân.

Tiểu Vy chọn chiếc váy satin màu sắc nhẹ nhàng, điểm nhấn chân váy bất đối xứng. Hoa hậu 18 tuổi chia sẻ ước mơ muốn trở thành giáo viên vì rất yêu trẻ con. Top 12 được công bố kế tiếp theo từng khu vực, gồm người đẹp Belarus, Pháp, Scotland, Jamaica, Martinique, Mexico, Panama, Mauritius, Uganda, Thái Lan, Nepal, New Zealand. Như vậy là đại diện Việt Nam, Tiểu Vy, không có mặt trong Top 12.

Top 5 được công bố ngay sau đó là thí sinh Belarus, Jamaica, Mexico, Uganda và Thái Lan. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ khi Hoa hậu Nepal - ứng viên nặng ký số một - trượt top 5 chung cuộc.

Ngay sau khi dừng chân ở Top 30, Tiểu Vy và các người đẹp dời sân khấu để xuống hàng ghế cổ vũ cho Top 5 trả lời ứng xử.

Người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu Thế giới, Tiểu Vy dừng ở Top 30 ảnh 5
Top 5 vừa được công bố, trong đó khu vực châu Á có đại diện Thái Lan.

Sau khi Tiểu Vy bị loại, cư dân mạng Việt đã bày tỏ ý kiến không đồng tình với cách chọn Top 12 theo châu lục của ban tổ chức Hoa hậu Thế giới năm nay.

Cụ thể, năm nay, ban tổ chức sẽ chọn ra Top 12 từ 5 châu lục, rồi chọn 5 đại diện là Hoa hậu Thế giới của từng châu lục, và 5 người này cũng là Top 5.

Theo đó, top 30 phải chia thành các châu lục và khu vực để chọn ra Top 12. Nhưng cách phân chia khiến người xem có cảm giác không thỏa đáng.

Nếu khu vực châu Âu có 5 thí sinh chọn ra 3 người, hay khu vực châu Phi 3 thí sinh chọn 2, thì châu Á và châu Đại Dương được gộp làm một khu vực và phải chọn từ 11 thí sinh ra 3 người. Chính vì vậy, các thí sinh được đánh giá cao như Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam cũng phải dừng chân ở vòng này, để 3 thí sinh Nepal, New Zealand và Thái Lan vào Top 12.

Cư dân mạng cho rằng châu Á vốn đông thí sinh vào Top 30 và lại còn bị ghép với châu Đại Dương, để chọn ra con số ít ỏi 3 thí sinh là điều không thỏa đáng. Người chịu thiệt thòi lớn nhất chính là các thí sinh châu Á, khu vực có các thí sinh được đánh giá cao của cuộc thi năm nay.

Người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu Thế giới, Tiểu Vy dừng ở Top 30 ảnh 6
Người đẹp Mexico trở thành Hoa hậu Thế giới 2018.

Vượt qua hơn 100 thí sinh, người đẹp Mexico - Vanessa Ponce - đã đăng quang Hoa hậu Thế giới tại Trung Quốc. Người mẫu 26 tuổi đạt thành tích tốt ở nhiều giải phụ như Top Model, Head to Head Challenge (đối đầu), dự án nhân ái, truyền thông. Cô là ứng viên được đánh giá cao ngay từ đầu nên kết quả không quá bất ngờ. Vanessa Ponce nhận vương miện từ người tiền nhiệm - Hoa hậu Ấn Độ Manushi Chhillar.

Khoảnh khắc đăng quang Hoa hậu Thế giới của người đẹp Mexico Người đẹp Mexico Vanessa Ponce đăng quang Hoa hậu Thế giới cách đây ít phút tại Trung Quốc sau màn trả lời ứng xử thành công.

Tân hoa hậu sở hữu chiều cao 1,74 m, hiện làm người mẫu kiêm dẫn chương trình truyền hình, từng chiến thắng Mexico's Next Top Model năm 2014.

Vanessa tốt nghiệp chuyên ngành kinh doanh quốc tế, thành tạo tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Năm nay, Mis World chỉ công bố một danh hiệu á hậu, thuộc về người đẹp Thái Lan - Nicolene Pichapa Limsnukan. Cô gái 19 tuổi cũng gây chú ý, là ứng viên tiềm năng từ đầu.

  • Trần Tiểu Vy
    Người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu Thế giới, Tiểu Vy dừng ở Top 30 ảnh 7

    Trần Tiểu Vy (sinh năm 2000 tại Hội An, tỉnh Quảng Nam) là Hoa hậu Việt Nam 2018 đăng quang ngày 16/9/2018 tại TPHCM. Tiểu Vy có chiều cao 1m74 cùng số đo 3 vòng là 84-63-90.

    Ngày sinh: 23/8/2000
    • Chiều cao: 1,74 m
    • Cân nặng: 55 kg
    • Quê quán: Hội An, Quảng Nam
  • Miss World (Hoa hậu Thế giới) là cuộc thi sắc đẹp toàn cầu lâu đời nhất thế giới được tổ chức lần đầu tiên bởi Eric Morley vào năm 1951. Năm 2000 khi Eric mất, bà Julia Morley, vợ của ông đã thay ông nắm quyền điều hành cuộc thi. Người đoạt vương miện Hoa hậu Thế giới sẽ đại diện cho Tổ chức Hoa hậu Thế giới tham gia những hoạt động từ thiện trên khắp thế giới. Các Hoa hậu Thế giới sẽ sống ở Anh trong suốt thời gian giữ vương miện. 

Tin mới