Người đẹp Nghệ An lọt 'top' 10 ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019

Trước thềm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, nhiều gương mặt thí sinh tiềm năng được dự đoán sẽ đạt thành tích cao tại cuộc thi.
Phạm Hồng Thúy Vân luôn là cái tên thu hút sự chú ý của giới truyền thông và cộng đồng fan sắc đẹp ngay từ khi đăng ký tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Người đẹp sinh năm 1993 từng được biết đến với danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi áo dài mùa đầu tiên, sau đó đại diện Việt Nam dự thi Miss International – Hoa hậu Quốc tế 2015 và đạt ngôi vị Á hậu 3. Thời gian qua, cô hoạt động trong giới showbiz với vai trò MC song ngữ.
Phạm Hồng Thúy Vân cao 1,72 m, số đo hình thể 82-62-90 cm. Từng đoạt Á hậu Quốc tế 2015, cô cho biết mình tham gia cuộc thi này để tìm cơ hội chinh chiến ở Miss Universe. Thúy Vân được giám khảo đánh giá là thông minh, nói tiếng Anh lưu loát, có sự đầu tư kỹ lưỡng về chiến lược và trang phục. Những tập đầu tiên của chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Thúy Vân bị chê khá nhiều. Dù vậy, cô vươn lên dẫn đầu bảng điểm sau chín tập. Cô đoạt một giải phụ - Người đẹp Truyền thông trước thêm chung kết.
Có ngoại hình sáng sân khấu, Đào Thị Hà nằm trong top những thí sinh được dự đoán sẽ làm nên chuyện tại đêm chung kết. Cô có sự nổi bật về sắc vóc với chiều cao 1,74 m cùng số đo ba vòng 85-63-94. Người đẹp sinh năm 1997 cũng được bầu chọn là một trong bốn thí sinh có gương mặt đẹp nhất tại mùa giải năm nay.
Đào Thị Hà cao 1,74 m, hình thể 85-63-94 cm. Cô gái đến từ Nghệ An nằm trong nhóm thí sinh sáng về nhiều mặt. Người đẹp có kinh nghiệm trình diễn, từng giành giải "Người đẹp Biển" và vào Top 5 tại Hoa hậu Việt Nam 2016. Đào Thị Hà cho biết cô nhận được nhiều lời khuyên không tham gia Miss Universe Vietnam, vì vẻ đẹp của cô không phù hợp với cuộc thi. Nhưng cô muốn thử thách chính mình như thông điệp “Trái tim dũng cảm” của cuộc thi. Cô được giới chuyên môn khen có sự tiến bộ về kỹ năng ứng xử so với ba năm trước. 
Lê Hoàng Phương, thí sinh đến từ Khánh Hòa cũng là ứng cử viên sáng giá ở Hoa hậu Hoàn vũ 2019. Sở hữu chiều cao 1,75m cùng số đo 3 vòng 84-66-93, nữ thí sinh có lợi thế hình thể khỏe khoắn cùng khả năng catwalk lôi cuốn. Cô luôn nhận được sự đánh giá cao từ hội đồng chuyên môn lẫn khán giả.
Lê Hoàng Phương, thí sinh đến từ Khánh Hòa cũng là ứng cử viên sáng giá ở Hoa hậu Hoàn vũ 2019. Sở hữu chiều cao 1,75m cùng số đo 3 vòng 84-66-93, nữ thí sinh có lợi thế hình thể khỏe khoắn cùng khả năng catwalk lôi cuốn. Cô luôn nhận được sự đánh giá cao từ hội đồng chuyên môn lẫn khán giả.
Hương Ly gây chú ý ngay từ khi ghi danh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Cô cao 1,76 m, số đo 81-61-92 cm, từng đăng quang Vietnam’s Next Top Model 2015. Người đẹp Gia Lai có kỹ năng trình diễn tốt, được dự đoán tiến sâu trong đêm chung kết.
Hương Ly gây chú ý ngay từ khi ghi danh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Cô cao 1,76 m, số đo 81-61-92 cm, từng đăng quang Vietnam’s Next Top Model 2015. Người đẹp Gia Lai có kỹ năng trình diễn tốt, được dự đoán tiến sâu trong đêm chung kết. 
Thí sinh đến từ Cần Thơ Nguyễn Huỳnh Kim Duyên cũng là một nhân tố sáng giá trong cuộc thi. Bên cạnh thành tích học tập nổi trội khi tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học danh tiếng Singapore, cô còn có kinh nghiệm chinh chiến ở nhiều đấu trường nhan sắc trong nước như: Hoa khôi áo dài Việt Nam, Hoa hậu Việt Nam, Hoa khôi sinh viên...
Nguyễn Huỳnh Kim Duyên cao 1,73 m, số đo ba vòng 83-62-89 cm. Ứng viên có kỹ năng trình diễn tốt, tính cách cởi mở, chân thành. Càng về cuối cuộc thi, cô càng tỏa sáng. Tại Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cô xếp thứ hai về tổng điểm, chỉ sau Thúy Vân. 
Nguyễn Trần Khánh Vân là cái tên không còn xa lạ với cộng đồng người yêu thích các cuộc thi nhan sắc. Chân dài 24 tuổi từng lọt Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2015, đồng thời giành được danh hiệu Người đẹp áo dài. Sau thời gian học tập và rèn luyện kỹ năng, Khánh Vân được đánh giá trưởng thành và tiến bộ đáng kể trong lần trở lại này.
Nguyễn Trần Khánh Vân nổi bật với khung xương đẹp, nụ cười rạng rỡ, chiều cao 1,76 m, số đo hình thể 83-60-91 cm. Khánh Vân cũng là một trong những ứng viên được đánh giá cao vì từng có kinh nghiệm thi Miss Ngôi Sao 2014, Hoa hậu Hoàn vũ 2015. Trở lại lần này, cô thể hiện sự trưởng thành về phong thái, trình diễn. Cô vừa đoạt giải phụ "Best Catwalk". 
Từng có mặt trong top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Lê Thu Trang trở lại thi đấu với sự quyết tâm cao. So với nhiều thí sinh khác, cô có kinh nghiệm hơn về kỹ năng trình diễn, giao tiếp và ứng xử. Người đẹp đến từ Hà Nội từng tự tin tuyên bố rằng H’Hen Niê sẽ trao lại vương miện cho mình trong lần trở lại.
Lê Thu Trang từng gây tiếc nuối khi dừng chân ở Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Người đẹp cao 1,74 m, số đo ba vòng 88-63-96 cm, có làn da nâu khỏe khoắn cùng kỹ năng trình diễn vượt trội. Cùng Đào Thị Hà và Anh Thư, chân dài được kỳ vọng sẽ đoạt giải Người đẹp Biển. 
Nguyễn Đặng Tường Linh có gương mặt đẹp, kỹ năng trình diễn tốt. Trước khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, cô từng đạt nhiều thành tích tại các cuộc thi nhan sắc như Người đẹp Phú Yên 2011, Hoa khôi Nữ sinh thanh lịch Phú Yên 2012, Top 5 Hoa khôi Học viện Hàng không Việt Nam 2012, Hoa hậu sắc đẹp châu Á 2017, đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Liên lục địa 2017... Song, chiều cao 1,67 m là bất lợi của cô.  Ảnh: Tô Thanh Tân.
Nguyễn Đặng Tường Linh có gương mặt đẹp, kỹ năng trình diễn tốt. Trước khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, cô từng đạt nhiều thành tích tại các cuộc thi nhan sắc như Người đẹp Phú Yên 2011, Hoa khôi Nữ sinh thanh lịch Phú Yên 2012, Top 5 Hoa khôi Học viện Hàng không Việt Nam 2012, Hoa hậu sắc đẹp châu Á 2017, đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Liên lục địa 2017... Song, chiều cao 1,67 m là bất lợi của cô. Ảnh: Tô Thanh Tân.
Nguyễn Diana có gương mặt thanh tú, nói lưu loát tiếng Anh và Nga. Cô liên tục nằm ở nhóm thí sinh thể hiện tốt trong chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Người đẹp cũng được giám khảo và các thí  sinh khác yêu quý bởi sự thân thiện, cởi mở. Bất lợi lớn nhất của cô là chiều cao 1,66 m. Dù khó có khả năng trở thành hoa hậu hay á hậu, Diana vẫn được kỳ vọng tìm được một suất vào đến Top 5.
Nguyễn Diana có gương mặt thanh tú, nói lưu loát tiếng Anh và Nga. Cô liên tục nằm ở nhóm thí sinh thể hiện tốt trong chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Người đẹp cũng được giám khảo và các thí sinh khác yêu quý bởi sự thân thiện, cởi mở. Bất lợi lớn nhất của cô là chiều cao 1,66 m. Dù khó có khả năng trở thành hoa hậu hay á hậu, Diana vẫn được kỳ vọng tìm được một suất vào đến Top 5.
Phạm Thị Anh Thư cao 1,74 m, số đo 83-59-91 cm, có kinh nghiệm dự thi nhiều sân chơi nhan sắc như Top 5 Hoa khôi Áo dài 2016, top 15 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Cô có hình thể cân đối, khả năng catwalk tốt.
Phạm Thị Anh Thư cao 1,74 m, số đo 83-59-91 cm, có kinh nghiệm dự thi nhiều sân chơi nhan sắc như Top 5 Hoa khôi Áo dài 2016, top 15 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Cô có hình thể cân đối, khả năng catwalk tốt.

Tin mới