Người đi đường phát tín hiệu vẫn không thể ‘cứu’ xe con lao xuống ruộng

(Baonghean.vn) - Khi phát hiện xe đi phía trước chạy lấn làn sang trái và có nguy cơ lao xuống ruộng, tài xế phía sau đã bấm còi báo hiệu nhưng tài xế phía trước vẫn không nghe thấy và hậu quả đã xảy ra tai nạn.

Chiều 15/11, trên đường vành đai phía Bắc huyện Nam Đàn (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông do xe ô tô con hiệu Toyota Vios đâm vào cột mốc rồi lao xuống ruộng.

Chiếc xe Toyota Vios lao xuống ruộng bên đường vành đai huyện Nam Đàn. Ảnh: Xuân Toàn.
Chiếc xe Toyota Vios lao xuống ruộng bên đường vành đai huyện Nam Đàn. Ảnh: Xuân Toàn.

Vào thời điểm trên, do ảnh hưởng bão số 13, gió lớn, trời mưa, chiếc xe ô tô con hiệu Toyota Vios do một người đàn ông điều khiển chạy hướng xã Nam Giang, huyện Nam Đàn - chùa Đại Tuệ (xã Nam Anh, huyện Nam Đàn).

Khi chiếc xe chạy qua địa phận xóm Xuân Hồ (xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn) thì liên tục chạy lấn sang làn đường ngược chiều. Rất may ở làn ngược chiều ít người đi qua. Chiếc xe chỉ dừng lại khi đâm vào cột mốc bên trái đường rồi lao xuống ruộng thuộc xóm Xuân Tân (xã Nam Xuân). Vụ tai nạn làm đầu xe Toyota Vios nát bét, hư hỏng nặng.

Tài xế đi sau bấm còi cảnh báo nhưng tài xế phía trước không hề nghe thấy. 
Trước thời điểm chiếc xe trên bị tai nạn, anh H.V (trú huyện Nam Đàn) cùng người bạn chạy xe phía sau phát hiện chiếc xe Toyota Vios chạy sai làn đường, có nguy cơ xảy ra tai nạn. Anh H.V đã bấm còi liên tục để báo hiệu cho tài xế xe Toyota Vios nhưng tài xế không hề nghe thấy, vẫn lái lấn sang làn trái đường rồi lao xuống ruộng.

Tin mới