Người điều khiển ô tô đâm xe máy điện ở thành phố Vinh có nồng độ cồn

(Baonghean.vn) - Quá trình điều tra ban đầu, Công an TP Vinh xác định người lái xe ô tô gây tai nạn là Nguyễn Xuân Hùng (SN 1979, trú tại khối 13, phường Cửa Nam, TP Vinh).

Ngày 17/5, Công an TP Vinh vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tối ngày 15/5, tại ngã tư giao nhau giữa đường Lê Hồng Phong và Nguyễn Đức Cảnh thuộc địa bàn phường Hưng Bình, TP Vinh.

Theo thông tin từ Công an TP Vinh, người lái xe ô tô gây tai nạn là Nguyễn Xuân Hùng (SN 1979, trú tại khối 13, phường Cửa Nam, TP Vinh).

Tài xế Nguyễn Xuân Hùng, thời điểm đang ở Công an phường Hưng Bình. Ảnh cắt từ clip
Tài xế Nguyễn Xuân Hùng, thời điểm đang ở Công an phường Hưng Bình. Ảnh cắt từ clip

Hai học sinh bị thương là Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Đức Anh, cả 2 đều sinh năm 2002 và trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Hiện 2 học sinh này sức khỏe đã dần ổn định. Trong đó, một em bị gãy xương đùi, một em bị chấn thương vùng mặt.

Bước đầu, cơ quan công an xác định tài xế Hùng đã vi phạm quy định về ATGT, điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có nồng độ cồn. Sau khi lấy lời khai và khám nghiệm hiện trường, tài xế Hùng đã được cho về chờ kết quả điều tra.
Chiếc ô tô BKS 37S - 8739 là xe Toyota Yaris, sản xuất 2009, người đứng tên sở hữu là Hoàng Thanh Phong (SN 1973, trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An). Xe được kiểm định lần gần nhất vào ngày 22/11/2018, thời hạn lưu hành đến 21/11/2019. Hiện chiếc xe đang bị tạm giữ tại Đội CSGT-TT Công an TP Vinh.
Chiếc xe ô tô gây tai nạn. Ảnh: Đ.C
Chiếc xe ô tô gây tai nạn. Ảnh: Đ.C

Trước đó, vào khoảng 22h30 tối 15/5, tại ngã tư giao nhau giữa đường Lê Hồng Phong và đường Nguyễn Đức Cảnh thuộc phường Hưng Bình (TP. Vinh) đã xảy ra vụ tai nạn khiến 2 học sinh bị thương nặng.

Theo đó, ô tô mang BKS 37S - 8739 chạy từ hướng Sở Giao thông Vận tải lên đường Minh Khai đi với tốc độ cao đã va chạm với 1 chiếc xe máy điện do 2 người chở nhau (độ tuổi học sinh).

Cú va chạm mạnh khiến cả 2 người đi xe máy điện bị hất văng vào kính chắn gió phía trước của chiếc xe ô tô, sau đó bay về 2 phía. Tại hiện trường, cả 2 xe hư hỏng nặng, trong đó xe máy điện nát bét, toàn bộ kính trước của ô tô vỡ nát.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Vinh tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin mới