Người đứng đầu chiến dịch bầu cử của Trump có thể đi tù 80 năm

Người đứng đầu chiến dịch bầu cử của Donald Trump Paul Manafort có thể phải chịu án 80 năm tù vì cáo buộc rửa tiền. 

Ảnh: AP
Ảnh: AP

Trước đó, vào ngày Thứ Hai, Manafort và đối tác kinh doanh Rick Gates bị cáo buộc 12 điều, trong đó có âm mưu chống lại Mỹ và âm mưu rửa tiền. Kiểm sát viên nói rằng hai ông Manafort và Gates đã nhận hàng chục triệu đô la để vận động các lợi ích của Ukraina trong giai đoạn 2006-2015. Người ta xác nhận rằng họ đã rửa tiền và vi phạm luật pháp về việc đăng ký công ty nước ngoài.

Theo thông tin của hãng tin này, ông Manafort có thể phải chịu án 80 năm tù, ông Gates - 70 năm. Trong thời gian tới đây các người bị cáo hầu tòa liên bang ở Washington. CNN đưa tin rằng ông Manafort đến tòa án rồi.

Trong phiên họp đầu tiên, các bị cáo từ chối tội của mình, và thẩm phán, sau khi đọc những tội ác ông sẽ đưa ra các phán quyết có thể, và quyết định nếu bị cáo bị bắt giữ hay không.

Theo Sputnik

TIN LIÊN QUAN

Tin mới