Người đứng đầu phải luôn có tư tưởng tiến công, hành động, dám chịu trách nhiệm

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những đề xuất được nêu ra tại cuộc tọa đàm khoa học về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ sáng 24/11.

Theo chương trình nghiên cứu, khảo sát thực tế tại Nghệ An của Hội đồng Lý luận Trung ương để xây dựng báo cáo tư vấn “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương đã có cuộc tọa đàm khoa học với Tỉnh ủy Nghệ An về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ nhằm phục vụ Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).

GS, TS Phùng Hữu Phú – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương làm trưởng đoàn.
GS. TS Phùng Hữu Phú – Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương điều hành buổi tọa đàm. Ảnh: Mai Hoa

GS. TS Phùng Hữu Phú – Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc tọa đàm.

Cùng tham gia có đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện một số sở, ban, ngành cấp tỉnh; một số cán bộ, lãnh đạo tỉnh có tâm huyết, kinh nghiệm về công tác xây dụng Đảng, công tác cán bộ.

Tại cuộc tọa đàm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn báo cáo một số tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Khẳng định, công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và công tác cán bộ là nhiệm vụ then chốt của then chốt, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cho biết, thời gian qua, cấp ủy các cấp ở Nghệ An đã chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời mong muốn thông qua tọa đàm sẽ góp phần để cấp ủy nâng cao nhận thức sâu sắc hơn công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nhằm tiếp tục đổi mới, tăng cường, xây dựng đội ngũ đủ về số lượng, chất lượng ngày càng nâng cao, đáp ứng yêu cầu trog tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc tọa đàm. Ảnh: Mai Hoa

Tham gia ý kiến tại cuộc tọa đàm, các đại biểu đều khẳng định, xây dựng đội ngũ cán bộ, dù ở thời kỳ, giai đoạn cách mạng nào cũng có vai trò, ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nhiều ý kiến cũng nêu nhiều đề xuất, góp ý chân thành, trách nhiệm cho Trung ương trên các khâu của công tác cán bộ từ quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá cán bộ.

Đồng chí thiếu tướng Nguyễn Phong Phú - Nguyên Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh đề xuất: Xây dựng Đảng, xây dựng cán bộ cần đồng bộ các giải pháp, trong đó cần quyết liệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đề án tinh giản biên chế, cải cách chế độ tiền lương phù hợp.

Nêu thực tế, mặc dù Trung ương đã có cơ chế giám sát của MTTQ và các đoàn thể, tuy nhiên việc phát huy vai trò của nhân dân tham gia vào công tác cán bộ chưa thực hiện tốt, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh đề xuất, thời gian tới, Trung ương cần quan tâm thực hiện tốt hơn vấn đề này.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nguyễn Phong Phú
Thiếu tướng Nguyễn Phong Phú đề xuất cần phát huy vai trò của nhân dân tham gia vào công tác cán bộ. Ảnh: Mai Hoa 

Còn đồng chí Trần Văn Nghi - Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy kiến nghị Trung ương, xây dựng đội ngũ cán bộ cần quan tâm đến 2 vấn đề: một là xây dựng cán bộ chung, vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; hai là xây dưng đội ngũ cán bộ chiến lược – đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp, đội ngũ “cầm cờ” có tư tưởng tiến công, hành động, dám chịu trách nhiệm.

Nhiều ý kiến tham gia tại cuộc tọa đàm cũng đề cập đến việc chăm lo nâng cao phẩm chất, đạo đức cho đội ngũ cán bộ; đánh giá cán bộ cần có thực chất và chính xác hơn từ việc nêu cao tính phê bình và tự phê bình của người đầu để làm gương cho đội ngũ cấp dưới mình.

Đồng chí Trần Văn Nghi
Đồng chí Trần Văn Nghi - Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy kiến nghị Trung ương, xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược có tư tưởng tiến công, hành động, dám chịu trách nhiệm. Ảnh: Mai Hoa

Liên quan đến đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, một số ý kiến cho rằng, cần thực hiện thi tuyển công khai và cán bộ khi được bổ nhiệm phải xây dựng chương trình hành động của mình trình cấp ủy, nếu thời gian đảm nhận nhiệm vụ được bổ nhiệm không thực hiện tốt chương trình hành động đó thì phải miễn nhiễm – coi việc miễn nhiệm là việc làm bình thường trong công tác cán bộ khi không đủ năng lực để thực thi nhiệm vụ được giao; đồng thời Trung ương cần quy định thời gian đảm nhận công việc được đề bạt, bổ nhiệm, tránh tình trạng mới bổ nhiệm vị trí mới trong thời gian ngắn đã bổ nhiệm vị trí khác cao hơn.

Có ý kiến cũng đề xuất, việc đổi mới công tác cán bộ cần đồng bộ, thống nhất ở trong hệ thống chính trị, trong doanh nghiệp, trong đội ngũ khoa học kỷ thuật…

GS, TS Phùng Hữu Phú – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương làm trưởng đoàn.
GS. TS Phùng Hữu Phú ghi nhận những ý kiến đầy tâm huyết, trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh và cán bộ, lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu đối với Trung ương về công tác cán bộ. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu tại cuộc tọa đàm, GS. TS Phùng Hữu Phú – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định: Đảng bộ Nghệ An là một Đảng bộ lớn, có bề dày truyền thống rất đáng tự hào; đội ngũ cán bộ trung kiên, bản lĩnh, đặc biệt có tư duy sắc bén.

Đồng chí Phùng Hữu Phú cũng đánh giá cao những đóng góp, đề xuất, hiến kế của các đại biểu vừa có giá trị thực tiễn và vừa có giá trị khoa học; đồng thời cho rằng, đoàn công tác tiếp thu để quá trình xây dựng báo cáo tư vấn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương đưa ra những chủ trương, quyết sách thực sự đúng đắn về công tác cán bộ trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới