Người hâm mộ quê nhà nồng nhiệt chào đón các nhà vô địch U11 Sông Lam Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều nay (2/8), sau thành công bảo vệ chức vô địch Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc, đội U11 Sông Lam Nghệ An đã trở về trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ.
Hội CĐV SLNA và các cầu thủ trẻ đội bóng xứ Nghệ đón đội U11 SLNA từ đoạn cầu Cấm, Nghi Lộc. Ảnh: Xuân Thủy
Hội CĐV SLNA và các cầu thủ trẻ đội bóng xứ Nghệ đón đội U11 SLNA từ cầu Cấm, Nghi Lộc. Trước ngày thầy trò HLV Lê Văn Hùng lên đường, ông Trần Hữu Thuật - Chủ tịch Hội CĐV SLNA toàn quốc đã sớm khích lệ, động viên toàn đội, góp phần vào kinh phí cho U11 SLNA tham dự giải. Ảnh: Xuân Thủy
HLV trưởng U11 SLNA ông Lê Văn Hùng trong niềm vui bên người thân và gia đình. Ảnh: Xuân Thủy
HLV trưởng U11 SLNA ông Lê Văn Hùng trong niềm vui bên người thân và gia đình. Năm 2014, anh cũng từng một lần cùng đội U13 SLNA lên ngôi vô địch. Ảnh: Xuân Thủy
 
Trong một đoạn đường dài khoảng 20km về thành phố Vinh, toàn đoàn diễu hành rầm rộ biểu dương chiến tích bảo vệ thành công chức vô địch. Ảnh: Xuân Thủy
Trong một quãng đường dài khoảng 20km về thành phố Vinh, toàn đoàn diễu hành rầm rộ biểu dương chiến tích bảo vệ thành công chức vô địch. Ảnh: Xuân Thủy
 
Vua phá lưới Vương Văn Tùng khoe tấm huy chương vàng đầu tiên của mình trong không khí hồ hởi, đầy đủ trống, chiêng, cờ... Ảnh: Xuân Thủy
Vua phá lưới Vương Văn Tùng Giải Nhi đồng toàn quốc và cũng là Vua phá lưới Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An 2018 trong màu áo NĐ Yên Thành khoe tấm huy chương vàng tiếp theo của mình trong không khí hồ hởi, đầy đủ trống, chiêng, cờ... Ảnh: Xuân Thủy
Chiếc xe chở Cúp vô địch và xe chở các thành viên đội U11 SLNA cùng các phụ huynh về đến cổng đội bóng. Ảnh: Xuân Thủy
Chiếc xe chở Cúp vô địch và xe chở các thành viên đội U11 SLNA cùng các phụ huynh về đến cổng đội bóng. Ảnh: Xuân Thủy
 
Khoảnh khắc các cầu thủ nhí SLNA mang về đội bóng chiếc Cúp vô địch sau khi đánh bại U11 Hưng Yên, đây là danh hiệu thứ 4 của đội bóng xứ Nghệ tại giải đấu này và là tấm huy chương thứ 4 của đội trẻ SLNA trong năm nay. Ảnh: Xuân Thủy
Khoảnh khắc các cầu thủ nhí SLNA mang về đội bóng chiếc Cúp vô địch sau khi đánh bại U11 Hưng Yên, đây là danh hiệu thứ 4 của đội bóng xứ Nghệ tại giải đấu này và là tấm huy chương thứ 4 của đội trẻ SLNA trong năm nay. Ngoài ra, U11 SLNA còn giành trọn 3 danh hiệu cá nhân bao gồm Cầu thủ xuất sắc nhất, Thủ môn xuất sắc nhất và Vua phá lưới. Ảnh: Xuân Thủy
 
Bên ngoài phòng truyền thống, đội nghi thức đón U11 SLNA một cách đầy trang trọng và hoành tráng. Ảnh: Xuân Thủy
Bên ngoài phòng truyền thống, đội nghi thức đón U11 SLNA một cách đầy trang trọng và hoành tráng - nghi thức quen thuộc dành cho những nhà vô địch của đội bóng xứ Nghệ. Ảnh: Xuân Thủy

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Nghệ An ghi nhận và bày tỏ sự vui mừng sau thành công của U11 SLNA nói riêng và bóng đá trẻ SLNA trong năm 2018 nói chung. Tại phòng truyền thống, lãnh đạo Sở cùng các đơn vị doanh nghiệp tại địa bàn đã thưởng nóng cho đội U11 SLNA. Ngoài ra, với một tấm huy chương vàng, toàn đội U11 SLNA sẽ còn được UBND tỉnh thưởng 300 triệu đồng theo khung thưởng. Ảnh: Trung Kiên
Tới dự lễ đón U11 SLNA vô địch trở về có sự hiện diện của lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao, các ban, ngành liên quan và đại diện các nhà tài trợ. Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao ghi nhận và bày tỏ sự vui mừng sau thành công của U11 SLNA nói riêng và bóng đá trẻ SLNA trong năm 2018 nói chung. Tại phòng truyền thống, lãnh đạo Sở cùng các đơn vị doanh nghiệp  đã thưởng nóng cho đội U11 SLNA. Ngoài ra, với một tấm huy chương vàng, toàn đội U11 SLNA sẽ còn được UBND tỉnh thưởng 300 triệu đồng. Ảnh: Trung Kiên
Toàn đội chụp ảnh lưu niệm trước khi được trở về nhà nghỉ hè. Hiện tại, U15 SLNA chuẩn bị bước vào VCK U15 Quốc gia và U21 SLNA thi đấu vòng loại, với thành công đạt 2 HVC, 1 HCB và 1 HCĐ của đội trẻ SLNA, dự kiến sẽ có một lễ mừng công thật lớn được tổ chúc vào cuối năm nay. Ảnh: Xuân Thủy
Toàn đội chụp ảnh lưu niệm trước khi được trở về nhà nghỉ hè. Hiện tại, U15 SLNA chuẩn bị bước vào VCK U15 Quốc gia và U21 SLNA thi đấu vòng loại, với thành công đạt 2 HVC, 1 HCB và 1 HCĐ của đội trẻ SLNA, dự kiến sẽ có một lễ mừng công thật lớn được tổ chức vào cuối năm nay. Ảnh: Xuân Thủy
HLV trưởng U11 SLNA dành tặng chức vô địch đến người hâm mộ. Video: Trung Kiên

Tin mới