Người làm công nộp thêm 200 lượng vàng tây ăn trộm của nhà chủ

Công an xác định Tuấn không chỉ ăn trộm 230 lượng vàng tây mà hiện số lượng đã lên tới 430 lượng.

Ngày 20/1, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, sau khi bị bắt Nguyễn Đức Tuấn (28 tuổi, ở phường Cẩm Nam, TP Hội An) đã giao nộp thêm 200 lượng vàng tây.

Năm ngày trước, Tuấn cùng anh trai mang 230 lượng vàng tây gồm nhẫn, dây chuyền, lắc tay... ra Đà Nẵng bán thì bị cảnh sát bắt quả tang. Tuấn khai trong 6 năm làm việc tại một cửa hàng vàng ở thành phố Hội An, được chủ tin tưởng giao trông coi quầy hàng nên mỗi ngày lấy trộm một ít rồi cất giấu. 

Người làm công nộp thêm 200 lượng vàng tây ăn trộm của nhà chủ ảnh 1

Nguyễn Đức Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Tiệm vàng mở ở chợ Hội An, diện tích chừng 10 m2, có mặt tiền hướng về đường Hoàng Diệu, bày một tủ kính hình chữ L dài khoảng 3 m. Tiệm tuy nhỏ nhưng rất nhiều người đến giao dịch. 

Một người dân sống gần đây cho biết, sáng sớm mỗi ngày chủ tiệm mang vàng từ nhà đến, chiều tối thu dọn về. 

Người làm công nộp thêm 200 lượng vàng tây ăn trộm của nhà chủ ảnh 2

Số vàng Tuấn mang đi bán bị cảnh sát tạm giữ. Ảnh: C.A

Người dân sống gần tiệm vàng cho biết, Tuấn không trực tiếp tham gia việc mua bán mà phụ trách phía bên ngoài, hướng dẫn khách để xe đến tiệm. 

Tuấn làm việc ở tiệm vàng từ năm 2012, nghỉ việc năm 2018 khi gia đình xây dựng hai ngôi nhà nằm cạnh nhau ở khối phố Châu Trung, phường Cẩm Nam phục vụ khách du lịch. Hai tòa nhà được làm trên đất cha mẹ Tuấn và mua thêm một phần đất của hàng xóm, đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Người làm công nộp thêm 200 lượng vàng tây ăn trộm của nhà chủ ảnh 3

Căn nhà đang xây dựng của gia đình Tuấn. Ảnh: Đắc Thành.

Tin mới