Người Mông tháo dỡ hàng trăm công trình, vật dụng vi phạm hành lang giao thông

(Baonghean.vn) - Xã Huồi Tụ (Kỳ Sơn) có phần lớn dân cư thuộc đồng bào Mông. Những ngày này, bà con buôn bán tại chợ trung tâm đang tự tháo dỡ các công trình, giải tỏa hành lang ATGT.

Trung tâm xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, nằm giữa Quốc lộ 16 hay còn gọi đường Tây Nghệ An - là cửa ngõ của tuyến giopa thông chính nối liền các xã vùng trong như: Na Loi, Đoọc Mạy, và Keng Đu. Do đó chợ trung tâm Huồi Tụ đông đúc, tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông diễn ra phổ biến. Ảnh: Lữ Phú
Trung tâm xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, nằm giữa Quốc lộ 16 hay còn gọi đường Tây Nghệ An - là cửa ngõ của tuyến giao thông chính nối liền các xã vùng trong như: Na Loi, Đoọc Mạy, và Keng Đu. Do đó chợ trung tâm Huồi Tụ đông đúc, tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông diễn ra phổ biến. Ảnh: Lữ Phú
Trước thực trạng đó chính quyền địa phương đã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ các công trình lấn chiếm trả lại hàng lang và kết cấu đường bộ tạo điều kiện hoạt động giao thông. Ảnh: Lữ Phú
Trước thực trạng đó chính quyền địa phương đã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ các công trình lấn chiếm trả lại hàng lang và kết cấu đường bộ tạo điều kiện hoạt động giao thông. Ảnh: Lữ Phú
Theo ông Hạ Bá Lỳ - Phó Chủ tịch UBND, Phó trưởng Ban giải tỏa hành lang ATGT xã Huồi Tụ: Trên địa bàn xã có hơn 240 hộ có công trình vi phạm hành lang giao thông. Qua vận động đã có 200 hộ tự giải tỏa, tháo dỡ.
Theo ông Hạ Bá Lỳ - Phó Chủ tịch UBND, Phó trưởng Ban giải tỏa hành lang ATGT xã Huồi Tụ: Trên địa bàn xã có hơn 240 hộ có công trình vi phạm hành lang giao thông. Qua vận động đã có 200 hộ tự giải tỏa, tháo dỡ. "Từ nay đến hết tháng 7 này chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các đoàn đi giải tỏa các tuyến đường trên địa bàn xã nhằm tạo điều kiện cho các phương tiện tham gia giao thông được thuận lợi hơn" - ông Bá Lỳ nói. Ảnh: Lữ Phú
Các mái che vi phạm hành lang giao thônng được người dân tháo bỏ. Ảnh: Lữ Phú
Các mái che vi phạm hành lang giao thông được người dân tháo bỏ. Ảnh: Lữ Phú
Hàng trăm cây cối cũng được chặt bỏ, tạo hành lang thông thoáng cho các tuyến đường. Ảnh: Lữ Phú
Hàng trăm cây cối cũng được chặt bỏ, tạo hành lang thông thoáng cho các tuyến đường. Ảnh: Lữ Phú
Nhờ sự đồng thuận của nhiều người dân sau nửa tháng ra quân các lực lượng chức năng cùng nhân dân trên địa bàn đã tổ chức tháo dỡ được trên 1.000m2 bờ rào, 56m2 mái che kiên cố, 100m3 bê tông đất đá… Ảnh: Lữ Phú
Nhờ sự đồng thuận của nhiều người dân sau nửa tháng ra quân các lực lượng chức năng cùng nhân dân trên địa bàn đã tổ chức tháo dỡ được trên 1.000m2 bờ rào, 56m2 mái che kiên cố, 100m3 bê tông đất đá… Ảnh: Lữ Phú

Lữ Phú

TIN LIÊN QUAN

Tin mới