Người mù huyện Nghi Lộc vay 2,1 tỷ đồng phát triển kinh tế

(Baonghean.vn)- Ngày 4/11, Hội người mù Nghi Lộc tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (6/11/1995 - 6/11/2015).

Hiện nay, Hội Người mù Nghi Lộc có gần 238  hội viên. Trong thời gian qua, Hội đã mở nhiều lớp học nghề, xây dựng cơ sở làm tăm tre, chổi đót và tẩm quất cho hội viên. Qua đó, tạo công việc ổn định cho 30 lao động khiếm thị với mức lương từ 1,5 - 2 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, Hội cũng đã tạo điều kiện, tư vấn cho hội viên vay trên 2,1 tỷ đồng để chăn nuôi, trồng trọt và buôn bán nhỏ, giúp hội viên cải thiện cuộc sống gia đình; phối hợp với các ban ngành đoàn thể hỗ trợ vốn sản xuất, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 18 gia đình hội viên nghèo với số tiền 2,4 tỷ đồng. Nhờ đó, tỷ lệ hội viên nghèo đến nay chỉ còn khoảng 17 % .

Trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.
Trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.

Bên cạnh đó đã mở 6 lớp xóa mù bằng chữ Braille cho gần 100 hội viên theo học; xây dựng tủ thư viện với hàng trăm đầu sách chữ nổi, chữ đen, truyện nói phục vụ việc học, nghe và đọc của người mù đưa tỷ lệ người mù biết đọc, biết viết đạt 68%.

Nhân dịp này, Hội người mù tỉnh Nghệ An, UBND huyện Nghi Lộc đã trao giấy khen cho 6 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trần Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới